Doanh nghiệp đồng hành tiếp sức đến trường

Thứ bảy, 14/10/2017 11:33

Thời gian qua, song hành cùng sự đóng góp rất lớn của nhân dân, của các tổ chức chính trị- xã hội, sự đồng hành của các doanh nghiệp (DN), các tổ chức tài chính, doanh nhân với Hội Khuyến học TP Đà Nẵng, Hội Khuyến học các cấp đã góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tiếp sức cho hàng vạn học sinh-sinh viên (HS-SV) có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh tiếp tục con đường học vấn.

Nhờ sự đồng hành của các doanh nghiệp, nhiều học sinh khó khăn trên địa bàn Đà Nẵng
đã được tiếp sức đến trường. 

Tính đến năm học 2016-2017, giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng - giải thưởng đặc biệt của Hội Khuyến học TP và Sở GD-ĐT Đà Nẵng, đã 19 lần tổ chức với tổng số 570 HS xuất sắc toàn diện ở 3 cấp học vinh dự được trao giải thưởng này. Giải thưởng đã nhận nhiều sự tài trợ của các DN, đơn vị, tổ chức, trong đó Cty cổ phần Dược phẩm Imexpham là DN nhận tài trợ dài hạn suốt 13 năm qua.

Điều gì đã khiến một DN ở miền Tây Nam Bộ gắn bó mật thiết với công tác khuyến học, khuyến tài của Đà Nẵng suốt 13 năm qua? Trả lời thắc mắc này, ông Trần Đình Liễn- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học TP Đà Nẵng- cho rằng, đấy là nhờ uy tín của Hội Khuyến học TP, của cá nhân lãnh đạo Hội và tính hiệu quả, minh bạch trong tài chính của giải thưởng đã thuyết phục được DN này. Qua 13 năm gắn bó với giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng, tổng số tiền mà Imexpham tài trợ gần 1 tỷ đồng. Nhiều HS nhận giải thưởng này giờ đã thành đạt, thành danh, có học vị cao trong xã hội.

Chỉ sau 5 năm phối hợp cùng Hội Khuyến học TP thực hiện chương trình khuyến học, học bổng mang tên ngành Ngân hàng đã tài trợ gần 2.000 HS có hoàn cảnh khó khăn, con em mồ côi, con ngư dân bám biển, con lực lượng vũ trang, cảnh sát biển đóng trên địa bàn TP với số tiền lên đến 2,2 tỷ đồng. Thật ra, từ trước đó (2006), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng đã vận động các ngân hàng trên địa bàn TP chung tay đóng góp, hỗ trợ thường niên 20 suất học bổng cho HS nghèo vượt khó. Từ mối lương duyên này, năm 2013, Hội Khuyến học TP đặt vấn đề với ông Võ Minh - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng, một người rất có tâm huyết với công tác khuyến học, khuyến tài của TP, về việc Ngân hàng Nhà nước đứng ra làm cầu nối với các ngân hàng, các tổ chức tài chính trên địa bàn TP đóng góp, tài trợ cho chương trình khuyến học.

Qua Hội Khuyến học TP, được biết, ngoài 2 DN kể trên, 10 năm qua, Cty TNHH Phú Mỹ Hưng ở TP Hồ Chí Minh thông qua Hội Khuyến học TP đã hỗ trợ học bổng cho các HS nghèo hiếu học với tổng số tiền tài trợ hơn 400 triệu đồng. Năm 2017, Cty cổ phần Đầu tư Đà Nẵng- Miền Trung đã tài trợ học bổng cho HS vượt khó học giỏi của TP với số tiền trên 200 triệu đồng và hứa sẽ nhận tài trợ dài lâu. Một số DN khác tuy không thường xuyên nhưng cũng đã hỗ trợ, tiếp sức cho HS nghèo, mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập như Cty Bảo Việt Đà Nẵng, Cty bất động sản Hoàng Nhất Nam, Cty xây dựng công trình 545...

Đấy là những DN hỗ trợ, tài trợ học bổng thông qua Hội Khuyến học TP. Thực tế, thông qua các mối quan hệ xã hội, Hội Khuyến học các cấp cũng vận động được nhiều DN, mạnh thường quân tài trợ, hỗ trợ cho công tác khuyến học địa phương. Bên cạnh đó, một số DN ngoài việc quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài tại DN, đơn vị mình, đã mở rộng mối quan tâm, trực tiếp liên hệ các trường học trao nhiều suất học bổng tiếp sức đến trường.

Có thể nói, bằng uy tín của tập thể, uy tín cá nhân lãnh đạo Hội Khuyến học TP, Hội Khuyến học các cấp, sự quan tâm của lãnh đạo TP đối với công tác khuyến học, phong trào khuyến học ở Đà Nẵng đã tạo được sự lan tỏa rộng khắp với nhiều chương trình học bổng có chiều sâu. Trong sự đồng hành của toàn xã hội đối với công tác khuyến học, khuyến tài của TP, có đóng góp, hỗ trợ không nhỏ từ các DN, doanh nhân. Tuy nhiên, theo Chủ tịch Hội Khuyến học TP Trần Đình Liễn, tiềm lực của các tổ chức, cá nhân trong xã hội, đặc biệt các DN đối với công tác khuyến học, khuyến tài còn rất lớn nhưng chưa được khai thác hết. Vì thế, Hội Khuyến học TP mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành, tài trợ dài hạn từ các DN để Quỹ Khuyến học TP cũng như Quỹ Khuyến học các cấp có điều kiện giúp đỡ dài hơi cho những HS-SV có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh tiếp tục theo đuổi ước mơ trên con đường học vấn, học nghề, trở thành người hữu dụng cho xã hội.

P.THỦY