Động đất mạnh nhất hơn một thế kỷ tàn phá Venezuela
Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ xảy ra liên tiếp trong chưa đầy một phút đã gây ra thảm họa nghiêm trọng tại Venezuela, khiến ít nhất 32 người thiệt mạng, khoảng 700 người bị thương và làm sập hàng chục công trình. Giới chức nước này cảnh báo số thương vong có thể tiếp tục gia tăng khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề.
Thảm họa địa chấn chưa từng có trong hơn 100 năm
Bờ biển phía bắc Venezuela rung chuyển dữ dội vào tối 24-6 (giờ địa phương) khi hai trận động đất lớn xảy ra liên tiếp chỉ cách nhau khoảng 40 giây. Theo các nhà địa chấn học, trận động đất đầu tiên có độ lớn 7,2 xảy ra gần thành phố San Felipe, thủ phủ bang Yaracuy. Chưa đầy một phút sau, khu vực này tiếp tục hứng chịu trận động đất mạnh 7,5 độ gần thị trấn Yumare. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết đây là một hiện tượng động đất kép hiếm gặp với hai chấn động lớn xảy ra gần như đồng thời. Rung chấn được cảm nhận trên phạm vi rộng tại nhiều bang của Venezuela, lan sang Colombia và một số khu vực thuộc Caribe.
Thời điểm xảy ra động đất trùng với ngày nghỉ lễ quốc gia nên nhiều người đang ở trong nhà hoặc tham gia các hoạt động công cộng. Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân hoảng loạn chạy khỏi các tòa nhà khi mặt đất rung chuyển mạnh. Một cư dân tại thủ đô Caracas mô tả khung cảnh sau động đất "giống như trong một bộ phim kinh dị". USGS nhận định đây là trận động đất mạnh nhất được ghi nhận tại Venezuela trong hơn một thế kỷ qua. Hệ thống đánh giá nhanh PAGER của cơ quan này đã phát cảnh báo đỏ về nguy cơ thương vong cao và thiệt hại trên diện rộng.
Thiệt hại nghiêm trọng, hàng trăm người thương vong
Theo quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez, tính đến ngày 25-6 đã có ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương. Tuy nhiên, giới chức cho rằng con số này mới chỉ phản ánh một phần thiệt hại do nhiều khu vực vẫn chưa thể thống kê đầy đủ thương vong. Bang ven biển La Guaira, nơi được xem là chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đã được tuyên bố là vùng thảm họa. Nhiều tòa nhà cao tầng bị sập hoặc hư hại nghiêm trọng. Tại thành phố biển Macuto, một khách sạn lớn ven biển bị phá hủy gần như hoàn toàn. Nhiều khu chung cư tại Catia La Mar và các khu vực lân cận xuất hiện tình trạng đổ sập hoặc nứt vỡ nghiêm trọng. Tại thủ đô Caracas, nhiều công trình dân cư và văn phòng bị hư hại nặng. Hàng nghìn người phải sơ tán khỏi nơi ở vì lo ngại các dư chấn tiếp theo có thể gây sập đổ thêm các công trình đã suy yếu.
Theo NetBlocks, hệ thống viễn thông và internet tại Venezuela bị ảnh hưởng đáng kể sau khi cơ sở hạ tầng điện và thông tin liên lạc bị hư hại. Tình trạng mất điện cục bộ được ghi nhận tại nhiều địa phương, gây khó khăn cho hoạt động cứu hộ. USGS cảnh báo phần lớn cư dân trong khu vực chịu ảnh hưởng đang sinh sống trong các công trình có khả năng chống chịu động đất thấp. Dựa trên các mô hình đánh giá thiệt hại, cơ quan này cho rằng số người tử vong cuối cùng có thể cao hơn rất nhiều so với thống kê ban đầu.
Chạy đua cứu hộ và làn sóng hỗ trợ quốc tế
Trước tình hình nghiêm trọng, chính phủ Venezuela đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và thành lập lực lượng đặc nhiệm để điều phối công tác cứu hộ. Các đội cứu nạn đang chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát tại Caracas, La Guaira và nhiều địa phương khác. Sân bay quốc tế Simón Bolívar gần thủ đô Caracas đã phải đóng cửa tạm thời do hư hại cơ sở vật chất. Chính phủ cũng cho nghỉ học trên toàn quốc trong một tuần, đồng thời đình chỉ nhiều hoạt động giao thông và dịch vụ không thiết yếu. Nguồn cung khí đốt tới một số khu vực được ngắt tạm thời nhằm giảm nguy cơ cháy nổ. "Chúng tôi đang thực hiện mọi nỗ lực để cứu được nhiều người nhất có thể. Đây thực sự là một thảm kịch đối với đất nước", quyền Tổng thống Delcy Rodríguez nhấn mạnh trong thông điệp gửi người dân.
Cộng đồng quốc tế đã nhanh chóng lên tiếng hỗ trợ Venezuela. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington sẵn sàng triển khai các nguồn lực cần thiết để hỗ trợ công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả. Ông cho biết đã chỉ đạo các cơ quan liên bang chuẩn bị hành động khẩn cấp nhằm hỗ trợ quốc gia Nam Mỹ này. Bên cạnh Mỹ, nhiều quốc gia như Mexico, Tây Ban Nha, Qatar, Cộng hòa Dominica, El Salvador, Brazil, Ecuador và một số nước Caribe cũng đã cam kết gửi lực lượng cứu hộ hoặc viện trợ nhân đạo.
Trong bối cảnh Venezuela vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn về chính trị và kinh tế kéo dài, thảm họa động đất lần này được xem là phép thử lớn đối với năng lực ứng phó của chính quyền lâm thời cũng như sự đoàn kết của cộng đồng quốc tế. Khi các đội cứu hộ vẫn tiếp tục đào bới trong đống đổ nát để tìm kiếm người sống sót, nỗi lo về số thương vong gia tăng vẫn đang bao trùm quốc gia Nam Mỹ sau trận động đất được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong hơn một thế kỷ.
AN BÌNH
