Đoạt “phây” con, lừa tiền mẹ

Thứ sáu, 17/03/2023 07:39
Thủ đoạn tinh vi của kẻ lừa đảo đã khiến sự cảnh giác của nạn nhân “sụp đổ”, từ đó dễ dàng chiếm đoạt số tiền lớn. Tuy            nhiên, khi cơ quan Công an tiếp nhận tin báo vào cuộc điều tra, truy xét thì đối tượng cũng sớm bị lật mặt.
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Tuấn.
Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng Tuấn.

Ngày 16-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gio Linh (Quảng Trị) cho hay, đang điều tra mở rộng vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với thủ đoạn mạo danh tài khoản facebook cá nhân để chiếm đoạt tiền.

Trước đó, cuối tháng 2-2023, Đội Cảnh sát hình sự- Công an huyện Gio Linh nhận tin báo của chị V.A (trú xã Gio Việt, H. Gio Linh) về việc tài khoản facebook của con gái (đang lao động ở nước ngoài) bị kẻ gian hack rồi giả mạo nhắn tin cho chị để lừa tiền. Cụ thể, chị nhận được tin nhắn từ tài khoản facebook của con với nội dung có người thân của bạn ốm bệnh, phải mổ cấp cứu nhưng bạn chưa kịp gửi tiền nên nhờ gửi giúp. Chị A. đã cảnh giác gọi điện (video call) qua ứng dụng messenger cho con gái để xác minh. Dù “con gái” kết nối cuộc trò chuyện nhưng chừng 5 giây thì hình “đơ” tiếng trôi, tắt ngúm.

Ngay sau đó, “con gái” nhắn do mạng quá yếu nên nhắn tin trao đổi cho nhanh. Đã nhìn thấy con, nghe giọng con dù không rõ lắm nhưng chị A. đã xóa tan mọi nghi ngờ. Chị nhanh chóng gửi số tiền khá lớn theo tài khoản đã được cung cấp. Các giao dịch chuyển tiền hoàn tất, chị A. mới nhận được liên lạc của con gái báo tài khoản facebook đã bị hack. Lúc này, chị A. đã nhận ra kẻ gian đã đoạt facebook con gái rồi mạo danh lừa tiền chị.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Gio Linh khẩn trương chỉ đạo lực lượng xác minh, điều tra. Bằng kinh nghiệm dày dạn và sự kiên trì, quyết tâm truy xét đối tượng, Đội Cảnh sát hình sự đã lần ra được nghi phạm là Lê Doãn Tuấn (20 tuổi, trú H. Triệu Phong). Đặc biệt, từ kết quả đấu tranh ban đầu này, cơ quan Công an đã khám phá thêm 4 vụ lừa đảo khác của Tuấn với thủ đoạn tương tự diễn ra trong tháng 2-2023, chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của 4 nạn nhân ở Hà Tĩnh, Phú Thọ.

Tại cơ quan Công an, Tuấn khai đã tạo trang web bình chọn hoa hậu nhí rồi gửi đường link đến các tài khoản facebook của những người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước ngoài. Sau khi các tài khoản này đăng nhập vào các đường link thì thông tin tài khoản facebook cá nhân đều tự động bị đánh cắp. Khi đã chiếm đoạt được tài khoản facebook, đối tượng nhắn tin với những tài khoản của người thân nhờ chuyển tiền cho người nhà của bạn nhập viện hoặc bạn nhờ chuyển lương, bên này đã nhận tiền mặt và thu phí rồi... Các bị hại đều đã gọi video xác minh nhưng không kịp phát hiện được thủ đoạn tinh vi.

Thời gian qua, CA đã liên tục cảnh báo đối tượng lừa đảo dùng thủ đoạn dùng một đoạn video sống động, biểu cảm được cắt ghép từ những hình ảnh đã được chủ tài khoản đăng tải trước đó, khi thực hiện cuộc gọi thì đưa đoạn video này lên trước camera điện thoại để chiếm được lòng tin của nạn nhân. Sau đó viện cớ đường truyền kém nên tắt để nhắn tin. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người không thể nhận biết được đó là những hình ảnh được ghép. Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác trước những thủ đoạn tương tự. Khi có người thân, người quen biết đang ở nước ngoài, cũng như ở trong nước nhắn tin qua các ứng dụng facebook, Zalo... thì cần phải điện thoại kiểm tra lại, không nên vội vàng chuyển tiền mà đến khi liên lạc trực tiếp như gọi video trong thời gian dài để kiểm tra lại thông tin trước khi chuyển.

BẢO HÀ