Đổi thẻ bảo hiểm y tế lấy... gà và bia!

Thứ bảy, 11/02/2017 12:19

(Cadn.com.vn) - Cơ quan CSĐT CAH Nam Giang (Quảng Nam) vừa khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Điều khá bi hài, bị can đã lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) sai quy định để chiếm đoạt hơn 46 triệu đồng và... 10 con gà, 6 thùng bia.

Chuyện là vầy: Năm 2015, khi được giao nhiệm vụ lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho người dân, ông Cao Xuân S. (1970, trú thôn Thạnh Mỹ 2, TT Thạnh Mỹ, H. Nam Giang, nguyên cán bộ Phòng LĐ-TB&XH) đã ghi tên 276 người ở TT Thạnh Mỹ không thuộc diện được Nhà nước cấp thẻ BHYT miễn phí rồi trình lãnh đạo ký duyệt và chuyển đến BHXH huyện để cấp thẻ BHYT cho những người này. Trong đó, thôn Thạnh Mỹ 1 là 163 người, thôn Thạnh Mỹ 3 gồm 33 người, thôn Đồng Râm 43 người, thôn Pà Dâu 1 có 37 người. Theo lời khai của ông S., trong 276 người này, có 35 người bồi dưỡng tiền cho S. từ 200 ngàn đến 300 ngàn đồng/thẻ, 16 người được S. làm giúp không lấy tiền, 225 người bồi dưỡng cho S... 10 con gà, 6 thùng bia.

Trước đó, năm 2014, với thủ đoạn tương tự, ông S. cũng đã bán 32 thẻ BHYT cho người dân thôn Pà Roong (xã Cà Dy, H. Nam Giang) với giá mỗi thẻ 450 ngàn đồng. Thấy năm 2014 và 2015 bán thẻ BHYT sai quy định mà không bị phát hiện, năm 2016, ông S. tiếp tục hành vi này. Cụ thể, ông S. bán cho chị Lê Thị T. (1966, trú thôn Pà Roong) 11 thẻ BHYT; chị Hồ Thị Tr. (1971, thôn Pà Roong) 9 thẻ BHYT với giá 450 ngàn đồng/thẻ; chị Lê Thị Kim V. (1969, thôn Pà Roong) 11 thẻ với giá 400 ngàn đồng/thẻ; Trịnh Thị Minh L. (1990, cũng trú thôn Pà Roong) 7 thẻ với giá 200 ngàn đồng/thẻ... Ngoài ra, ông S. còn bán 4 thẻ BHYT cho những người khác nhưng không nhớ tên, địa chỉ. Tổng cộng, năm 2016 ông S. đã bán hơn 40 thẻ BHYT, thu lợi bất chính 13,9 triệu đồng.

Sau khi phát hiện hành vi sai trái của S., nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 5-10-2016, Phòng LĐ-TB&XH chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT CAH thụ lý. Qua kết quả điều tra, cuối tháng 12-2016, Cơ quan CSĐT đã khởi tố Cao Xuân S. về hành vi “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” theo điều 280 Bộ luật Hình sự.

BHYT là quỹ của người tham gia cùng với Nhà nước xây dựng để chăm lo và bảo vệ sức khỏe toàn dân, là chính sách xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng. Những người trục lợi, sử dụng sai mục đích, cố tình gian lận, chiếm đoạt tiền từ quỹ BHYT là gây ảnh hưởng đến an sinh xã hội, cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Phương Hiền