Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026: Làm gì để thu hút dòng vốn toàn cầu?

Thứ sáu, 10/07/2026 08:44

Sáng 9-7, trong khuôn khổ Tuần lễ Kinh tế, Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng 2026 đã khai mạc Diễn đàn Tài chính Việt Nam 2026. Diễn đàn thảo luận các giải pháp thiết thực để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, trong đó Đà Nẵng được định vị là mô hình thế hệ mới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại diễn đàn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh phát biểu tại diễn đàn.

Ưu tiên 5 nhóm dịch vụ tài chính chủ chốt

Phát biểu tại khai mạc, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, thành phố xác định việc xây dựng Trung tâm Tài chính Quốc tế không đơn thuần là phát triển một khu chức năng tài chính, mà là xây dựng một không gian thể chế mới, một nền tảng để thử nghiệm các mô hình tài chính mới, từng bước tiếp cận các tiêu chuẩn quốc tế, tạo động lực thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế xanh của Việt Nam.

Đà Nẵng lựa chọn hướng đi phát triển theo mô hình trung tâm tài chính quốc tế thế hệ mới, lấy đổi mới sáng tạo, công nghệ tài chính (Fintech) và tài chính bền vững làm trọng tâm phát triển. Theo ông Hồ Kỳ Minh, trong giai đoạn đầu, thành phố Đà Nẵng sẽ ưu tiên phát triển 5 nhóm sản phẩm và dịch vụ tài chính chủ chốt, bao gồm: Token hóa tài sản thực (Tokenization); Tín chỉ carbon và thị trường giao dịch carbon; Các quỹ đầu tư và công ty quản lý quỹ; Sở giao dịch hàng hóa; Trái phiếu và các công cụ huy động vốn trung và dài hạn. Đây là những lĩnh vực có mối liên kết chặt chẽ với nhau, cấu thành một hệ sinh thái tài chính hiện đại, có khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp huy động vốn hiệu quả hơn, thúc đẩy các dự án chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng, thương mại và logistics, đồng thời mở ra các kênh đầu tư mới cho thị trường Việt Nam.

"Một trung tâm tài chính quốc tế không chỉ được kiến tạo nên từ cơ sở hạ tầng hay các chính sách ưu đãi. Quan trọng hơn, đó phải là nơi hội tụ của niềm tin, của thể chế minh bạch, nguồn nhân lực chất lượng cao, công nghệ tiên tiến và mạng lưới kết nối toàn cầu. Đó cũng chính là định hướng mà Đà Nẵng đang kiên trì theo đuổi", ông Hồ Kỳ Minh cho biết.

Làm thế nào để luân chuyển dòng vốn?

Tại diễn đàn, ông Chris Vanloon, đại diện Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham), đã nhấn mạnh sự chuyển dịch mạnh mẽ của Việt Nam từ việc định hình tầm nhìn sang giai đoạn thực thi cốt lõi: "Làm thế nào để thực sự luân chuyển dòng vốn?". Chỉ sau 6 tháng kể từ khi công bố, Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam (VIFC) đã đạt bước tiến thần tốc với việc hình thành hai phân khu chức năng tại hai thành phố, cùng nhóm đối tác thể chế sáng lập. Đại diện AmCham khẳng định, dòng vốn quốc tế hiện không chỉ tìm kiếm những tiềm năng vĩ mô, mà kỳ vọng lớn vào sự hoàn thiện của hệ thống "hạ tầng cứng" lẫn "hạ tầng mềm" - bao gồm hạ tầng pháp lý, kiến trúc quản lý, thị trường tài sản kỹ thuật số và tài chính bền vững. Sự nghiêm túc và tốc độ triển khai kỷ lục này đang mở ra cơ hội đột phá, đưa VIFC trở thành bệ phóng kết nối nền tài chính Việt Nam toàn diện với dòng vốn toàn cầu.

Ông Jochen Biedermann, Giám đốc điều hành Liên minh Toàn cầu các Trung tâm Tài chính (WAIFC) nhận định, không có một mô hình chung cho mọi trung tâm tài chính quốc tế. Mỗi quốc gia cần xây dựng mô hình phù hợp với điều kiện, lợi thế và mục tiêu phát triển riêng, thay vì chỉ chạy theo các bảng xếp hạng toàn cầu. Một trung tâm tài chính hiện đại không chỉ là nơi tập trung các hoạt động tài chính, mà còn phải trở thành hệ sinh thái thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút nhân tài. Trong bối cảnh ngành tài chính thay đổi mạnh mẽ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) và tài sản số, các trung tâm tài chính cần chủ động xây dựng khung pháp lý cạnh tranh và tăng cường an ninh mạng.

Cùng quan điểm, Giám đốc điều hành Dự án hỗ trợ phát triển VIFC tại Việt Nam của Vương quốc Anh (VIFC-UK) Rich Mc Clellan đánh giá, Việt Nam đang đứng trước cơ hội thuận lợi để phát triển trung tâm tài chính nhờ môi trường ổn định và xu hướng dịch chuyển dòng vốn. Mục tiêu của VIFC không phải là cạnh tranh trực tiếp với Singapore hay Dubai, mà là xây dựng mô hình phù hợp, trở thành cầu nối thu hút nguồn lực.

Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, ông Jeffrey Swiger, Giám đốc Công ty Tư vấn và Quản lý Dự án Quỹ Đầu tư Dubai, thành viên Hội đồng tư vấn VIFC nhấn mạnh, quản trị hiệu quả và khung pháp lý minh bạch là yếu tố then chốt để xây dựng niềm tin của nhà đầu tư. Bài học từ Trung tâm Tài chính quốc tế Dubai (DIFC) cho thấy, việc xây dựng hệ thống pháp lý rõ ràng, cơ chế giải quyết tranh chấp đáng tin cậy đã giúp Dubai thu hút mạnh mẽ dòng vốn sau khủng hoảng.

B.T