Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động làm việc với CATP Đà Nẵng

Thứ ba, 20/09/2022 09:22
Chiều 19-9, Đại tá Trần Phòng, Phó giám đốc CATP Đà Nẵng chủ trì buổi làm việc với Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) do Thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động làm trưởng đoàn. Buổi làm việc tập trung vào công tác khảo sát, triển khai thực hiện xây dựng các dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ phục vụ hiện đại hóa lực lượng CSCĐ.
Thiếu tướng Lê Văn Hà phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Thiếu tướng Lê Văn Hà phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đại tá Trần Phòng cho biết, trang thiết bị phương tiện vũ khí công cụ hỗ trợ của lực lượng cảnh sát cơ động, đặc nhiệm CATP Đà Nẵng cơ bản đáp ứng được các yêu cầu công tác huấn luyện, thực hiện các nhiệm vụ phân công. Tuy nhiên, vẫn còn những khó khăn, vướng mắc nhất định. Đại tá Trần Phòng đề nghị các cấp lãnh đạo tiếp tục quan tâm, đầu tư, nâng cấp trang thiết bị đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong hoạt động của CATP.

Thiếu tướng Lê Văn Hà đánh giá cao những kết quả đã đạt được của lực lượng CSCĐ, đặc nhiệm CATP Đà Nẵng. Đoàn kiểm tra khảo sát đã ghi nhận những ý kiến đề xuất của đơn vị và giao các đồng chí trong Ban soạn thảo xây dựng dự án tiếp thu, nghiên cứu, chọn lọc để đề xuất đưa vào đầu tư trong dự án mua sắm các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và phương tiện có tính năng công nghệ hiện đại, phù hợp. “Mục tiêu hướng đến là đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng CSCĐ, chú trọng đến yếu tố địa hình, địa bàn, khí hậu và vùng tác chiến”- Thiếu tướng Lê Văn Hà nhấn mạnh.

Lê Anh Tuấn