Đội tuyển U23 Việt Nam: Chưa thể rèn chiến thuật

Thứ ba, 12/04/2022 07:36
Sáng 11-4, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục có buổi tập trên sân Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam để chuẩn bị cho SEA Games 31. Do chưa có đầy đủ quân số nên HLV Park Hang-seo vẫn chưa thể cho các học trò rèn kỹ, chiến thuật.
Đội tuyển U23 Việt Nam củng cố thể lực chờ đủ quân số để rèn kỹ, chiến thuật.
Đội tuyển U23 Việt Nam củng cố thể lực chờ đủ quân số để rèn kỹ, chiến thuật.

Đội cũng vừa có sự điều chỉnh đầu tiên về nhân sự khi Xuân Tân không kịp hồi phục chấn thương và được thay thế bằng Bảo Toàn. Trước đó, tại giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022, Bảo Toàn cũng là trường hợp được HLV Đinh Thế Nam triệu tập bổ sung do có cầu thủ mắc COVID-19. Ở trận chung kết, cầu thủ HAGL đã ghi bàn giúp đội tuyển U23 Việt Nam thắng đội tuyển U23 Thái Lan để đoạt chức vô địch Đông Nam Á.

Hiện nay, sau 3 ngày tập luyện, HLV Park Hang-seo vẫn chưa thể có trong tay đầy đủ quân số do phần lớn các cầu thủ được triệu tập đều đang bận khoác áo câu lạc bộ thi đấu tại Cúp Quốc gia 2022. Theo kế hoạch, kết thúc vòng 1/8 diễn ra ngày 11-4, các cầu thủ còn lại mới lên hội quân cùng đội. Riêng 3 cầu thủ trên 23 tuổi gồm Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Tiến Linh sẽ gia nhập hành trình chuẩn bị cho SEA Games 31 cùng đội tuyển U23 Việt Nam vào ngày 14-4 tới.

Do không đủ lực lượng để thực hiện giáo án về chiến thuật, nên HLV Park Hang-seo tiếp tục chỉ đạo trợ lý Park Sung-gyun triển khai các bài củng cố về thể lực cho nhóm 10 cầu thủ có mặt trên sân tập. 2 cầu thủ không tham gia tập luyện là hậu vệ Trần Quang Thịnh và hậu vệ Liễu Quang Vinh. Quang Thịnh bị đau cơ đùi phải nhưng ở mức độ nhẹ và sẽ sớm trở lại tập luyện bình thường. Trong khi Quang Vinh vẫn đang trong giai đoạn điều trị hồi phục chấn thương gặp phải khi tham dự giải U23 quốc tế Dubai Cup 2022 cuối tháng 3 vừa qua. Theo đánh giá của bác sỹ đội tuyển, chấn thương của Quang Vinh chưa đến mức độ cần phải can thiệp bằng phẫu thuật và hậu vệ này cần khoảng 3 tuần là có thể trở lại sân cỏ.

Tin vui đối với đội tuyển U23 Việt Nam là thủ môn Nguyễn Văn Toản đã hoàn toàn bình phục sau ca phẫu thuật khớp vai, tạo sự yên tâm hơn cho vị trí trấn giữ khung thành. Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, Văn Toản cũng tỏ ra rất tự tin khi trở lại tập luyện cùng đội tuyển U23 Việt Nam và hướng tới mục tiêu bảo vệ tấm Huy chương Vàng tại SEA Games 31. “Hiện tại, chấn thương của tôi đã phục hồi 100% và sẵn sàng cho tất cả các bài tập. Kỳ SEA Games này được tổ chức tại Việt Nam nên có ý nghĩa rất quan trọng với bản thân tôi. Tấm Huy chương chương Vàng tại SEA Games 30 là điều tích cực mà các cầu thủ có thể chia sẻ với nhau để cùng hướng tới mục tiêu ở SEA Games tới, khi chúng tôi được thi đấu trên sân nhà. Đó là lợi thế lớn khi đội tuyển U23 Việt Nam quen sân và có nhiều khán giả cổ vũ. Dù có áp lực, nhưng tôi và các đồng đội cũng có thể lấy đó làm động lực để càng cố gắng hơn”, Văn Toản chia sẻ.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam duy trì tập luyện đến ngày 15-4 sẽ di chuyển đi Phú Thọ. Các cầu thủ sẽ tập luyện tại đây thêm 4 ngày trước khi có trận đấu giao hữu với đội tuyển U20 Hàn Quốc lúc 19 giờ ngày 19-4.

Cũng hướng tới bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games, đội tuyển nữ Việt Nam vừa có trận đấu giao hữu đầu tiên gặp chủ nhà Hàn Quốc trong chuyến tập huấn tại đây. Kết quả chung cuộc, các cầu thủ Việt Nam thua 0-3 sau một trận đấu vất vả. Dù từng đối đầu đội tuyển nữ Hàn Quốc ở vòng chung kết Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 vừa qua tại Ấn Độ, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn không tránh khỏi sự lúng túng và thiếu chủ động trong những tình huống áp sát và tranh chấp. Với lợi thế sân nhà và đặc biệt sức mạnh vượt trội của đội đang đứng thứ hai châu Á, các cầu thủ Hàn Quốc nhanh chóng có bàn thắng mở tỷ số và tiếp tục nới rộng khoảng cách tỷ số lên 2-0 và 3-0 trong diễn biến trận đấu.

Nhận xét về các học trò, HLV Mai Đức Chung cho biết các cầu thủ mới trải qua hơn 10 ngày tập trung trở lại sau 1 tháng nghỉ ngơi. “Tôi hài lòng về tinh thần thi đấu của các cầu thủ ngày hôm nay. Đối thủ Hàn Quốc rất mạnh với thành tích đứng thứ hai châu Á. Trận đấu ngày hôm nay ban huấn luyện tập trung vào củng cố sơ đồ chiến thuật, sự phối hợp giữa các tuyến và đặc biệt thử nghiệm thay thế một số vị trí. Tôi nghĩ các cầu thủ sẽ rút được nhiều bài học quý sau trận đấu này”, HLV Mai Đức Chung nói.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục gặp lại đội tuyển nữ Hàn Quốc trong trận tái đấu diễn ra vào ngày 12-4. Sau đó, Hải Yến và các đồng đội sẽ có thêm 3 trận giao hữu với các câu lạc bộ tại Hàn Quốc trước khi về nước tham dự SEA Games 31.

Thành Danh