Định vị "siêu đô thị biển - di sản" vươn tầm châu Á
Sáng 18-6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phối hợp cùng UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức Hội nghị góp ý, phản biện xã hội đối với Đồ án Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Đây là diễn đàn chiến lược nhằm tập hợp trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân, qua đó định hình tầm nhìn dài hạn, đưa Đà Nẵng cất cánh trở thành cực tăng trưởng trọng điểm của quốc gia và khu vực.
Hội tụ tiềm năng hiếm có để bứt phá
Tại hội nghị, các ý kiến góp ý, phản biện từ giới chuyên môn đều thống nhất đánh giá: Đồ án Quy hoạch chung đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương cũng như các quy hoạch cấp chiến lược. Đồ án đã nghiên cứu kỹ lưỡng hiện trạng, các dự án đầu tư và mối liên kết nội - ngoại vùng, từ đó đề xuất những giải pháp sắc bén, phù hợp với bối cảnh phát triển mới.
Điểm nhấn đáng chú ý được các chuyên gia, nhà khoa học và kiến trúc sư chỉ ra là vị thế đặc biệt của Đà Nẵng trong giai đoạn mới. Sau khi sáp nhập, thành phố không chỉ mở rộng về quy mô không gian lãnh thổ mà còn hội tụ những điều kiện sinh thái, văn hóa đặc quyền mà hiếm địa phương nào tại Việt Nam có được. Đó là sự giao thoa hoàn hảo giữa biển, đồng bằng, đô thị hiện đại, di sản văn hóa thế giới, sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu, miền núi, rừng nguyên sinh, cùng cửa khẩu quốc tế và hành lang kinh tế Đông - Tây.
Đặc biệt, Đà Nẵng trở thành địa phương duy nhất sở hữu 2 di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận (Đô thị cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn) cùng Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm. Cảnh quan liên hoàn từ núi, trung du xuống biển, đảo tạo ra một nền tảng chiến lược vững chắc để phát triển mô hình đô thị sinh thái và kinh tế xanh.
Từ những lợi thế "độc nhất vô nhị" này, các đại biểu nhấn mạnh quy hoạch cần đặt mục tiêu đưa Đà Nẵng trở thành một trong 5 đô thị ngang tầm quốc tế. Thành phố phải vươn mình trở thành một "siêu đô thị biển - đô thị di sản, sáng tạo", một đô thị du lịch cao cấp và sinh thái mang tầm châu Á.
Để hiện thực hóa điều này, quy hoạch cần ưu tiên phát triển mô hình TOD (phát triển đô thị lấy giao thông công cộng làm trung tâm), chú trọng các loại hình đô thị biển, đô thị logistics, đô thị sân bay và trung tâm tài chính. Đồng thời, đồ án phải được tích hợp chặt chẽ, khớp nối đồng bộ với quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030 đã được thông qua.
Thẳng thắn nhìn nhận thách thức, kiến tạo tương lai
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Lê Trí Thanh cho biết, bên cạnh những cơ hội mang tính lịch sử, Đà Nẵng đang phải đối mặt với không ít thách thức trong quá trình tái cấu trúc đô thị.
Cụ thể, cấu trúc đô thị hiện tại của thành phố vẫn còn tình trạng thiếu cân đối. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa theo kịp tốc độ phát triển, đặc biệt là sự thiếu hụt của các trục giao thông Đông - Tây. Thêm vào đó, bài toán về hệ thống thoát nước, chống ngập và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu đang đặt ra vô vàn áp lực. Là một đô thị ven biển, Đà Nẵng chịu tác động trực tiếp và rõ rệt từ bão lũ, xâm nhập mặn – đây là rào cản lớn đối với mục tiêu phát triển bền vững trong dài hạn.
Chính vì vậy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố kỳ vọng bằng trí tuệ và tâm huyết, các đại biểu sẽ đóng góp những ý kiến sát thực, giúp hoàn thiện hồ sơ quy hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.
Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh, thành phố xác định Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 là định hướng, tầm nhìn chiến lược dài hạn để phát triển thành phố trong giai đoạn mới.
Thành phố ghi nhận những ý kiến góp ý, phản biện đầy tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học đối với sự phát triển của Đà Nẵng thời gian tới.
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu đơn vị tư vấn phối hợp Sở Xây dựng rà soát lại toàn bộ ý kiến của các nhà khoa học, chuyên gia, cập nhật thông tin số liệu và giải trình rõ cho lãnh đạo thành phố về những nội dung tiếp thu hoặc không tiếp thu; trên cơ sở đó hoàn chỉnh đồ án.
Thành phố sẽ tiếp tục tham vấn ý kiến nguyên lãnh đạo, lão thành cách mạng tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng qua các thời kỳ; lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân.
B.T
|
Dựa trên quan điểm lấy con người làm trung tâm, thiên nhiên là nền tảng và hội nhập quốc tế là động lực, dự thảo Quy hoạch vạch ra các lộ trình cụ thể: Mục tiêu xuyên suốt: Xây dựng Đà Nẵng thành thành phố biển đáng sống, văn minh, an toàn; chuỗi đô thị đa trung tâm, đổi mới sáng tạo. Đảm bảo sự phát triển hài hòa giữa đô thị ven biển và khu vực trung du, miền núi, gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, an ninh quốc phòng. Tầm nhìn đến năm 2050: Trở thành đô thị biển hiện đại, thông minh; là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia. Định vị là trung tâm quốc gia và khu vực về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại tự do, du lịch - di sản và y tế chất lượng cao. Phát triển theo hướng tăng trưởng xanh, thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Tầm nhìn đến năm 2075: Vươn mình trở thành thành phố biển sinh thái, hiện đại, thông minh, giàu bản sắc; một đô thị an toàn, đáng sống mang đẳng cấp và sức hấp dẫn tầm cỡ quốc tế. |



