Đình làng Nại Nam 121 năm tuổi vào hội
Đình làng Nại Nam 121 năm tuổi tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng vừa khai hội với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực, góp phần tri ân tiền nhân, gìn giữ giá trị truyền thống và kết nối cộng đồng.
Sáng 15-8, phường Hòa Cường tổ chức Lễ Chánh tế và khai mạc Lễ hội Đình làng Nại Nam năm 2026 với chủ đề “Hồn thiêng Nại Nam – Khát vọng Hòa Cường”.
Phát biểu khai mạc, ông Phan Văn Thỏa, Phó Chủ tịch UBND phường Hòa Cường, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội, cho biết lễ hội được tổ chức nhằm tri ân công đức các bậc tiền hiền, hậu hiền đã khai lập làng Nại Nam và các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đình làng Nại Nam được xây dựng năm 1905, là nơi phụng thờ Thành hoàng, Bổn xứ thổ thần và các vị tiền nhân khai khẩn, lập làng. Trải qua 121 năm, ngôi đình không chỉ là một công trình kiến trúc nghệ thuật mà còn là “chứng nhân” ghi dấu những năm tháng đấu tranh cách mạng của quân và dân Hòa Cường trong hai cuộc kháng chiến.
Đình Nại Nam hiện vẫn giữ được nhiều nét kiến trúc truyền thống, với kết cấu nhà rường ba gian hai chái, mái lợp ngói âm dương và nhiều cấu kiện gỗ được chạm trổ công phu. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, ngôi đình từng được người dân địa phương sử dụng làm cơ sở bí mật phục vụ hoạt động cách mạng.
Với những giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc, ngày 4-1-1999, Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã ban hành quyết định công nhận Đình Nại Nam là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia.
Theo Ban Tổ chức, lễ hội năm nay tiếp nối thành công của đợt phục dựng năm 2024 và quy mô tổ chức năm 2025, hướng tới kỷ niệm 121 năm xây dựng Đình làng Nại Nam, đồng thời chào mừng 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.
Lễ hội được tổ chức với hai phần Lễ và Hội. Phần Lễ gồm các nghi thức truyền thống như Lễ Vọng, Lễ Chánh tế, dâng lễ vật, dâng hoa và dâng hương của các đoàn đại biểu, chư phái tộc và người dân địa phương.
Phần Hội diễn ra với nhiều hoạt động như Không gian văn hóa Mỳ Quảng; triển lãm tranh ký họa “Đà Nẵng, Nại Nam xưa và nay”; triển lãm ảnh di sản Mỳ Quảng; hội thi kết mâm bánh ngũ quả, têm trầu cánh phượng; hội thi văn nghệ kết hợp trình diễn áo dài và các trò chơi dân gian như múa sạp, đi cà kheo, kéo co, đẩy gậy, lật hình, lựa đậu…
Đáng chú ý, Không gian văn hóa Mỳ Quảng năm 2026 được phường Hòa Cường phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Đà Nẵng tổ chức, tạo thêm không gian để người dân và du khách thưởng thức, trải nghiệm và tìm hiểu câu chuyện văn hóa gắn với món ăn đặc trưng xứ Quảng.
Theo ông Phan Văn Thỏa, trong bối cảnh đô thị hóa và phát triển hiện đại, việc duy trì Lễ hội Đình làng Nại Nam có ý nghĩa trong việc giữ gìn “nếp nhà”, “hồn làng” và bản sắc văn hóa.
Địa phương cũng định hướng gắn việc bảo tồn di tích với quảng bá Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Tri thức dân gian về Mỳ Quảng”, từng bước xây dựng lễ hội trở thành một sản phẩm văn hóa - du lịch đặc trưng.
Bên cạnh các hoạt động truyền thống, Ban Tổ chức đặt mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số và truyền thông đa phương tiện để quảng bá hình ảnh Di tích quốc gia Đình Nại Nam và di sản Mỳ Quảng đến người dân, du khách trong và ngoài nước, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Với việc kết hợp nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và các chương trình an sinh xã hội, Lễ hội Đình làng Nại Nam năm 2026 góp phần tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, đưa các giá trị lịch sử, văn hóa và ẩm thực đến gần hơn với người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Trong khuôn khổ lễ hội, chương trình “Mẹ đỡ đầu” và trao học bổng “Tiếp sức đến trường” được tổ chức nhằm hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Công ty Cổ phần Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng trao học bổng đỡ đầu cho 36 em nhỏ, với tổng kinh phí 336 triệu đồng/năm; Công ty TNHH ATA Trí Việt trao 5 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng.
Hải Định



