Doanh nghiệp xanh trong trạng thái mới

Thứ bảy, 25/09/2021 10:24

Bên cạnh những hỗ trợ về thuế, phí, vaccine... doanh nghiệp (DN) mong muốn TP Đà Nẵng mở cửa trở lại để được sản xuất, kinh doanh trong trạng thái bình thường mới. Tại buổi đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp hôm 24-9, lãnh đạo TP Đà Nẵng cam kết hỗ trợ để không DN nào bị bỏ lại phía sau.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu kết luận tại hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp hôm 24-9.

Mong được sản xuất an toàn

Nhiều DN kiến nghị TP Đà Nẵng ưu tiên tiêm phủ vaccine cho lao động, hỗ trợ chi phí xét nghiệm, hỗ trợ các khoản thuế, phí, ứng dụng công nghệ thông tin tạo thuận lợi cho việc lưu chuyển hàng hóa… Điều DN mong muốn nhất là TP mở cửa để hoạt động sản xuất kinh doanh trở lại, kèm theo các yêu cầu chống dịch trong trạng thái mới.

Ông Nguyễn Văn Hiền- Phó chủ tịch Hiệp hội Taxi Đà Nẵng cho biết, các DN taxi chưa kịp phục hồi sau 2 đợt dịch năm trước thì từ tháng 5 vừa qua bị giáng một đòn chí mạng, đang đứng trên bờ vực phá sản. Sau 4 tháng nghỉ vì dịch, giờ mỗi xe taxi muốn hoạt động lại phải bỏ chi phí ít nhất 10 triệu đồng để sửa chữa, tân trang. Với khoảng 1.500 taxi thì tốn ít nhất 15-20 tỷ đồng. Từ thực tế đó, ông Hiền kiến nghị giảm 50% thuế giá trị gia tăng và thuế DN năm 2021; hỗ trợ giãn nợ ít nhất 36 tháng, giảm lãi suất vay từ 2-3%; giảm phí đường bộ, chi phí kiểm định ít nhất 20%.

Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt- Tổng giám đốc Cty Cao su Đà Nẵng kiến nghị TP sớm có kịch bản sản xuất bình thường trong tình hình mới; trao cho DN quyền chủ động về xét nghiệm, chủ động chọn mô hình, phương thức sản xuất phù hợp với đặc thù, thực tiễn của DN trong bối cảnh dịch bệnh. Đặc biệt, cần thống nhất quy trình xử lý khi có ca F0 trong DN, kịp thời khoanh vùng, cách ly, bóc tách… đưa nhà máy trở lại hoạt động ngay trong ngày. Cũng theo ông Nhựt, do chi phí đầu vào sản xuất lớn, vì thế cần hỗ trợ giảm 30% thuế giá trị gia tăng cho DN, giảm tiền thuê đất cho DN trong khu công nghiệp. “Việc hỗ trợ lãi suất, thuế phí chỉ là tạm thời, về lâu dài DN cần ổn định, sản xuất an toàn với dịch bệnh”, ông Nhựt nói.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng Cao Trí Dũng cho rằng, việc hỗ trợ tốt nhất cho DN lúc này là làm sao khôi phục hoạt động trở lại. Các DN du lịch đã sẵn sàng để khôi phục lại, lên sẵn kịch bản, phương án chống dịch. Trước tiên khôi phục thị trường tại chỗ cho người Đà Nẵng, sau đó đến các địa phương lân cận, tiếp đến khôi phục các đường bay Hà Nội, Sài Gòn. “Tha thiết đề nghị lãnh đạo TP có lộ trình mở cửa dần bằng tạo luồng xanh cho du khách. Cộng đồng du lịch cam kết thực hiện biện pháp phòng chống dịch với mức độ cao nhất. Hiện du khách đã xếp hàng rồi, chỉ cần Đà Nẵng mở cửa cho thẻ xanh, luồng xanh là du khách sẽ vào”, ông Dũng nói. 

Phó chủ tịch UBND Thường trực TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, thời gian tới TP sẽ hỗ trợ 50% phí sử dụng hạ tầng năm 2021 tại Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp, khu CNTT tập trung; hỗ trợ 30% lãi suất đối với các khoản vay tín dụng vốn lưu động trong thời gian 3 tháng (tháng 10-12/2021) cho các DN hoạt động trong lĩnh vực du lịch, vận tải logistics, công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ 50% chi phí xét nghiệm người lao động cho DN trong 3 tháng cuối năm 2021.

