Điệp khúc chờ

Thứ sáu, 16/10/2020 11:51

- Mưa dài ngày ngập úng quá hay sao mà mới sớm đã rầu rĩ thế Hai Hòa Vang?

- Đâu cần phải mưa dài ngày, chỗ Hai cứ mưa là ngập. Xung quanh dự án đổ đất cao, vây kín, 30 hộ dân như ở giữa lòng hồ, chịu không thấu, kêu hoài cũng thế.

- À, Hai lại nói chỗ tổ 5, 6, 7 thôn Cồn Mong xã Hòa Phước thuộc khu vực tái định cư phía Nam chợ Miếu Bông hả?

- Ừ, mà cũng đâu riêng gì chỗ đó. Nhiều khu tái định cư chỗ Hai còn không có hệ thống thu gom nước thải, cứ tuồn thẳng ra môi trường, lênh láng ruộng đồng, đâu trồng cấy được gì!

- Sao lạ vậy, Hai cho vài cái dẫn chứng xem nào?

- Thì như hệ thống nước thải tuyến đường ĐT 605 và Khu tái định cư ĐT 605 chảy trực tiếp ra cầu Đình xã Hòa Châu đó thôi. Hoặc như thoát nước tại Khu tái định cư Hòa Nhơn thải trực tiếp ra cánh đồng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe và sản xuất của người dân đó thôi. Rồi, Khu tái định cư Lệ Sơn 1, Khu tái định cư dọc 2 bên tuyến đường Hòa Thọ- Hòa Nhơn.

- Hòa Vang là huyện nông thôn mới, đạt tiêu chí môi trường, sao lại có chuyện đó được?

- Thì NXD cứ xuống mà xem. Dân bức xúc, tiếp xúc cử tri lần nào cũng kiến nghị, nhưng xem ra đành “sống chung với ô nhiễm thôi”.

- Cụ thể dân kiến nghị, địa phương trả lời thế nào?

- Do hạ tầng kỹ thuật tại Hòa Vang chưa đồng bộ, gần như không có hệ thống thu gom nước thải, vì thế các khu tái định cư không có chỗ đấu nối, nước thải xả ra vị trí trũng thấp, đồng lúa. Mặt khác, thời điểm này đầu tư hệ thống thu gom, xử lý nước thải là không khả thi vì chi phí lớn, các khu tái định cư nằm rải rác, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ nên việc xác định hướng tuyến thu gom sẽ rất khó khăn.

- Nhưng phải có giải pháp gì chứ, không lẽ để người dân sống chung mãi với nước thải thế sao?

- Nghe đâu, TP đang cho nghiên cứu công nghệ xử lý nước thải theo hình thức phân tán với quy mô nhỏ để xử lý nước thải sinh hoạt đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường. Với quy mô 500 hộ dân, nước thải phát sinh 300 m3/ngày đêm thì chi phí cho trạm xử lý này khoảng 4,5 tỷ đồng (9 triệu đồng/hộ). Tuy nhiên vẫn phải chờ!

- Hay za, mệt mỏi với điệp khúc chờ đợi. Hy vọng, các khu tái định cư ở Hòa Vang của Hai cần gom lại để đồng bộ hạ tầng thu gom, với các khu bắt buộc phân tán cũng cần có  giải pháp tạm thời xử lý nước thải, không thể để TP môi trường, huyện nông thôn mới mà còn tình trạng “sống chung với nước thải” được.

N.X.D