Đối tượng phá rừng ra đầu thú

Thứ bảy, 21/05/2022 14:32
Cơ quan CSĐT Công an huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) ngày 20-5 cho biết, đối tượng Yưt (1972, trú làng Kon Trang, xã Hà Tây, huyện Chư Păh) đã đến Công an huyện đầu thú, khai nhận hành vi phá hơn 2,2 ha rừng phòng hộ tại Tiểu khu 185 do UBND xã Hà Tây quản lý.
Khu vực rừng bị Yưt chặt hạ trái phép để làm rẫy.
Khu vực rừng bị Yưt chặt hạ trái phép để làm rẫy.

Theo đó, đầu tháng 5-2022, lực lượng chức năng xã Hà Tây phát hiện tình trạng phá rừng trái phép để làm rẫy tại Tiểu khu 185. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định, diện tích rừng bị phá là 2,267 ha; toàn bộ cây rừng có đường kính gốc từ 10-30cm trên diện tích này đã bị chặt hạ. Vụ việc đang trong quá trình điều tra thì Yưt đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận đã gây ra vụ phá rừng trên.

G.L