Đổi mới tư duy, chủ động nhận diện và xử lý nguy cơ tội phạm từ sớm, từ xa

Thứ tư, 10/06/2026 07:15

Sáng 9-6, tại TP Đồng Nai, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm có tổ chức; quản lý, đấu tranh các đối tượng núp bóng doanh nghiệp để hoạt động phạm tội, đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng phạm tội lừa đảo và giải pháp phòng, chống "tội phạm đường phố".

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.
Thượng tướng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Hội nghị do Thượng tướng Nguyễn Văn Long- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các địa phương trên toàn quốc. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến Công an các tỉnh, thành phố và Công an cấp xã trên cả nước.

Tại điểm cầu Công an TP Đà Nẵng, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp- Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP chủ trì; cùng tham dự có lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TP.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an TP chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Theo báo cáo tại hội nghị, sau khi các kế hoạch chuyên đề được ban hành, Bộ Công an đã phân công rõ trách nhiệm, quy định thời hạn cụ thể đối với từng nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách; đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ nhằm thống nhất nhận diện, quản lý và đấu tranh với các loại đối tượng trong tình hình mới. Các biện pháp được triển khai đồng bộ, xuyên suốt từ Bộ Công an đến Công an cơ sở, phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới của lực lượng Công an nhân dân.

Các cục nghiệp vụ đã chủ động ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo chuyên môn, xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin về các băng nhóm tội phạm, đối tượng hoạt động có tổ chức, tội phạm công nghệ cao và các hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội. Công an các địa phương đã nghiêm túc triển khai thực hiện, tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức các hội nghị quán triệt, tập huấn nghiệp vụ; ký kết quy chế phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị liên quan; tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các kế hoạch.

Các đại biểu dự hội nghị chụp ảnh lưu niệm.

Đáng chú ý, trong quá trình triển khai, lực lượng Công an đã đấu tranh, triệt phá thành công nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ tài sản của người dân. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, kịp thời cảnh báo các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm, giúp người dân nâng cao ý thức cảnh giác và chủ động phòng ngừa.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, tình hình tội phạm lừa đảo tiếp tục được kiềm chế và kéo giảm. Theo số liệu thống kê, số vụ lừa đảo chung giảm 36,01%, trong khi tội phạm lừa đảo trực tuyến giảm 27,46% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả tích cực, phản ánh sự quyết liệt của lực lượng Công an trong đấu tranh với loại tội phạm đang có nhiều diễn biến phức tạp, tinh vi trên môi trường mạng.

Đối với công tác phòng, chống "tội phạm đường phố", các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Trong 5 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an trên toàn quốc đã phát hiện, xử lý 1.053 vụ với 4.187 đối tượng liên quan đến các hành vi phạm pháp hình sự trên đường phố, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, tạo môi trường an toàn cho người dân.

Tại hội nghị, đại diện Công an các đơn vị, địa phương đã tập trung thảo luận, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong công tác nhận diện, quản lý và đấu tranh với các loại tội phạm. Nhiều ý kiến đã chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời chia sẻ các mô hình, kinh nghiệm hay nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Văn Long ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong thời gian qua. Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trước sự biến đổi nhanh chóng của tình hình tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao và các loại tội phạm hoạt động trên không gian mạng, lực lượng Công an cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác. Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế; chuyển mạnh từ tư duy xử lý vụ việc sang tư duy chủ động nhận diện, phát hiện và xử lý nguy cơ từ sớm, từ xa. Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản và hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng.

Với quyết tâm chính trị cao cùng sự vào cuộc đồng bộ của toàn lực lượng, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong thời gian tới được kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

XUÂN SƠN