Đổi mới tư duy, hành động quyết liệt để phát triển văn hóa, thể thao và du lịch
Đó là yêu cầu được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, nhiệm kỳ 2021-2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tổ chức chiều 27-12 dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Tại điểm cầu TP Đà Nẵng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vĩnh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi đồng chủ trì hội nghị.
Toàn ngành phát huy sức mạnh mềm văn hóa quốc gia
Báo cáo của Bộ VH-TT&DL cho biết, năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025 diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có nhiều biến động phức tạp. Tuy nhiên, toàn ngành đã nỗ lực vượt khó, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế, củng cố nền tảng tinh thần xã hội và phát huy sức mạnh mềm văn hóa quốc gia.
Trên lĩnh vực văn hóa, công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được đẩy mạnh. Điểm nhấn là việc tham mưu hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam, tạo cơ sở tháo gỡ những "điểm nghẽn", mở rộng không gian phát triển, đưa văn hóa và con người trở thành động lực, hệ điều tiết cho phát triển bền vững.
Các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước được tổ chức quy mô, trang trọng, tạo sức lan tỏa sâu rộng. Lĩnh vực văn học, nghệ thuật, điện ảnh tiếp tục khởi sắc với nhiều tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật; nhiều bộ phim đạt doanh thu cao, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa. Công tác bảo tồn, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa được triển khai đồng bộ, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản.
Năm 2025, du lịch Việt Nam ghi nhận sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ. Khách quốc tế ước đạt 21,5 triệu lượt, khách nội địa khoảng 135 triệu lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 1 triệu tỷ đồng. Du lịch tiếp tục là điểm sáng của nền kinh tế, đóng góp ổn định từ 6-8% GDP mỗi năm trong giai đoạn 2021-2025.
Hoạt động thể dục, thể thao tiếp tục phát triển; thể thao thành tích cao duy trì vị thế trong khu vực, từng bước nâng cao thành tích trên đấu trường quốc tế, góp phần nâng cao sức khỏe nhân dân và quảng bá hình ảnh đất nước.
Tại TP Đà Nẵng, năm 2025 đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao và du lịch quy mô lớn, tạo dấu ấn và sức lan tỏa mạnh mẽ như các lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và địa phương; các chương trình nghệ thuật đặc sắc; Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng; Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng; IRONMAN 70.3; Danang Food Tour; Hội thi Hợp xướng Quốc tế Hội An…
Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm đầu tư, nhất là Đô thị cổ Hội An và Khu đền tháp Mỹ Sơn; nhiều di sản, bảo vật quốc gia được công nhận. Hoạt động thể thao và du lịch phát triển sôi động; đoàn thể thao Đà Nẵng giành 1.138 huy chương các loại, trong đó tại SEA Games 33 đoạt 6 Huy chương vàng. Du lịch tăng trưởng mạnh với hơn 17,3 triệu lượt khách lưu trú, doanh thu gần 60 nghìn tỷ đồng.
Công tác thông tin, báo chí được chú trọng, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; thành phố đang tập trung tổ chức các hoạt động mừng Đảng - đón Xuân Bính Ngọ 2026, chào năm mới 2026 và đẩy mạnh tuyên truyền phục vụ Đại hội XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những kết quả nổi bật, sự trưởng thành toàn diện của ngành VH-TT&DL trong năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021-2025; khẳng định vai trò, vị thế ngày càng quan trọng của lĩnh vực VH-TT&DL trong sự nghiệp phát triển đất nước.
Thủ tướng yêu cầu bước sang năm 2026, toàn ngành phải kiên trì, kiên định, quyết tâm, quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra với phương châm "Tư duy đổi mới, hành động quyết liệt, về đích thực chất, tránh bệnh thành tích". Trong đó, tiếp tục đổi mới tư duy quản lý; lấy hoàn thiện thể chế làm đột phá, lấy chuyển đổi số và khoa học công nghệ làm động lực; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh hợp tác công - tư.
Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; nâng cao chất lượng thông tin, báo chí, truyền thông; phát triển thể thao toàn diện gắn với nâng cao sức khỏe Nhân dân; đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Với tinh thần "nói đi đôi với làm", toàn ngành cần triển khai nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả, tạo chuyển biến thực chất, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.
Tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho Bộ VH-TT&DL vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ngày 25-10-2017 "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả". Cũng trong dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân của Bộ VH-TT&DL có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4(1975-2025); tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho cho 300 vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 33. Ngoài ra, 12 tập thể và 29 cá nhân được Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL tặng Bằng khen.
Minh Quang






