Đo độ cồn, lộ ma túy “khủng”

Thứ năm, 14/03/2024 11:15
Ngày 13-3, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Thanh (2000, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, Thanh quen biết một người bán ma túy không rõ lai lịch và người này nói Thanh đi nhận ma túy giúp sẽ trả công. Chiều tối 29-5-2023, Thanh đi nhận 450 viên ma túy thuốc lắc tại ngã ba Trường Chinh- Lê Đại Hành (Đà Nẵng) mang về đường Nguyễn Công Trứ (Đà Nẵng) để đưa cho người này bán và hứa cho Thanh ma túy để sử dụng.

Trên đường “thồ hàng” về thì Thanh bị lực lượng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) kiểm tra nồng độ cồn và phát hiện Thanh có cất giấu ma túy. Số lượng ma túy Nguyễn Tấn Thanh phải chịu trách nhiệm là 175,791g.

THANH HOA