Đi tù vì trộm xe của mình!

Thứ hai, 13/09/2021 07:16

Cầm cố ô-tô nhưng không có tiền chuộc, Bùi Việt Thắng (1989, trú xã Lộc Vĩnh, H. Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã đi trộm lại chiếc xe của mình. Ngày 9-9, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Việt Thắng tội: “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Bùi Việt Thắng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, năm 2020, Thắng vào làm thợ cơ khí cho công trình xây dựng ở huyện Núi Thành (Quảng Nam). Do cần tiền tiêu xài cá nhân, ngày 20-4-2020, Thắng đem xe ô-tô hiệu Ford Ranger BKS: 75C-104.31 của mình đến tiệm cầm đồ K.L. tại huyện Núi Thành để cầm cố lấy 100 triệu đồng. Theo yêu cầu của chủ tiệm, Thắng giao 1 chìa khóa xe, giấy tờ xe và thời hạn cầm cố đến ngày 20-5-2020. Tuy nhiên, vài ngày sau, Thắng đến đặt vấn đề với chủ tiệm cầm đồ để nâng hạn mức cầm cố, lấy thêm 50 triệu đồng. Trong thời gian nhận cầm cố, chủ tiệm để chiếc xe ô-tô trên vỉa hè trước tiệm, các giấy tờ xe liên quan vẫn để trong xe. 

Sắp đến thời hạn cầm cố xe, do Thắng không đủ tiền để thanh toán hợp đồng cũng như trang trải cuộc sống nên nảy sinh ý định trộm xe ô-tô của mình. Khoảng 13 giờ ngày 20-5-2020, Thắng từ nhà (ở xã Lộc Vĩnh) mang theo chiếc chìa khóa xe dự phòng đón xe khách đi vào tỉnh Quảng Nam. Đến chiều cùng ngày, Thắng đến huyện Núi Thành, ghé quán nước ven đường nghỉ ngơi ăn uống. Đến khuya Thắng đi bộ đến tiệm cầm đồ dùng chìa khóa dự phòng lái xe bỏ đi. 

Thắng lái xe chạy trên QL1A, khi gần đến Trạm thu phí BOT Tam Kỳ thì Thắng điều khiển xe rẽ vào đường bê-tông đi đường vòng để né tránh hệ thống camera của Trạm thu phí. Thắng dừng xe lại kiểm tra thì thấy trong hộc để đồ trước ghế phụ có đủ các loại giấy tờ của xe nên nảy sinh ý định mang xe đi cầm cố lấy tiền tiêu xài. Lúc đến TP Đà Nẵng, Thắng đến tiệm cầm đồ L.V. trên đường Tôn Đức Thắng cầm xe lấy 120 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Thắng đón xe khách để về lại nhà. Trong thời gian cầm xe, Thắng có trả lãi cho chủ tiệm cầm đồ L.V. qua tài khoản với số tiền hơn 35 triệu đồng.

Phát hiện xe ô-tô Ford Ranger BKS: 75C-104.31 của Thắng cầm cố bị mất, chủ tiệm cầm đồ K.L. đã trình báo cho Công an huyện Núi Thành. Sau đó, vụ việc được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra theo thẩm quyền. Biết hành vi của mình sẽ bị lộ, ngày 24-12-2020, Bùi Việt Thắng đến Cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Qua định giá xác định chiếc xe ô-tô Ford Ranger có giá trị khoảng 570 triệu đồng. 

Qua điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam xác định, Bùi Việt Thắng còn thế chấp chiếc xe ô-tô Ford Ranger trên tại Ngân hàng quốc tế Việt Nam (VIB) - chi nhánh Huế để vay số tiền 450 triệu đồng và đã quá thời hạn trả nợ. Do đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã giao chiếc xe ô-tô của Thắng theo yêu cầu của ngân hàng VIB. Về số tiền 270 triệu đồng Thắng cầm cố xe tại 2 tiệm cầm đồ, gia đình Thắng đã trả. Hành vi phạm tội của bị can Bùi Việt Thắng đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định của pháp luật.

Qua xem xét hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Nam quyết định tuyên bị cáo Bùi Việt Thắng 7 năm tù tội “Trộm cắp tài sản”.

Q.VINH