Đông Giang tăng cường truy quét khai thác vàng trái phép

Thứ ba, 14/03/2023 06:42
Thời gian qua, tình hình khai thác lâm, khoáng sản trên địa bàn xã Tư (huyện Đông Giang, Quảng Nam) diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng đưa phương tiện cơ giới, máy móc vào khu vực rừng đầu nguồn để làm vàng, khai thác gỗ trái phép. Mới đây, đoàn liên ngành của huyện Đông Giang đã tiến hành truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn xã Tư.
Lực lượng chức năng phá hủy phương tiện, máy móc của các đối tượng làm vàng trái phép tại khu vực Hang Chuột.
Lực lượng Công an huyện Đông Giang di chuyển vào khu vực làm vàng trái phép ở Hang Chuột.

Ngày 9-3, đoàn công tác liên ngành của huyện Đông Giang, gồm: Công an huyện, Hạt kiểm lâm huyện, BQL Rừng phòng hộ huyện Đông Giang, UBND xã Tư và Công an xã Tư do Thượng tá Nguyễn Thái Hà- Phó trưởng Công an huyện làm trưởng đoàn đã trực tiếp chỉ huy công tác truy quét, xử lý hoạt động khai thác vàng trái phép tại khu vực Hang Chuột (Tiểu khu 63, thôn Ga doong, xã Tư, huyện Đông Giang). Tại đây, tổ công tác đã phát hiện, phá hủy 13 lán trại, 3 máy nổ, 5 cối xay, 2 bình hơi, 3 xe rùa, 2 bé trữ nước. Tuy nhiên, do quãng đường di chuyển xa, khi lực lượng chức năng vào đến nơi, các đối tượng đã biết trước nên kịp thời rời khỏi khu vực làm vàng. Do đó, tại thời điểm tiếp cận hiện trường, tổ công tác không phát hiện đối tượng cũng như hoạt động khai thác vàng diễn ra tại đây. Sau khi phá hủy các phương tiện, máy móc, lán trại của các đối tượng làm vàng trái phép, lực lượng chức năng đã rút lui.

Trước đó ngày 18-2-2023, đoàn liên ngành huyện Đông Giang cũng tiến hành kiểm tra, phát hiện tại khu vực Bãi Cỏ (thôn Pa Nan, xã Tư) cũng xảy ra tình trạng khai thác vàng trái phép. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện có 2 xe múc, 4 máy nổ, 2 giàn tuyển vàng, 22 phuy dầu diesel (220 lít/phuy), trong đó có 21 phuy chứa đầy dầu, 1 phuy trống, với tổng lượng dầu khoảng 5.000 lít, hơn 300m ống dây,1 lán trại tại khu vực tập kết dầu, 1 lán trại cách khu tập kết dầu khoảng 100m và có 6 người có mặt tại đây. Các lao động này cho biết, số dầu diesel vừa được tập kết vào để phục vụ việc khai thác vàng trái phép. Được biết, ngay sau khi phát hiện, lực lượng Công an huyện Đông Giang và xã Tư đã tiến hành đưa toàn bộ các tang vật về trụ sở UBND xã Tư để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an huyện Đông Giang, thời gian qua, việc tuần tra, truy quét, xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép được Công an huyện tổ chức thường xuyên, liên tục. Tuy nhiên, hoạt động khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn ra nhỏ lẻ, ở những vùng rừng núi hẻo lánh, đi lại khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, thời gian đến Công an huyện Đông Giang tiếp tục vận động người dân tham gia tố giác tội phạm liên quan đến hành vi khai thác khoáng sản trái phép; tăng cường TTKS, nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, kịp thời phát hiện các đối tượng đưa công cụ, thiết bị phục vụ khai thác vàng trái phép vào rừng để lập hồ sơ xử lý theo quy định; làm việc với BQL Rừng phòng hộ huyện Đông Giang nhằm nghiêm cấm việc lợi dụng hoạt động trồng rừng để khai thác vàng trái phép...

Lực lượng chức năng phá hủy phương tiện, máy móc của các đối tượng làm vàng trái phép tại khu vực Hang Chuột.

Điều đáng nói, thời gian gần đây, trên địa bàn xã Tư không chỉ xảy ra việc làm vàng trái phép mà còn tái diễn tình trạng phá rừng khai thác gỗ. Trước đó giữa tháng 2 vừa qua, Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng cũng đã phản ánh tình trạng khai thác gỗ trái phép tại khu vực thuộc khoảnh 5, Tiểu khu 65 (thôn Ga Doong, xã Tư). Qua thống kê tại khu vực này có đến 23 cây gỗ bị khai thác trái pháp luật, với số lượng gỗ còn tại hiện trường là 7,988m3 gỗ tròn. Khu vực rừng bị khai thác có hiện trạng là rừng tự nhiên phục hồi, quy hoạch chức năng phòng hộ. Trong đó, 13 cây nằm trong lâm phận Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện quản lý; 10 cây gỗ nằm trong diện tích do UBND xã Tư hiện đang ủy quyền cho Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện quản lý bảo vệ.

Sau khi báo chí phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu UBND huyện Đông Giang chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, xác lập hồ sơ, xác minh, điều tra, xử lý nghiêm vụ khai thác rừng trái pháp luật xảy ra tại xã Tư; đồng thời, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân có liên quan lơ là, thiếu trách nhiệm, buông lỏng công tác quản lý bảo vệ rừng hoặc có hành vi tiếp tay cho đối tượng vi phạm để xảy ra sai phạm.

LÊ HẢI