Đi đâu mà vội mà vàng!
- Vấn đề gì liên quan đến người tham gia giao thông vậy Tư Đà thành?
- Vẫn là tình trạng lộn xộn khi chờ tàu tại các nút giao thông qua đường sắt đó NXD, ví dụ như tại 2 nút giao giữa đường Hà Huy Tập và đường Lê Độ với đường sắt. Đường phân định rạch ròi 2 chiều, đáng lý khi dừng chờ tàu qua thì người điều khiển phương tiện phải đứng bên phải chiều lưu thông, nhưng rất nhiều người lại tràn lấn sang phần đường bên trái.
- Điều anh Tư phản ánh đúng đó. Không chỉ lấn làn đường, có người còn quan sát xem tàu còn xa hay gần rồi tìm cách lách xe qua barie để chạy qua. Điển hình là vụ việc xảy ra tối 6-4-2026, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê. Trong lúc tàu hỏa chuẩn bị đi qua, hai nhân viên làm nhiệm vụ là chị T.T.D.Th và chị N.T.M.T tiến hành hạ rào chắn theo đúng quy định nhằm bảo đảm ATGT đường sắt. Tuy nhiên, thời điểm này, Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, trú phường Thanh Khê, Đà Nẵng) và N.P.H.Q (18 tuổi) vẫn cố tình vượt qua khu vực rào chắn. Khi bị lực lượng làm nhiệm vụ ngăn cản nhưng Phúc và Q. muốn đi qua để về nhà nên dẫn đến mâu thuẫn. Sự việc trở nên phức tạp khi Phạm Thị Hồng Phúc sử dụng mũ bảo hiểm đánh vào vùng đầu của chị Th., còn Q. cũng có hành vi hành hung chị T. Mặc dù được người dân xung quanh can ngăn, Phúc vẫn tiếp tục lao vào tấn công các nhân viên gác chắn, gây mất ANTT tại khu vực.
- Những hành vi như vậy không chỉ coi thường tính mạng bản thân và người khác mà còn vi phạm pháp luật, cần phải xử lý nghiêm để răn đe.
- Liên quan đến vụ hành hung nhân viên gác chắn đường sắt Thanh Khê, ngày 8-4, Công an phường Thanh Khê thực hiện lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. NXD thiết nghĩ, không chỉ với những vụ việc cá biệt trên mà các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi không chấp hành đúng luật giao thông tại các nút giao giữa đường dân sinh với đường sắt nhằm lập lại TTATGT, văn hóa văn minh đô thị.
NXD
