Đoạn tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan triển khai đầu quý I-2023

Thứ sáu, 30/12/2022 17:59
Dự án cao tốc La Sơn- Túy Loan khởi công ngày 22-12-2013 và đưa vào sử dụng tháng 4-2022,  có tổng chiều dài toàn tuyến 77,5km. Sau nhiều năm thi công, đoạn tuyến Hòa Liên- Túy Loan gặp nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Đầu năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý dừng đầu tư đoạn tuyến dài 11,5 km này và sẽ được đầu tư bằng nguồn vốn của Bộ Giao thông vận tải, dự tính khoảng hơn 2.100 tỷ đồng. Từ thực trạng người dân vùng quy hoạch dự án rất nóng lòng chờ đợi thông tin, phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã tìm hiểu và chia sẻ về dự án này…
Khu dân cư thôn Hòa Khương Đông, Hòa Nhơn, Hòa Vang nằm trong quy hoach dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan 12 năm qua, nhà cửa xuống cấp, ngập lụt khi mùa mưa đến…
Khu dân cư thôn Hòa Khương Đông, Hòa Nhơn, Hòa Vang nằm trong quy hoach dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan 12 năm qua, nhà cửa xuống cấp, ngập lụt khi mùa mưa đến…

Những ngày cuối tháng 12-2022 này, chúng tôi về các thôn Hòa Khương Đông, Hòa Khương Tây, xã Hòa Nhơn (H. Hòa Vang, Đà Nẵng), thuộc khu vực nằm trong quy hoạch dự án cao tốc La Sơn- Túy Loan. Tại thôn Hòa Khương Đông, ông Lê Văn Long, một người dân đã cao tuổi băn khoăn: "Chẳng biết dự án triển khai như thế nào, nhưng người dân chúng tôi đã mòn mỏi chờ đợi 12 năm qua rồi…".

Ông Long và nhiều người dân trong thôn cho biết, từ năm 2010, người dân thôn Hòa Khương Đông, Hòa Khương Tây đã nhận được thông báo, nằm trong trong vùng quy hoạch xây dựng dự án cao tốc La Sơn- Túy Loan, nhưng chỉ nhận được thông báo thế thôi, ngoài ra chính quyền, ngành chức năng cũng chưa có động thái nào khác. Tính đến nay đã gần 12 năm, các thôn trên nằm trong vùng quy hoạch, người dân được yêu cầu không chuyển nhượng đất đai, không xây nhà mới, không sửa chữa nhà cửa… Trong đợt lũ lụt lịch sử tháng 10-2022, hàng chục hộ dân thôn Hòa Khương Đông ngập sâu trong nước gần 3m, nhà cửa đã xuống cấp lại càng xuống cấp…

Liên quan đến dự án này, ngày 7-6-2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam H. Hòa Vang đã tổ chức hội nghị trao đổi thông tin với nhân dân về việc thực hiện dự án xây dựng cao tốc đoạn Hòa Liên- Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc- Nam phía Đông Đà Nẵng. Tại đây, nhân dân các xã Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn (H. Hòa Vang) thẳng thắng trao đổi trực tiếp với BQL đầu tư dự án về các nội dung liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong phạm vi tác động của dự án. Theo BQL dự án đường Hồ Chí Minh (đơn vị chủ đầu tư), phạm vi dự án sẽ triển khai có điểm đầu tiếp giáp nút giao thông Hòa Liên (xã Hòa Liên), điểm cuối tiếp giáp nút giao thông Túy Loan (xã Hòa Nhơn) với tổng chiều dài 11,5km.

Tổng mức đầu tư dự án dự kiến 2.113, 423 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 841, 563 tỷ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng 1.023, 991 tỷ đồng, cùng các chi phí khác khoảng gần 150 tỷ đồng. Dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi xong từ ngày 15-4-2022. Dự kiến hoàn thành công tác khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Bộ GTVT trước ngày 15-6-2022; hoàn thành công tác thẩm định và phê duyệt dự án đầu tư trước ngày 30-6-2022. Tuy nhiên, BQL dự án cũng giải thích, do việc giải phóng mặt bằng của dự án nhỏ hơn so với ranh giới quy hoạch của Đà Nẵng, nên nhân dân chưa đồng thuận trong đền bù giải phóng mặt bằng, đây là nguyên nhân làm chậm tiến độ dự án trước đây trong thời gian qua.

Trong khi đó, ông Nguyễn Ngạnh- Trưởng Ban giải tỏa đền bù H. Hòa Vang cho biết, hiện nay BQL dự án mới chỉ báo cáo tình hình thực hiện dự án. Quy hoạch cụ thể vẫn chưa gửi tới Ban giải tỏa đền bù huyện nên chưa thể xây dựng kế hoạch, phương án giải tỏa đền bù để giải phóng mặt bằng phục vụ dự án. Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn Nguyễn Đăng Tường cũng thông tin, cho đến cuối tháng 12-2022, UBND xã vẫn chưa nắm được thêm bất cứ thông tin gì về dự án.

Được biết, ngày 19-12-2022, UBND Hòa Vang có Thông báo về việc "Kết luận của Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang tại cuộc họp rà soát quỹ đất tái định cư dự án cải tạo, nâng cấp QL14B và một số dự án khác", có nêu: "Đối với dự án đường cao tốc Hòa Liên- Túy Loan, liên quan đến cung cấp dữ liệu đất đai, thông tin hộ giải tỏa tại dự án, yêu cầu UBND các xã Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn khẩn trương thống kê, lập danh sách cụ thể số hộ giải tỏa, diện tích đất ở, diện tích đất nông nghiệp đi qua địa phận các xã…, báo cáo bằng văn bản về UBND huyện trước ngày 31-12-2022. Khi có số liệu các địa phương cung cấp, yêu cầu Ban Giải phóng mặt bằng lập khai toán kinh phí bồi thường, hỗ trợ và nhu cầu tái định cư cụ thể tại dự án, báo cáo bằng văn bản gửi UBND huyện trước ngày 18-1-2023". Còn theo thông tin mà chúng tôi mới nhận được, Bộ GTVT đang chỉ đạo các đơn vị hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công cao tốc Hòa Liên- Túy Loan trong quí I-2023.

Hồng Thanh