Bên cạnh đó, TP sẽ tạo điều kiện cho DN nhỏ và siêu nhỏ tiếp cận vay vốn từ Quỹ đầu tư Phát triển để khôi phục sản xuất kinh doanh với lãi suất 0% trong thời hạn không quá 24 tháng; miễn phí đào tạo nghề cho người lao động; cho phép gia hạn thuê đất thêm 1 năm, điều chỉnh giãn tiến độ triển khai dự án đầu tư do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, thời gian không quá 24 tháng (đối với các dự án đang trong giai đoạn triển khai thực hiện).

Lãnh đạo TP chủ trì hội nghị đối thoại với doanh nghiệp.

Công dân xanh, doanh nghiệp xanh

Theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, việc áp dụng các giải pháp chống dịch thời gian qua khiến DN gặp nhiều khó khăn. TP ý thức được việc này và đã chủ động ban hành nhiều chính sách hỗ trợ DN như chi phí xét nghiệm, chi phí thuê mặt bằng, trả lương ngừng việc, tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi… với hơn 2 ngàn tỷ đồng. Trong thời gian tới TP sẽ quyết định mở lại nhiều hoạt động theo tinh thần chỉ thị 15 của Thủ tướng. Tuy nhiên các hoạt động được mở trở lại phải kèm theo các điều kiện thực hiện. Do đó cần sự đồng hành, chấp thuận của DN, người dân triển khai các giải pháp này. Ông Quảng nói, trong tháng 10 này, TP sẽ cam kết đảm bảo tiêm tối thiểu 1 mũi vaccine cho toàn bộ người dân TP và công nhân, người lao động. Đồng thời có lộ trình từ nay tới cuối năm sẽ bao phủ toàn bộ 2 mũi. TP sẽ hỗ trợ 50% chi phí xét nghiệm cho DN đồng thời hướng dẫn, thành lập các đội phản ứng nhanh về y tế để hỗ trợ DN trong việc xử lý các tình huống khi có dịch xảy ra. Riêng chi phí hỗ trợ DN và các hoạt động trên ngân sách TP dự kiến chi trên 500 tỷ đồng.

 Lãnh đạo TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho các DN nộp thuế tiêu biểu... 

Cũng theo Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, TP sẽ ứng dụng mạnh mẽ CNTT trong quản lý phòng chống dịch để sớm hình thành “công dân xanh”, “DN xanh”. Tới đây, trên cơ sở các tiêu chí về phòng chống dịch, DN sẽ đăng ký trở thành “DN xanh”, khi đó sẽ có các điều kiện đảm bảo hoạt động cũng như sự hỗ trợ của TP. TP sẽ cam kết đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt tới đây sẽ phân cấp, ủy quyền, cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục liên quan đến các hoạt động thành lập DN, đăng ký hoạt động đầu tư, các giấy phép liên quan. “Quan trọng nhất, các DN không phải mong muốn về tiền bạc hỗ trợ từ TP mà mong muốn về việc đơn giản hóa các thủ tục và tinh thần trách nhiệm phục vụ DN của các sở ngành, địa phương”, ông Quảng nói.

Liên quan tới kiến nghị của nhiều DN mong muốn TP mở cửa để sản xuất bình thường trong trạng thái mới, ông Quảng nói rằng, việc mở cửa phải đi liền với năng lực kiểm soát dịch. Cụ thể, phải đảm bảo về năng lực xét nghiệm, năng lực cách ly, năng lực bao phủ vaccine, năng lực thu dung, điều trị. Ông Quảng cho biết, hiện giờ TP đủ năng lực, không để F0 phải điều trị tại nhà, hạn chế thấp nhất ca nặng và tử vong. Từ đầu năm đến nay Đà Nẵng có 64 người tử vong vì COVID-19, tỷ lệ dưới 1%.

và khen thưởng các DN chống dịch tốt.

Theo ông Quảng, để sản xuất ổn định, kiểm soát được dịch thì DN cần phải quản lý người lao động bằng mã QR Code, đồng thời phải tạo thói quen về phòng chống dịch cho người lao động, tuân thủ nghiêm 5K. Ông Quảng cho rằng, để kiểm soát được dịch, mỗi người dân Đà Nẵng cần có 1 mã QR Code tích hợp đầy đủ thông tin, kể cả số mũi vaccine đã tiêm, khi vào siêu thị, nhà hàng, ra đường chỉ cần quét mã sẽ có đầy đủ thông tin. Với mã QR code này giống như thẻ xanh vaccine, ra đường không cần dùng giấy đi đường.

“DN cần chủ động, có kịch bản thích ứng linh hoạt khi chuyển trạng thái hoạt động tùy theo tình hình dịch bệnh. Nói nôm na như trong chiến tranh, có còi hú thì xuống hầm, hết thì lên lại, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nói.

HẢI QUỲNH