Điểm nhấn bóng đá Việt Nam ngày 6-4: Huy động tối đa công suất
Chủ nhật 6-4 sẽ là một ngày hoạt động "hết công suất" của bóng đá Việt Nam, khi chứng kiến đến hơn 10 trận đấu.
Trong một ngày có đến 2 trận tranh ngôi vô địch, tranh hạng Ba ở Cúp quốc gia nữ 2025, 5 cặp ra sân ở vòng 13 giải hạng Nhất và 6 cặp tranh tài ở V.League 1, sân cỏ Việt Nam chứng kiến con số kỷ lục: 13 sân cỏ được tổ chức thi đấu. Bên cạnh đó, bóng đá Việt Nam chứng kiến 12/13 trận đều có bàn thắng ở thời gian thi đấu chính thức, ở V.league 1 là 17 bàn/6 trận; với hạng Nhất là 13 bàn/5 trận; ở giải vô địch Cúp quốc gia nữ là 1 bàn/2 trận.
Trong đó, ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam cũng quyết liệt nhất với giai đoạn "bước ngoặc", thể hiện ở 3 tấm thẻ đỏ cho 3 cầu thủ Marciel (HAGL, 2 thẻ vàng), Trần Trọng Hiếu (Q. Bình Định) và Nguyễn Văn Hạnh (SLNA). Là đầu tiên sau 9 năm, sân Pleiku chứng kiến HAGL ghi đến 4 bàn vào lưới đối thủ, đặc biệt đó là đội bóng vừa trải qua chuỗi trận đạt phong độ cao như B. Bình Dương. Thật khó tin đội vừa trải qua 6 trận toàn hòa và thua lại giành thắng lợi tưng bừng trước đội bóng có đương kim Quả bóng vàng Tiến Linh và trung vệ thép Quế Ngọc Hải. Ở hạng Nhất, đội đầu bảng Phù Đổng Ninh Bình cũng ghi vào lưới Bà Rịa- Vũng Tàu 5 bàn không gỡ, ghi nhận 12 trận toàn thắng cho đội bóg có Quả bóng bạc Hoàng Đức.
Ngày 6-4 cũng chứng kiến những sai lầm của các thủ môn có thương hiệu. Đó là Nguyễn Văn Việt khiến SLNA mất 2 điểm từ bàn gỡ hòa của CLB TPHCM, là thủ môn Minh Toàn của B. Bình Dương phạm lỗi sơ đẳng khi "kiến tạo" cho HAGL ghi bàn ngay ở phút thứ 4 và thứ 6 đánh sập ý chí của đội bóng đất Thủ, tương tự là thủ môn Văn Công dâng cao để Hữu Thắng ghi bàn từ khoảng cách gần 60m.
6-4 cũng là ngày trở lại của tiền đạo Văn Toàn sau chấn thương ở AFF Cúp 2024, lần lượt chân trái và chân phải ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-0 của T. Nam Định trước Hải Phòng, giúp đội bóng thành Nam duy trì ngôi đầu bảng với khoảng cách hơn 4 điểm so với đội nhì bảng Hà Nội FC. Cú đúp của Văn Toàn như món quà thực hiện lời hứa thay Xuân Son ở hàng công T. Nam Định, và có lẽ là ở đội tuyển quốc gia vào tháng 6 tới khi đội tuyển Việt Nam có chuyến làm khách của Malaysia ở lượt trận thứ hai bảng F vòng loại Asian Cup 2027.
T.S