Diễn tập ĐĐ-13: Mọi việc đã sẵn sàng

Thứ sáu, 23/08/2013 00:01

(Cadn.com.vn) - Được sự chỉ đạo trực tiếp của Chính phủ, Ủy Ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, sự chỉ đạo phối hợp của Bộ Tư lệnh Quân khu V, Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc, Bộ Tư lệnh BĐBP, Quân chủng Phòng không - Không quân cùng Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, CA tỉnh, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh và sự tham gia của chính quyền, nhân dân H. Bắc Trà My (Quảng Nam)... qua 3 tháng chuẩn bị, đến nay mọi công việc cho Diễn tập ứng phó động đất và tìm kiếm cứu nạn tại Bắc Trà My (ĐĐ-13) đã hoàn thành.

Theo phương án, kế hoạch diễn tập đã được duyệt, từ ngày 23 đến 25-8, công tác huấn luyện thực binh sẽ triển khai tại khu thung lũng và đồi gò Dăng tại tổ Đàn Nước (TT Trà My, H. Bắc Trà My). Đây là địa điểm đóng đại bản doanh, sở chỉ huy của đợt diễn tập. Hiện tại, khu vực này đã được các đơn vị như Lữ đoàn Công binh 270, Sư đoàn 315 (Quân khu V), Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh xây dựng tạo giả 21 mô hình nhà ở, công trình kiến trúc bị đổ nát do động đất gây nên, lắp đặt cầu tạm. Căn cứ, nơi ăn ở dã chiến, đại bản doanh sở chỉ huy diễn tập, hệ thống điện, thông tin liên lạc... cũng đang được các đơn vị có liên quan khẩn trương gấp rút hoàn thiện. Nhiều phương tiện như xe cứu thương, xe máy xúc, máy ủi... phục vụ tìm kiếm cứu nạn cũng đã được tập kết tại đây sẵn sàng cho công tác huấn luyện thực binh.

Theo kịch bản ĐĐ-13, lúc 6 giờ 30 ngày 28-8 xảy ra trận động đất với cường độ mạnh 6,2 độ richter, vùng tâm chấn của động đất tại vị trí có tọa độ 15019’57’’ Vĩ Bắc; 108008’52’’ Kinh Đông, tại khu vực hồ chứa của Thủy điện Sông Tranh 2 (H. Bắc Trà My). Động đất làm sập đổ nhà cửa, công trình xây dựng, trường học, công sở, cầu cống, sạt lở đất đá gây ách tắc giao thông dẫn đến chết và bị thương nhiều người trên địa bàn TT Trà My và các vùng lân cận. Hoạt động tại địa phương bị đình trệ, sinh hoạt của nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Nhận thông báo từ chính quyền H. Bắc Trà My, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam huy động khẩn cấp các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, các LLVT nhanh chóng cơ động đến hiện trường triển khai lực lượng TKCN. Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu V cũng đã điều các lực lượng phối hợp tham gia ứng cứu...

Các lực lượng Quân khu V tham gia phục vụ ĐĐ-13.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Bắc, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện, Phó ban Nội dung diễn tập động đất cho biết: Hiện công tác chuẩn bị và huấn luyện thực binh đang được gấp rút thực hiện đảm bảo theo tiến độ và kịch bản hoàn tất vào ngày 26-8 để Ban chỉ đạo cấp trên kiểm tra lần cuối. Ngày 27-8, sẽ tổng duyệt tất cả các khâu diễn tập và diễn tập chính thức sẽ diễn ra vào sáng ngày 28-8.

Trước đó công tác huấn luyện diễn tập ứng phó động đất tại xã Trà Đốc (H. Bắc Trà Mỹ) diễn ra trong hai ngày 19 và 20-8 với khoảng 200 người là cán bộ chủ chốt, quân dân chính xã và người dân thôn 1, thôn 2 tham gia. Bằng các phương tiện kẻng báo động, loa cầm tay, cán bộ, sĩ quan Ban CHQS H. Bắc Trà My trực tiếp huấn luyện, phát lệnh báo động theo kịch bản và tiến hành sơ tán dân lên khu đồi Lách tại thôn 1 (xã Trà Đốc). Ông Hồ Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Trà Đốc cho biết: Tham gia huấn luyện, bà con được hướng dẫn mang theo các đồ dùng thiết yếu như gùi, võng, xoong nồi, thực phẩm, sơ tán, lánh nạn lên đồi cao để tránh ngập lụt, lở đất. Sau khi được huấn luyện, ai cũng nắm được cách di chuyển và hướng tập kết đến nơi an toàn, không hoảng loạn như cách phản ứng trong các trận động đất thật xảy ra trước đây.

Máy bay Mi-8 của Trung đoàn 930 tổ chức đợt bay làm quen địa hình.

Đặc biệt, để chuẩn bị tốt cho ĐĐ-13, ngày 21-8 Trung đoàn 930, Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không-Không quân) đã tổ chức các đợt bay luyện tập làm quen địa hình và thực hiện nội dung giải cứu nhân dân thoát ly khỏi khu vực động đất. Trong lần bay tập này, Trung đoàn 930 sử dụng 2 máy bay Mi-8 vận chuyển 2 phân đội quân y cùng các trang bị huấn luyện nội dung chi viện lực lượng giải cứu nhân dân thoát ly khỏi khu vực động đất. Cùng với bay luyện tập phục vụ ĐĐ-13, Trung đoàn 930 còn phối hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn tiến hành huấn luyện nội dung vận chuyển các lực lượng đổ bộ đường không, tiến công các mục tiêu được xác định.

Theo kịch bản, lực lượng, phương tiện tham gia cuộc diễn tập khá đông với nhiều thành phần, hơn 1.500 người. Cuộc diễn tập lần này nhằm kiểm nghiệm khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn các cấp; khả năng phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong công tác ứng phó động đất và tìm kiếm cứu nạn. Thông qua đợt diễn tập lần này, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị sẽ bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch sát thực tế, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư về ứng phó động đất và tìm kiếm cứu nạn.

Trần Tân