Địa phương nào không đạt chỉ tiêu về khám, sàng lọc sức khỏe miễn phí cho dân là không hoàn thành nhiệm vụ năm 2026
Sáng 6-8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai đợt cao điểm, đẩy nhanh tiến độ thực hiện khám sức khoẻ định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi chủ trì hội nghị.
Kết quả chưa đáp ứng yêu cầu và tiến độ đề ra
Theo báo cáo của Sở Y tế, tính đến ngày 2-8, tỷ lệ người dân khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc từ các nguồn khác nhau trên địa bàn thành phố là 1.823.480 người, đạt tỷ lệ 59,5% dân số (dựa trên dân số TP Đà Nẵng là 3.065.628 người theo NQ số 202/2025 của Quốc hội), đạt tỷ lệ 63,67% (tính theo dân số TP Đà Nẵng là 2.865.303 người từ báo cáo của Bộ Y tế).
Qua báo cáo của 25 đơn vị y tế được giao chủ trì khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân đối với 93 xã, phường, tỷ lệ chỉ định xét nghiệm, cận lâm sàng (công thức máu, sinh hóa máu, xét nghiệm nước tiểu, Xquang, siêu âm, điện tim...) ở nhóm từ 6 - dưới 18 tuổi khoảng 0 - 10%, ở nhóm từ 18 tuổi trở lên khoảng 20 - 40%...
Thực tế tại một số địa phương, tỷ lệ người dân tham gia khám sức khỏe trên tổng số người được thông báo, mời khám còn thấp. Theo báo cáo của 26/93 UBND xã, phường, tỷ lệ này trung bình khoảng 12,5%.
Với kết quả trên thì hiện trên địa bàn thành phố còn 957.451 người cần tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Trong đó, người từ 18 – 60 tuổi không đi học và không làm việc tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, không có hợp đồng lao động, không tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc; người lao động phi chính thức là 957.451 người; người từ 6 - dưới 18 tuổi không đi học tại các cơ sở giáo dục, dạy nghề là 1.000 người.
Cũng theo đại diện lãnh đạo Sở Y tế, quá trình triển khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân còn gặp nhiều khó khăn như những điểm nghẽn về dữ liệu; công tác rà soát, lập danh sách người đã khám và chưa khám chưa đồng bộ; khả năng huy động người dân tham gia ở một số địa phương còn hạn chế; nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí còn khó khăn; sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chặt chẽ; chế độ báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời...Vì vậy, để đảm bảo 100% dân số được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí trong năm 2026 ít nhất 1 lần/người theo chỉ đạo tại Công văn số 3718 của Văn phòng Trung ương Đảng gặp nhiều thách thức, khó khăn nếu không có các giải pháp quyết liệt và đồng bộ.
Với kết quả như hiện nay, theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi là chưa đáp ứng yêu cầu và tiến độ đề ra.
Triển khai chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe cho dân
Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng của thành phố trong năm 2026. Theo đó, các đơn vị có liên quan không được coi đây là nhiệm vụ riêng của ngành Y tế mà phải là nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị, trong đó người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu phải chịu trách nhiệm về kết quả thuộc phạm vi quản lý.
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới, lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó thống nhất tổ chức Chiến dịch 100 ngày cao điểm khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên địa bàn thành phố (từ ngày 10-8), với phương châm "khám đúng, khám đủ". Song song với đó, triển khai Chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID thông qua liên thông dữ liệu khám sức khỏe và khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố.
Giao Sở Y tế chủ trì tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch triển khai trước ngày 10-8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các xã, phường, đặc khu có trách nhiệm đẩy mạnh công tác truyền thông... để các nhóm đối tượng theo Kế hoạch số 269 của UBND TP Đà Nẵng tham gia khám sức khỏe định kỳ. UBND các xã, phường, đặc khu khẩn trương rà soát lại, rà soát đầy đủ, chính xác số lượng người dân thuộc các nhóm đối tượng do địa phương tổ chức khám, phân loại theo từng nhóm và gửi Sở Y tế trước ngày 9-8; chịu trách nhiệm về số lượng rà soát. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đặc biệt lưu ý, UBND các xã, phường, đặc khu chú ý theo dõi tỷ lệ, kết quả hằng tuần và chịu trách nhiệm về tỷ lệ, kết quả người dân được khám sức khỏe định kỳ...
Liên quan đến dữ liệu dân cư, dữ liệu bảo hiểm y tế (BHYT), lọc trùng và Sổ Sức khỏe điện tử, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các xã, phường, đặc khu cung cấp, chia sẻ dữ liệu dân cư; hỗ trợ xác thực, đối chiếu thông tin theo mã định danh cá nhân, phục vụ rà soát, hạn chế sai lệch, trùng lặp và kết nối, liên thông dữ liệu tạo lập, cập nhật Sổ Sức khỏe điện tử trên VNeID; bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Công an thành phố, BHXH thành phố, Sở Khoa học và Công nghệ và UBND các xã, phường, đặc khu hoàn thiện cơ sở dữ liệu người dân đã khám hoặc chưa khám; thực hiện đối soát, lọc trùng, xác định người chưa có dữ liệu khám, theo nguyên tắc “1 người dân - 01 mã định danh - 01 hồ sơ sức khỏe” được cập nhật, quản lý và theo dõi liên tục...
"Mục tiêu của thành phố là 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần trong năm 2026; 100% người dân được tạo lập, cập nhật Sổ Sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID; hoàn thành trước ngày 15-12-2026, bảo đảm thời gian kiểm tra, rà soát, bổ sung và tổng hợp báo cáo Trung ương"- Phó Chủ tịch thành phố nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện trên tinh thần quyết liệt, với phương châm 6 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả"; chủ động tháo gỡ khó khăn, không đùn đẩy, không chờ đợi, không để nhiệm vụ chậm tiến độ vì nguyên nhân chủ quan. "Địa phương nào không đạt chỉ tiêu về khám sức khỏe miễn phí cho dân, cuối năm xếp không hoàn thành nhiệm vụ"- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cho hay.
P.Thủy


