DIFF 2026 và DANAFF IV khẳng định vị thế Đà Nẵng - Thành phố của lễ hội và sự kiện
Sáng 4-8, UBND TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) và Liên hoan phim (LHP) Châu Á Đà Nẵng (DANAFF) lần thứ VI - 2026.
Theo báo cáo, DIFF& DANAFF 2026 đã được tổ chức thành công, bảo đảm an toàn, chuyên nghiệp, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân, du khách và bạn bè quốc tế. Trong đó, DIFF 2026 tiếp tục được tổ chức với quy mô, chất lượng ngày càng nâng cao; được bình chọn là một trong 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh, khẳng định vị thế là một sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc, có sức lan tỏa quốc tế của thành phố mà du khách không thể bỏ qua mỗi dịp hè đến. DANAFF IV- 2026 tiếp tục khẳng định là sự kiện điện ảnh quốc tế thường niên, có vị thế trong cộng đồng điện ảnh Việt Nam và khu vực…
Ban Tổ chức cho biết, trong thời gian tổ chức hai sự kiện, Đà Nẵng đón hơn 2,72 triệu lượt khách lưu trú, khoảng 3,15 triệu lượt khách tham quan, vui chơi, trong đó có1,3 triệu lượt khách quốc tế. Riêng giai đoạn cao điểm DIFF, thành phố đón hơn 1.900 chuyến bay, tăng 7% so với cùng kỳ, góp phần gia tăng nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận tải, mua sắm và các dịch vụ trải nghiệm.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, trách nhiệm của Ban Tổ chức, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà tài trợ, các cơ quan báo chí, đội ngũ văn nghệ sĩ, tình nguyện viên và Nhân dân thành phố đã đồng lòng, trách nhiệm, góp phần làm nên thành công của DIFF và DANAFF 2026.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định, DIFF và DANAFF không còn là những sự kiện đơn lẻ mà đã trở thành hai thương hiệu văn hóa-du lịch tiêu biểu của Đà Nẵng, nhận được sự đánh giá cao của Trung ương và truyền thông quốc tế. “Điều đáng mừng hơn là hiệu quả của hai sự kiện không chỉ được đo bằng số lượng du khách, lượng truyền thông hay quy mô tổ chức, mà còn thể hiện ở sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò của văn hóa đối với phát triển kinh tế - xã hội”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.
Thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đề nghị các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được; đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng hợp tác quốc tế, phát triển công nghiệp văn hóa; đồng thời nghiên cứu mở rộng quy mô, đa dạng hóa nội dung và đối tượng khán giả của hai sự kiện. Cùng với đó, cần sớm triển khai các dự án, cơ chế, chính sách hỗ trợ cần thiết, nhất là tổ hợp khán đài pháo hoa và các chính sách thu hút hoạt động điện ảnh.
Đối với DANAFF V và DIFF 2027, Chủ tịch UBND TP đề nghị các đơn vị liên quan cần chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, nâng cao chất lượng tổ chức, tăng cường quảng bá, kết nối hợp tác, bảo đảm các sự kiện được tổ chức an toàn, chuyên nghiệp, hiệu quả, có nhiều điểm mới tạo sức hấp dẫn với người dân và du khách. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế Đà Nẵng - Thành phố của lễ hội và sự kiện, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng “Đà Nẵng - Thành phố điện ảnh châu Á”, đưa văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh và động lực phát triển bền vững của thành phố.
Dịp này, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã tặng Bằng khen cho 41 tập thể, 31 cá nhân có những đóng góp tích cực trong tổ chức DIFF 2026 và DANAFF IV.
P.Thủy
