Đổi mới nội dung, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Thứ sáu, 06/03/2015 10:08

(Cadn.com.vn) - Ngày 5-3, CATP Đà Nẵng tổ chức hội nghị đánh giá tình hình, kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ quý I năm 2015; đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc CATP; Đại tá Nguyễn Văn Chính – Phó Giám đốc CATP đồng chủ trì Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Giám đốc CATP Đà Nẵng phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: D.H

Tích cực vào cuộc

Thượng tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ (Phòng Phong trào) CATP cho biết: Quý I-2015, CA các đơn vị, địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền, phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp (DN), nhà trường và cộng đồng dân cư về nội dung đấu tranh phòng ngừa tội phạm.

Đặc biệt, đã xây dựng và in 5.000 tờ rơi, thông báo tình hình tội phạm, phương thức thủ đoạn hoạt động của bọn cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản... gửi đến cán bộ nhân dân; đồng loạt mở đợt vận động, tuyên truyền toàn dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Ất Mùi 2015 tại 2.342 tổ dân phố với hơn 187.500 lượt người tham gia. Riêng CA các quận Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Thanh Khê đã mở 4 lớp giáo dục pháp luật cho 700 lượt đối tượng hình sự, ma túy, thanh thiếu niên hư trên địa bàn và hướng dẫn làm cam kết không tái phạm...

Giám đốc CATP đã đề xuất với UBND TP cấp kinh phí hỗ trợ Tết cho lực lượng CA xã, bảo vệ dân phố, dân phòng, bảo vệ các chốt đường sắt trên địa bàn; các đơn vị thuộc CATP được giao nhiệm vụ giúp đỡ phường, xã xây dựng phong trào và xây dựng nông thôn mới đã tích cực mua sắm đồng phục tặng lực lượng dân phòng, tặng quà Tết cho các hộ gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, đồng bào dân tộc nghèo, người già neo đơn, phụ nữ đơn thân; Báo CATP kịp thời phối hợp với các nhà tài trợ khởi công xây dựng 2 nhà tình nghĩa...

Đặc biệt, tại Hội nghị triển khai công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2015, với việc công bố Quyết định ra mắt Quỹ phòng chống tội phạm (PCTP) và hưởng ứng thư kêu gọi của Chủ tịch UBND TP, đã có 22 DN tham gia đóng góp 579 triệu đồng. Tại buổi gặp mặt 45 DN tiêu biểu trong công tác xây dựng Phong trào do Giám đốc CATP tổ chức, đã có 6 DN đóng góp 130 triệu đồng vào Quỹ. Đây là nguồn lực quan trọng để kịp thời khen thưởng, hỗ trợ, bồi dưỡng, khuyến khích lực lượng quần chúng có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh PCTP, giữ gìn ANTT...

* Đại tá Nguyễn Văn Chính - Phó Giám đốc CATP cho biết: Thời gian gần đây, trên địa bàn Đà Nẵng có 47 công dân điển hình trong đấu tranh PCTP, nhất là trong phòng chống trộm, cướp, cướp giật. Đối với những trường hợp này, cần phải động viên, khen thưởng kịp thời. “Họ làm việc này không phải để nhận giấy khen, phần thưởng, mà là trách nhiệm tự thân của mỗi người, mỗi công dân. Lực lượng CA phải chủ động tìm đến họ, linh hoạt, nhạy bén trong tiếp cận chứ không phải cứ chờ xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên rồi mới làm”..., Đại tá Nguyễn Văn Chính nhấn mạnh.

Đổi mới cách làm

Tại hội nghị, sau khi nghe lãnh đạo CA các đơn vị, địa phương, đặc biệt là những người trực tiếp làm công tác xây dựng Phong trào ở cơ sở đóng góp các ý kiến, đề xuất có liên quan nhằm đưa phong trào tiến lên một bước mới, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn cho rằng, năm 2015, với quan điểm công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phải sâu rộng, hiệu quả, thiết thực và không hình thức, chúng ta có rất nhiều việc phải làm. Trước hết phải đổi mới cách làm.

Theo đó cần chọn lọc những điển hình trong các mô hình tốt, đồng thời xây dựng các mô hình mới thiết thực hơn, tránh rập khuôn, gây nhàm chán, không phát huy được sức mạnh to lớn của nhân dân. Đồng chí nhấn mạnh, về nhận thức, phải xác định sự nghiệp này thành bại phần lớn là nhờ vào sự đồng thuận, giúp đỡ của nhân dân.

Muốn cho nhân dân ủng hộ, trước tiên là cơ quan vừa trực tiếp thực hiện, vừa trực tiếp tham mưu, bên cạnh công tác phối hợp với các ngành khác vào cuộc, thì lực lượng CA phải chịu trách nhiệm chính. “Cả hệ thống chính trị hùng hậu như thế, nhưng nếu không có lòng tốt, trách nhiệm, sự đóng góp tích cực của người dân..., liệu chúng ta có giữ được bình yên không? Đây là chân lý rồi, không cần phải chứng minh nữa”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn nhìn nhận.

Đồng chí nêu vấn đề, nếu các lực lượng trực tiếp đấu tranh chống tội phạm tích cực, làm tốt phần việc của mình, để tội phạm hình sự không thách thức lộng hành, ma túy không tràn lan, xảy ra đến đâu chúng ta cơ bản làm đến đấy thì đây chính là kho tư liệu sinh động, thiết thực hơn cả để tuyên truyền, vận động nhân dân; là phép biện chứng nhằm thúc đẩy phong trào đi vào chiều sâu, hiệu quả như mong muốn.

Liên quan đến công tác quản lý, sử dụng Quỹ PCTP, đồng chí lưu ý phải làm sao để Quỹ đúng nghĩa là một “liều thuốc” kích hoạt, nuôi dưỡng cho phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển. Muốn vậy, phải tập trung khen thưởng, động viên những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, những công dân tích cực tham gia PCTP chứ không dành cho đối tượng nào khác. Đồng chí yêu cầu Báo CATP, Chương trình Vì ANTQ phải kịp thời tuyên truyền, biểu dương và qua đó nhân rộng gương điển hình, người tốt việc tốt trong PCTP...

Doãn Hùng