Điều tra vụ sản phụ và thai nhi tử vong tại Nghệ An

Thứ hai, 25/11/2019 11:51

Sáng 24-11, đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, cho biết, đơn vị này đang điều tra vụ thai nhi và sản phụ Hồ Thị Mơ (sinh năm 1992, ở xóm Thành Công, xã Quỳnh Long, H. Quỳnh Lưu) tử vong sau khi mổ sinh tại Bệnh viện đa khoa H. Quỳnh Lưu.

Người nhà sản phụ Hồ Thị Mơ yêu cầu phía bệnh viện làm rõ nguyên nhân tử vong của thai nhi và nguy kịch của sản phụ. Ảnh: D.H

"Sau khi sản phụ Mơ tử vong vào đêm 22-11, gia đình đã có đơn yêu cầu làm rõ cái chết của chị này và thai nhi. Công an đã khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ việc", đại tá Hùng nói. Trước đó, ngày 23-11, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cho biết, sản phụ Hồ Thị Mơ chuyển tuyến từ Bệnh viện đa khoa H. Quỳnh Lưu đã tử vong sau 4 ngày điều trị tại đây. Theo đó, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 22-11, Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An thông báo cho người thân là bệnh nhân không qua khỏi dù đã được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa trong khi những người thân gia đình, các tình nguyện viên đã được thử máu, tìm người có nhóm máu A phù hợp để truyền máu cho sản phụ Mơ.

Thông tin từ người thân nạn nhân cho biết, thi thể chị Mơ đã được đưa về Bệnh viện đa khoa H. Quỳnh Lưu và chiều 23-11 được khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân tử vong. Hiện người thân, gia đình sản phụ đang rất bức xúc vì khi nhập viện, chị Mơ tỉnh táo và không có dấu hiệu bất thường. Qua trao đổi, ông Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, Sở sẽ thành lập Hội đồng chuyên môn của ngành. Hồ sơ bệnh án đang được niêm phong. Sở sẽ mời đại diện Bộ Y tế, Bệnh viện Phụ sản Trung ương để đánh giá, xem xét để có kết luận khách quan, chính xác.

Ngày 20-11, Sở Y tế Nghệ An đã nhận được báo cáo nhanh về vụ việc thai nhi tử vong, sản phụ nguy kịch tại Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu. Nguyên nhân ban đầu được xác định nghi do tắc mạch ối. Sở Y tế Nghệ An xác định, trường hợp có sai phạm về mặt chuyên môn thì sẽ làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; căn cứ vào các quy định hiện hành có hình thức xử lý kỷ luật thích hợp.

Trước đó, sản phụ Mơ có dấu hiệu chuyển dạ, được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa H. Quỳnh Lưu khoảng 7 giờ ngày 19-11 để chờ sinh. Trong khi chờ sinh, chị Mơ tỉnh táo, không có dấu hiệu bất ổn về sức khỏe hay tâm lý. Đến khoảng 12 giờ ngày 19-11, chị Mơ có dấu hiệu ngã quỵ, bị ngất. Các bác sĩ mổ và dùng các biện pháp để cứu sản phụ và thai nhi; tuy nhiên đã không cứu được thai nhi, còn sản phụ Mơ trong tình trạng nguy kịch và được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An điều trị đặc biệt nhưng không qua khỏi.

Sau khi sự việc xảy ra, người nhà chị Mơ đã tập trung tại bệnh viện để yêu cầu giải thích về điều này. Cho rằng, nguyên nhân cái chết của thai nhi và sự nguy kịch của chị Mơ là do sự tắc trách của đội ngũ y, bác sỹ nên người nhà sản phụ Mơ đã "quây" bệnh viện yêu cầu làm rõ trách nhiệm. Theo người nhà chị Mơ, trước khi chuẩn bị sinh, chị được các bác sĩ cho truyền một loại dịch để kích thích đẻ.

T.N