Đối tượng cầm đầu băng cưỡng đoạt tài sản sa lưới

Thứ sáu, 21/08/2015 11:35

(Cadn.com.vn) - Thời gian gần đây, trên địa bàn   H. Diễn Châu (tỉnh Nghệ An) rộ lên thông tin có một số đối tượng thanh niên chuyên la cà tại các địa điểm như khu vực bến xe, công trình xây dựng… và tự xưng là “trùm bảo kê” để đòi tiền các tiểu thương, doanh nghiệp, lái xe, nhà thầu xây dựng đóng trên địa bàn. Tình hình này đã gây bức xúc trong dư luận nhân dân, đặc biệt là trong giới lái xe, làm ăn, buôn bán.

Sau khi nắm thông tin, lãnh đạo CAH Diễn Châu cử tổ công tác do thiếu tá Nguyễn Đức Thịnh - Đội trưởng Đội CSĐTTP về Hình sự - Kinh tế - Ma túy (gọi tắt Đội CSĐT) làm tổ trưởng nhanh chóng tập trung xác minh. Qua điều tra, xác minh ban đầu, các TS khẳng định thông tin về nhóm đối tượng này là đúng và cách thức hoạt động của băng nhóm này có tổ chức, manh động, liều lĩnh. Theo đó, những ai từng bị chúng “gặp gỡ”, đe dọa, nếu vẫn “lỳ”, không nộp tiền cho chúng thì sẽ không được yên ổn làm ăn hoặc không được đậu xe vào bến bãi quy định. Không những thế, các đối tượng còn lân la đến các công trình xây dựng đặt vấn đề bảo kê với các nhà thầu đóng trên địa bàn và đòi thu tiền bến bãi đối với các nhà xe đến từ các huyện khác như Anh Sơn, Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn… Do tâm lý sợ bị trả thù và phá hoại việc làm ăn nên nhiều người đã phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”, lo “cống tiền” cho chúng chứ không dám tố cáo lên cơ quan chức năng.

Theo thông tin nắm được thì kẻ cầm đầu băng bảo kê này là một trong những đối tượng có “số má” trong giới giang hồ nên các TS Đội CSĐT CAH Diễn Châu khẩn trương tiến hành sàng lọc hàng loạt đối tượng nổi trên địa bàn, qua đó thấy Lê Thanh Long (1978, trú xã Diễn Yên, H. Diễn Châu) là khả nghi nhất. Từ đây, mọi động tĩnh của Long luôn được TS theo dõi chặt chẽ. Quá trình “bám” đối tượng này, CAH Diễn Châu nắm được thông tin, Long là con nghiện lâu năm, từng có tiền án về tội “Đánh bạc”. Sau khi mãn hạn tù, Long không chịu làm ăn lương thiện mà suốt ngày la cà ở các tụ điểm ăn chơi. Thời gian gần đây Long thường có những bất minh về thời gian và kinh tế...

Lê Thanh Long.

Trong khi lực lượng TS, ĐTV đang khẩn trương củng cố chứng cứ để phá án thì nhận được nguồn tin: 23 giờ ngày 7-7, tại khu vực ngã ba Yên Lý (H. Diễn Châu) có 5 chiếc taxi của hãng Mai Linh trong lúc chờ đón khách thì bị một nam thanh niên ép tài xế phải đưa xe vào bến đỗ do chúng chỉ định và nộp tiền bến bãi. Tuy nhiên, thấy sự việc vô lý, 5 tài xế phản đối, không chấp hành lệnh của nhóm này. Ngay sau đó, nhóm đối tượng dùng nhị khúc đập vỡ kính 5 chiếc taxi để răn đe các tài xế. Nhận tin báo, các TS, ĐTV Đội CSĐT CAH Diễn Châu nhanh chóng triển khai đến hiện trường. Tuy nhiên, khi lực lượng CA đến nơi thì nhóm thanh niên đã bỏ đi. Theo lời khai, miêu tả đặc điểm nhân dạng đối tượng gây án do bị hại cung cấp, các TS, ĐTV đã nhanh chóng xác định đối tượng cầm đầu gây ra vụ việc này chính là “người quen” Lê Thanh Long. Ngay sau đó, kế hoạch bắt giữ Lê Thanh Long được các TS, ĐTV nhanh chóng triển khai. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, đến ngày 10-8, các TS, ĐTV Đội CSĐT CAH Diễn Châu tiến hành bắt khẩn cấp Lê Thanh Long khi đối tượng đang trốn tại địa phương.

Qua đấu tranh, Long khai nhận tất cả hành vi của mình. Long là đối tượng nghiện ma túy lâu năm và từng có một tiền án về tội đánh bạc năm 2012. Sau khi ra tù, “ngựa quen đường cũ”, để có tiền mua ma túy sử dụng và phục vụ những cuộc ăn chơi trác táng, Long đã tập hợp những đối tượng bất hảo tổ chức thành băng chuyên đòi tiền bảo kê của các tiểu thương, doanh nghiệp, các nhà thầu đóng trên địa bàn. Trong thời gian khá dài, băng của Long là nỗi ám ảnh của một số nhà xe, tiểu thương, doanh nghiệp… Tuy nhiên, do sợ bị trả thù nên sau khi bị đe dọa, các tài xế, tiểu thương, doanh nghiệp đành phục tùng một cách vô điều kiện những yêu cầu, “luật rừng” của Long đặt ra. Chỉ đến khi Long bị bắt, CQĐT CAH Diễn Châu mới nhận được đơn tố cáo của một số bị hại.

Sau khi củng cố đầy đủ hồ sơ tài liệu, CQĐT CAH đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Thanh Long, đồng thời mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại. Qua đây, CQĐT CAH Diễn Châu cũng đề nghị, những ai từng là bị hại của Long, sớm liên hệ CQĐT cung cấp thêm thông tin, giúp CQĐT sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị truy tố các đối tượng ra trước tòa.

D.H