ĐH, CĐ ngoài công lập trong cuộc chạy đua "vét" sinh viên

Thứ ba, 16/09/2014 12:37

(Cadn.com.vn) - Hiện nay, nhiều trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) ngoài công lập (NCL) trên địa bàn TP Đà Nẵng đang "chạy đôn, chạy đáo" lo việc cho tuyển sinh bổ sung, nào là ưu tiên xét tuyển trực tuyến, về tận quê "vét" sinh viên (SV), xét tuyển dễ dàng đến cả học sinh tốt nghiệp THCS, tặng quà, khuyến mãi khủng, thậm chí chi hoa hồng cho người giới thiệu được thí sinh nhập học...

Về quê "vét" sinh viên

Nhiều trường ĐH, CĐ NCL đang gồng mình tìm mọi cách "vét" thí sinh, và liên tục phát đi thông báo xét tuyển bổ sung cho các ngành học. Theo cán bộ tuyển sinh một số trường ĐH, CĐ trên địa bàn TP, trước tình hình tuyển sinh khó khăn, năm nay công tác tư vấn tuyển sinh được triển khai từ khá sớm; ngay từ tháng 7, hầu hết các trường đã cử cán bộ, giáo viên trực tiếp đến các trường THCS, THPT các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên (từ Thanh Hóa vào Đắc Nông) để tư vấn trực tiếp, giúp học sinh định hướng, chọn nghề nghiệp.

Ngoài ra, bộ phận tuyển sinh còn liên hệ với các trường để tư vấn trực tiếp cho phụ huynh vào các buổi họp phụ huynh; xuống tận thôn, xóm tư vấn, thu hút người đăng ký học. Một cách thức lấy lòng thí sinh đó là tổ chức đội ngũ tình nguyện viên hùng hậu tại các ngã ba, ngã tư, bến xe để phát tờ rơi, tư vấn thí sinh chọn trường học của mình.

Giảng viên một trường CĐ đóng tại Q. Thanh Khê (Đà Nẵng) cho biết, trong đợt hè nhà trường thành lập các đội tình nguyện tiếp sức mùa thi tại tất cả các điểm đầu mối trên địa bàn để tư vấn hỗ trợ thí sinh, một số đoàn về các địa phương vùng quê để trực tiếp tư vấn, mời chào, tuyển sinh.

Ngoài ra, để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh, một hình thức được các trường chọn là tư vấn và xét tuyển hồ sơ trực tuyến thông qua website của trường, một số trường sử dụng chiêu thức  tin nhắn, gọi điện tư vấn trực tiếp, gửi email, tặng tiền cho thí sinh, thậm chí trả tiền "môi giới" cho những ai giới thiệu được thí sinh đến trường nhập học và thời gian gần đây là mời tham dự hội thảo trực tiếp tại các trường...

Trong những năm gần đây, nhiều trường ĐH, CĐ chạy đua mở  khoa "hot" (khoa dược và điều dưỡng). Trong ảnh: Bảng tuyển sinh ngành dược của Đại học Duy Tân. 

Học bổng "khủng"

Trước áp lực  thiếu chỉ tiêu, nhiều trường ĐH, CĐ NCL đã công bố phương thức xét tuyển nguyện vọng 2 và tung ra nhiều "chiêu" tuyển sinh khá hấp dẫn. Năm nay, gói học bổng khủng được các trường chạy đua tung ra để thu hút thí sinh.

Điển hình, tại Trường ĐH Đông Á với chương trình "Cấp học bổng và khuyến tài cho SV nhập học vào trường năm học 2014" trị giá hơn 3,8 tỷ đồng, trong đó, có 25 suất học bổng toàn phần cho 20 SV đạt 25 điểm trở lên; 40 suất học bổng học phí một năm cho 40 em đạt điểm 23 trở lên; 40 suất học bổng học phí 1 kỳ cho 40 em đạt 20 điểm trở lên, thậm chí trường sẽ cấp 1 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng cho bất cứ SV nào đăng ký vào học tại trường bằng tiền mặt hoặc bằng khóa học tiếng Anh, tin học, nghiệp vụ nâng cao... Ngoài ra, trường này cũng tiến hành xét tuyển ĐH, CĐ theo học bạ cấp 3 với điểm trung bình các kỳ học từ 6 điểm trở lên. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em ở các tỉnh xa trường tổ chức xét tuyển trực tuyến theo học bạ cấp 3...

Không kém phần hấp dẫn, ĐH Duy Tân cũng tung gói học bổng khủng không kém với 950 suất học bổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng cho SV có điểm trúng tuyển cao vào trường. Ngoài ra, ĐH Duy Tân còn cam kết cấp học bổng 50% học phí liên tục trong 4 năm học cho 150 SV đầu tiên đăng ký vào học các ngành: Văn, Báo chí và Quan hệ Quốc tế và các thí sinh ngoại tỉnh được trao 1 triệu đồng học bổng khi đăng ký vào các ngành công nghệ & môi trường, thiết kế số, điện tự động, thiết kế đồ họa,...

Đặc biệt hơn, ĐH Duy Tân còn tung ra 40 suất học bổng "khủng" toàn phần từ cử nhân đến tiến sĩ cho 2 ngành CNTT chuẩn CMU và Quản trị kinh doanh, Du lịch chuẩn PSU với chi phí trọn gói là 1 tỷ đồng/suất. Tuy nhiên, các SV phải đảm bảo các điều kiện đạt giải nhất - nhì trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, hoặc Hội thi khoa học kỹ thuật do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc đối với những thí sinh có điểm thi ĐH từ 23,5 điểm trở lên...

Gói học bổng "khủng" nhất có lẽ thuộc về ĐH FPT, gồm 100 suất học bổng toàn phần chi trả 100% học phí (tương đương trên 200 triệu đồng/suất) cộng thêm 100 triệu đồng chi phí ăn ở trong suốt 4 năm học. Đối tượng đủ điều kiện tham gia nộp hồ sơ xét tuyển cho học bổng này phải đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện năm học lớp 11, hoặc là thành viên đội tuyển các tỉnh, thành phố tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2012 hoặc 2013. Thí sinh muốn giành được học bổng của ĐH FPT còn phải vượt qua một vòng phỏng vấn...

Trong những ngày gần đây, các trường đều huy động hết  cán bộ để tham gia công tác tư vấn tuyển sinh.

Nguy cơ đóng cửa nhiều ngành

Dù đã đến thời điểm nhập học nhưng nhiều trường không đủ số lượng học viên đăng ký đầu vào, vì thế nhiều ngành học có nguy cơ phải đóng cửa. Nhất là các trường CĐ, mặc dù đã sử dụng tất cả các "chiêu" để tuyển sinh ngay từ đầu tháng 8 nhưng đến nay vẫn chưa đáp ứng được 50% chỉ tiêu đào tạo.

Có trường, nhiều ngành chưa có SV nào đăng ký... Tuy nhiên, thời hạn tuyển sinh kéo dài đến tháng 11 nên trường vẫn "nuôi" hy vọng có thêm SV đến đăng ký. Một số trường ĐH, CĐ NCL chia làm nhiều đợt nhập học trong thời gian 1 đến 2 tháng để có thời gian tuyển sinh cho đủ với các ngành có ít SV.

Chưa kể rất nhiều thí sinh trúng tuyển nhưng không học. "Chưa năm nào trường chúng tôi lại gặp khó khăn trong tuyển sinh như năm nay. Thật sự nhà trường chưa biết phải xoay xở ra sao để tổ chức giảng dạy" - một giảng viên của trường CĐ trên địa bàn Q. Hải Châu lo lắng...

Xuân Đương