Đến với trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa

Thứ sáu, 16/09/2022 12:50
Đón Tết Trung thu năm nay, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã hành quân về xã Chơ Chun, H.Nam Giang (Quảng Nam) để tổ chức Chương trình “Vầng Trăng yêu thương" cho các cháu thiếu nhi. Tại đây, các cô chú bộ đội đã tặng những chiếc lồng đèn ông sao đủ màu sắc, mặt nạ xinh xắn và trình diễn các tiết mục văn nghệ, tổ chức nhiều trò chơi tập thể vui nhộn, đố vui để học…
Hội phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình Vầng Trăng yêu thương cho các cháu thiếu nhi xã Chơ Chun, huyện Nam Giang. Ảnh: Thanh Phước
Hội phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình Vầng Trăng yêu thương cho các cháu thiếu nhi xã Chơ Chun, huyện Nam Giang. Ảnh: Thanh Phước

Dịp này, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã trao tặng 20 suất quà cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi (mỗi suất 300 nghìn đồng) và 200 suất bánh kẹo, giúp thiếu nhi xã vùng biên nơi đây có một đêm Trung thu thật vui tươi và đầy ý nghĩa.

Thiếu tá Đào Thị Hồng Phước - Chủ tịch Hội chia sẻ: “Đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa còn lắm khó khăn để chắp cánh cho những ước mơ của tuổi thơ được bay cao hơn, xa hơn là việc làm thường niên của Hội chúng tôi. Những năm qua, Ban Chấp hành Hội tích cực vận động, huy động nguồn kinh phí từ các nhà hảo tâm, các công ty đứng chân trong và ngoài tỉnh như Hội Phụ nữ Chợ Đống Đa (Đà Nẵng), Hội Bảo trợ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, Báo Tuổi trẻ, Hội Người Quảng Nam..., kết hợp với sử dụng quỹ Hội do chị em đóng góp và các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh ủng hộ, từ đó tổ chức các đợt tặng quà cho trẻ em nghèo trên địa bàn đóng quân”.

Mỗi năm đến ngày Quốc tế Thiếu nhi và Tết trung thu, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam sử dụng kinh phí khoảng 15 triệu đồng/lần tặng quà và bánh kẹo, tổ chức những đêm hội ấm áp, đong đầy yêu thương theo hình thức xoay vòng hết huyện này đến huyện khác. Không ngại vượt đường xa, chủ động làm tốt công tác hiệp đồng, ở bất cứ nơi đâu, khi các nữ quân nhân vừa đến đã thấy rất đông thiếu niên, nhi đồng của địa phương chào đón. Niềm vui trào dâng trong từng ánh mắt, nụ cười trẻ thơ, làm cho các chị như quên hết mệt nhọc, hào hứng tổ chức các đêm hội trong không khí rộn ràng, vui tươi. Chỉ tính từ năm 2016 trở lại đây, Hội Phụ nữ cơ quan Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đã tặng hơn 4.000 suất quà cho trẻ em nghèo các huyện miền núi.

Đại tá Mai Kim Bình - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam đánh giá: “Mặc dù số lượng hội viên không nhiều, làm việc phân tán ở cơ quan quân sự các huyện, thị, thành phố và các đơn vị trực thuộc nhưng những nữ quân nhân lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Nam luôn nỗ lực tròn cả hai vai “Giỏi việc đơn vị, đảm việc nhà”. Cùng với đó, các chị còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đóng góp xây dựng địa bàn an toàn vững mạnh, phấn đấu tu dưỡng rèn luyện theo 4 phẩm chất của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

Đỗ Thị Ngọc Diệp