Khai thác vàng trái phép tại Tam Lãnh (huyện Phú Ninh):

Địa phương kiến nghị tái lập các chốt kiểm soát

Thứ sáu, 11/04/2025 07:20

Thời gian qua, tình hình khai thác vàng trái phép ở xã Tam Lãnh (huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) diễn biến phức tạp. Đặc biệt từ khi Công an huyện Phú Ninh giải thể, 2 chốt bảo vệ khu vực này không có cán bộ chiến sĩ túc trực nên người dân đổ xô đến khai thác vàng trái phép rầm rộ. Trước thực trạng trên, Công an xã Tam Lãnh cùng các ngành chức năng tăng cường truy quét, đẩy đuổi…

Công an xã Tam Lãnh phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam truy quét, phá hủy phương tiện, lán trại của "vàng tặc" những ngày đầu tháng 4 vừa qua.
Công an xã Tam Lãnh phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam truy quét, phá hủy phương tiện, lán trại của "vàng tặc" những ngày đầu tháng 4 vừa qua.

Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh Phan Dương Mậu cho hay, thời gian qua, UBND xã đã quyết liệt triển khai kiểm tra, truy quét các khu vực làm vàng trái phép, như: Đồi Sim, Sũng Mùn, Thác Trắng, Đập Tây, Đập Làng, Hố Nà Răm… thuộc thôn Bồng Miêu; Hố Ba Liên, Truông Tối, Hố Ông Bòng… thuộc thôn Đàn Thượng và một số khu vực khác trên địa bàn xã Tam Lãnh. Qua các đợt truy quét, đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực khoáng sản và đất đai; lập thủ tục giao Công an xã xử lý một số vụ việc theo thẩm quyền. Tuy nhiên các đối tượng vẫn cố chấp vi phạm.

Điển hình như tại khu vực Đập Tây (thôn Bồng Miêu), tổ công tác phát hiện 2 đối tượng là Phạm Thị Thuý Vũ (1988, trú thôn Bồng Miêu) và Đoàn Ngọc Chinh (1996, trú xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) sử dụng xe máy đào để khai thác khoáng sản trái pháp luật bằng hình thức khai thác vàng sa khoáng. Qua làm việc, bà Phạm Thị Thuý Vũ trình bày thuê ông Đoàn Ngọc Chinh sử dụng xe cơ giới để khai thác vàng trái phép. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện 1 xe máy đào lớn, 1 máy nổ, 1 máy bơm nước gắn liền với máy nổ, 1 giàn xối bằng kim loại, 20 mét dây nước, 9 tấm thảm nhựa, 2 bao khoáng sản nặng 112 kg… Tổ công tác tiến hành lập biên bản, tạm giữ các tang vật, phương tiện liên quan đưa về trụ sở Công an xã để tiếp tục điều tra, xác minh và tham mưu xử lý theo quy định.

Theo Chủ tịch UBND xã Tam Lãnh, tình trạng khai thác vàng trái phép trên địa bàn diễn ra khá thường xuyên, bởi lâu nay người dân địa phương quen với công việc này. "Trước đây Công an huyện lập 2 chốt để kiểm soát người ra vào khu vực khai thác vàng. Khi thực hiện chủ trương giải thể Công an cấp quận huyện, 2 chốt này không còn cán bộ túc trực, nên người dân đi vào khai thác trái phép nhiều hơn. Người dân mang xà beng, cuốc, xẻng vào khai thác vàng trái phép mình không quản lý nổi", ông Mậu thừa nhận và cho rằng, lực lượng cán bộ quá mỏng, không quản lý xuể diện tích 20 km2.

Trung tá Nguyễn Hoàng Cầu - Trưởng Công an xã Tam Lãnh cho biết thêm, từ đầu tháng 3-2025 đến nay, Công an xã đã tổ chức 4 đợt truy quét; ngoài ra phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh tổ chức truy quét 2 đợt. Kết quả làm mất tác dụng 12 máy nổ, 3 đi-na-mô, 4 cối xây, 200 mét bạt, 550 mét dây nước. Đồng thời lập hồ sơ xử lý 1 vụ 2 đối tượng về hành vi khai thác khoáng sản không có giấy phép, tạm giữ 1 xe máy đào, 1 máy nổ…

"Thời gian đến, Công an xã tiếp tục tham mưu UBND xã tuyên truyền người dân chuyển đổi ngành nghề, ký cam kết không tham gia khai thác khoáng sản trái phép, không sử dụng đất rừng vào mục đích khai thác khoáng sản trái phép dưới mọi hình thức. Đồng thời tăng cường quản lý địa bàn, tổ chức truy quét mỗi tuần 1 lần tại các khu vực, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm", Trung tá Nguyễn Hoàng Cầu chia sẻ thêm.

Về thực trạng khai thác vàng trái phép ở Tam Lãnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh Huỳnh Xuân Chính cũng thừa nhận rằng, khó có thể ngăn chặn triệt để tình trạng khai thác vàng trái phép tại đây. Tuy nhiên, địa phương kiên quyết không để xảy ra khai thác vàng quy mô lớn. "Hàng tuần, UBND xã lập báo cáo công tác truy quét, đẩy đuổi người khai thác vàng trái phép báo cáo lên huyện. Qua đó cho thấy tình trạng khai thác vàng trái phép đã giảm nhiều so với trước đây, địa phương đã hạn chế hết cỡ, không còn máy móc, phương tiện hiện đại", ông Chính nói, đồng thời cho biết huyện Phú Ninh đang kiến nghị Công an tỉnh hỗ trợ lực lượng nhằm tái lập và duy trì chốt kiểm soát đã hoạt động trước đây, đảm bảo ANTT tại địa phương.

Liên quan đến Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, ngày 8-4, Chi cục Địa chất và Khoáng sản miền Trung (thuộc Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) có Công văn số 11/CV-CCMT gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Nam, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Phú Ninh và UBND xã Tam Lãnh đề nghị phối hợp kiểm tra, nghiệm thu kết quả thực hiện Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu. Thời gian kiểm tra từ ngày 11 đến 18-4 tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu. Chi cục Địa chất và Khoáng sản miền Trung cũng đề nghị Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị hồ sơ, tài liệu liên quan đến nội dung làm việc, thông báo các đơn vị liên quan để tham gia, bố trí địa điểm làm việc và cử cán bộ tham gia làm việc…

TRẦN TÂN