Đi tù vì bán đất “vịt trời”

Thứ sáu, 20/05/2022 15:53
Ngày 19-5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tánh (1976, trú P. Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa) 12 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” buộc phải trả lại cho bị hại 1.760.000.000 đồng.
Bị cáo Lê Văn Tánh trước tòa.
Bị cáo Lê Văn Tánh trước tòa.

Như Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, bằng thủ đoạn đưa thông tin gian dối về việc bán các lô đất tại Khu đô thị Mỹ Gia (TP Nha Trang), Lê Văn Tánh đã nhận đặt cọc bán đất cho anh Nguyễn Thanh Hùng rồi chiếm đoạt số tiền lớn của người bị hại.

H.V