Đối tượng lừa đảo hàng trăm triệu đồng của tài xế liên tỉnh đã sa lưới

Thứ ba, 24/02/2026 08:00

Sau thời gian kiên trì lần theo từng dấu vết, di biến động của đối tượng qua nhiều địa phương, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS)- Công an TP Đà Nẵng, đã bắt được Nguyễn Phước Anh (1990, trú phường An Khê, Đà Nẵng)- đối tượng bị truy nã về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Phước Anh
Đối tượng Nguyễn Phước Anh

Theo hồ sơ vụ án, ngày 26-12-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Phước Anh về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do đối tượng đã bỏ trốn nên ngày 14-1-2026, Cơ quan CSĐT ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Phước Anh.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 1-2024, Nguyễn Phước Anh bắt đầu sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo tham gia các hội, nhóm như “Hội lái xe Bắc- Nam”, “Hội xe tải Bình Định- Sài Gòn”…, nơi tập trung đông đảo tài xế chuyên vận chuyển hàng hóa liên tỉnh. Nắm bắt tâm lý tài xế thường xuyên tìm nguồn hàng cho chuyến xe quay đầu, tránh chạy “không tải”, đồng thời tìm kiếm các cá nhân, chủ hàng có nhu cầu thuê xe tải rồi sau đó, Anh đóng vai trò trung gian, chụp hình thông tin lô hàng, địa điểm giao, nhận rồi gửi cho tài xế để tạo lòng tin.

Khi tài xế đồng ý nhận chuyến, hai bên thỏa thuận giá cước. Đối tượng yêu cầu chuyển khoản tiền “đặt cọc” để giữ hàng hoặc làm chi phí bốc xếp ban đầu. Tin tưởng vào thông tin, hình ảnh và cách trao đổi chuyên nghiệp, nhiều tài xế đã chuyển tiền vào tài khoản do Nguyễn Phước Anh cung cấp.

Ngay sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức chặn liên lạc, xóa kết bạn, biến mất khỏi các nhóm mạng xã hội. Khi tài xế đến địa điểm nhận hàng thì mới “ngã ngửa” vì không có lô hàng nào như đã thỏa thuận. Bằng thủ đoạn này, Nguyễn Phước Anh đã lừa đảo nhiều tài xế vận chuyển hàng hóa liên tỉnh, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Hành vi của đối tượng không chỉ gây thiệt hại về kinh tế cho các tài xế mà còn ảnh hưởng đến uy tín hoạt động vận tải, gây mất an ninh trật tự trong lĩnh vực kinh doanh vận chuyển hàng hóa. Sau khi lừa đảo trót lọt nhiều phi vụ, Nguyễn Phước Anh nhanh chóng rời khỏi nơi cư trú, cắt đứt liên lạc với người quen, thay đổi số điện thoại, tài khoản mạng xã hội để tránh sự truy tìm của cơ quan chức năng.

Quá trình xác minh cho thấy, trong thời gian lẩn trốn, đối tượng liên tục di chuyển qua nhiều địa phương như Bắc Ninh, TP Huế, TP Hồ Chí Minh… nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng. Mỗi nơi chỉ lưu lại trong thời gian ngắn, sinh hoạt khép kín, hạn chế tiếp xúc với người lạ.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, thực hiện chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an TP và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, lãnh đạo Phòng CSHS đã giao Tổ truy nã tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt bằng được đối tượng.

Các trinh sát rà soát từng mối quan hệ xã hội, người thân, bạn bè; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Phòng CSHS- Công an TP Hồ Chí Minh và Phòng CSHS- Công an TP Huế để xác minh thông tin của đối tượng. Mọi manh mối dù nhỏ nhất đều được kiểm tra, đối chiếu. Sau nhiều tuần bám sát địa bàn, theo dõi chặt chẽ quy luật di chuyển của đối tượng, Tổ truy nã nhận định Nguyễn Phước Anh có khả năng quay về Đà Nẵng dịp trước Tết Nguyên đán để thăm người thân sau thời gian dài lẩn trốn.

Do đó, các tổ công tác bí mật giám sát khu vực nơi đối tượng có thể xuất hiện, phối hợp với Công an phường An Khê siết chặt kiểm soát địa bàn. Đúng như dự đoán, ngày 13-2, khi Nguyễn Phước Anh vừa trở về địa phương, lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ. Toàn bộ quá trình bắt giữ được thực hiện, đúng quy định pháp luật, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân xung quanh.

Tại cơ quan điều tra, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng Nguyễn Phước Anh đã bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Phòng CSHS đã ra lệnh tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ thêm các bị hại và số tiền chiếm đoạt.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã Nguyễn Phước Anh thể hiện quyết tâm cao của lực lượng Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng trong công tác đấu tranh, truy xét tội phạm, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng. Dù đối tượng có tìm cách lẩn trốn qua nhiều địa phương, “lưới trời” pháp luật vẫn khép chặt, mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

XUÂN SƠN