Đội nắng, trắng đêm giúp dân đi lại an toàn

Thứ ba, 02/05/2023 07:10
Liên tục trong các ngày 29 30-4 và 1-5, lực lượng  Cảnh sát giao thông (CSGT) Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn (Phòng CSGT, Công an TP Đà Nẵng) vừa thực hiện tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT trên tuyến, vừa thực hiện giúp đỡ, hỗ trợ hàng trăm lượt người dân phòng ngừa tình huống bất trắc, đi lại an toàn.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng "tiếp sức" người dân vượt đường xa về quê nghỉ lễ.
Cán bộ Cảnh sát giao thông hỗ trợ kiểm tra, xử lý độ an toàn phương tiện cho người dân.

Trong trưa nắng như đổ lửa, thấy 2 người phụ nữ cùng 1 cháu nhỏ đi trên chiếc xe máy BKS 38C1-240.37, tổ công tác CSGT Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn ra hiệu dừng xe, hỏi thăm tình hình đi lại. Thấy tình trạng chiếc xe khá cũ, cán bộ CSGT kiểm tra sơ bộ kỹ thuật, vận hành của xe. Nhận thấy phanh sau không đảm bảo, cán bộ CSGT hướng dẫn người dân đến cơ sở sửa chữa xe gần nhất trên tuyến khắc phục, đảm bảo an toàn trong điều kiện thời tiết nắng nóng, di chuyển đường xa. Trước khi tiếp tục hành trình, 2 người phụ nữ và cháu bé bất ngờ đón nhận túi quà gồm hoa quả, bánh ngọt, nước suối từ tổ công tác trao tận tay.

Tương tự, khi đang lưu thông trên tuyến, tài xế ô-tô BKS 36L-4348 cũng bất ngờ khi được cán bộ CSGT Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn căn dặn tuân thủ thời gian điều khiển phương tiện, không được chạy gắng, ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt nhớ thường xuyên kiểm tra hệ thống vận hành ô-tô khi phương tiện có tuổi đời cao, phòng ngừa tình huống bất trắc. "Đã nghe nhiều về những hành động đẹp của lực lượng CSGT Đà Nẵng, nhưng hôm nay trực tiếp được cán bộ CSGT Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn tận tình hỗ trợ, hướng dẫn, tôi cảm thấy vui, xúc động", một tài xế bày tỏ.

Thiếu tá Nguyễn Việt Tuấn - Trạm phó Trạm CSGT cửa ô Hòa Nhơn cho hay, trong những ngày nghỉ lễ này, đơn vị đã thực hiện hỗ trợ, trao quà cho hàng trăm lượt người, phương tiện lưu thông trên tuyến QL14B, tuyến đường dẫn phía Nam hầm đường bộ Hải Vân-Túy Loan. "Ngoài nhắc nhở người dân lưu thông đảm bảo an toàn, các tổ công tác còn thực hiện kiểm tra tình trạng phương tiện, tư vấn khắc phục, sửa chữa, cung cấp số điện thoại hỗ trợ trong tình huống xảy ra sự cố cần sự giúp đỡ", Thiếu tá Tuấn cho biết.

Thiếu tá Tuấn cho biết thêm, so với ngày đầu kỳ nghỉ lễ, hiện nay phương tiện lưu thông trên tuyến QL14B, tuyến đường dẫn phía Nam hầm đường bộ Hải Vân-Túy Loan giảm. Qua kiểm tra cho thấy các phương tiện chấp hành tốt quy định hoạt động vận tải hành khách, nồng độ cồn, chất kích thích, tốc độ phương tiện... Đến thời điểm này, đơn vị chưa phát hiện trường hợp xe khách nào vi phạm về chở số lượng người vượt quy định, xe nhồi nhét khách, hay tài xế có nồng độ cồn khi điều khiển xe. Tuy nhiên, để đảm bảo TTATGT trên tuyến, đơn vị vẫn tiếp tục huy động 100% quân số tăng cường chốt chặn, tuần lưu trên tuyến 24/24 giờ trong suốt thời gian cao điểm này.

Trong khi đó tại tuyến đèo Hải Vân, lực lượng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp cũng túc trực ngày đêm. "Mặc dù đã có hầm đường bộ Hải Vân, nhưng rất nhiều người dân, nhất là thanh thiếu niên vẫn chọn đèo cung đường đèo để di chuyển sang Thừa Thiên- Huế và ngược lại. Dịp nghỉ lễ kéo dài, lượng người qua đèo càng nhiều. Đơn vị đã tổ chức tuần tra, lập chốt, vừa phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm, vừa kiểm tra, nhắc nhở người dân kỹ thuật đi đèo an toàn, vừa cương quyết không để những phương tiện không đảm bảo kỹ thuật về đèn chiếu sáng, thắng… qua đèo. Trong lúc tuần tra, chúng tôi cũng lưu ý cán bộ chiến sĩ mang theo dụng cụ hỗ trợ người dân gặp sự cố, nếu không xử lý được tại chỗ phải gọi hỗ trợ ngay, quyết tâm không để trường hợp nào phải "qua đêm" trên đèo vì phương tiện hỏng hóc", Trung trá Lê Phước Ngãi- Phó trưởng Trạm CSGT cửa ô Hòa Hiệp thông tin.

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng "tiếp sức" người dân vượt đường xa về quê nghỉ lễ.

Theo Thượng tá Phạm Hồng Hải- Phó trưởng phòng CSGT Công an Đà Nẵng TP Đà Nẵng, dự báo thời gian kỳ nghỉ lễ dài ngày, tình hình TTATGT phức tạp, người và du khách tham gia giao thông đông, nguy cơ tiềm ẩn TNGT và ùn tắc giao thông rất cao, Phòng CSGT Công an Đà Nẵng đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cục CSGT, Giám đốc Công an Đà Nẵng xây dựng nhiều phương án phân luồng, điều hòa, bảo đảm TTATGT trên địa bàn. Ngay trước và trong thời gian cao điểm kỳ nghỉ lễ, các đơn vị, lực lượng Phòng CSGT chủ động tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp vận tải nắm rõ mức độ mất an toàn khi tham gia giao thông trong dịp lễ. Đồng thời hướng dẫn kỹ năng, thao tác, lựa chọn hướng đi phù hợp tránh ùn tắc giao thông và TNGT. Để đảm bảo TTATGT trên địa bàn, Phòng CSGT huy động 100% lực lượng CSGT phối hợp với Cảnh sát cơ động tổ chức điều hòa, hướng dẫn, phân luồng giao thông tại các điểm chốt phức tạp; kết hợp tổ chức tuần tra kiểm soát, phòng chống thanh thiếu niên tụ tập phóng nhanh, phòng ngừa đua xe trái phép; triển khai nhiều chốt kiểm tra nồng độ cồn trên các tuyến quốc lộ, nội thành, đường nông thôn; đặc biệt tập trung kiểm tra nồng độ cồn, ma túy tài xế ô-tô chở khách, kiểm soát tốc độ, chở khách đúng quy định,... không để xảy ra TNGT liên quan đến người dân về quê nghỉ lễ. Xử lý quyết liệt, triệt để các trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, với tinh thần "không ngoại lệ, không vùng cấm". "Không chỉ thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT trên địa bàn, Phòng CSGT Công an Đà Nẵng còn triển khai 4 điểm tiếp ứng nhu yếu phẩm, hỗ trợ người dân đi về quê tại 4 cửa ngõ đi qua thành phố. Đồng thời hỗ trợ người dân kiểm tra kỹ thuật phương tiện và hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn", Thượng tá Hải cho biết.

G.T