Đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp dược tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc

Thứ sáu, 27/10/2023 08:41
Đó là cam kết của lãnh đạo Bộ Y tế và UBND TP Đà Nẵng tại Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp dược trong cả nước năm 2023 được Bộ Y tế tổ chức tại TP Đà Nẵng vào ngày 26-10 bằng 2 hình thức trực tiếp và trực tuyến dưới sự chủ trì của ông Đỗ Xuân Tuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế. Tham dự hội nghị này về phía TP Đà Nẵng có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh.
Hiện nhiều doanh nghiệp dược gặp phải các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, XNK cần được tiếp tục quan tâm xử lý, tháo gỡ.
Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu chỉ đạo Hội nghị đối thoại doanh nghiệp dược năm 2023.

Chia sẻ tại hội nghị nói trên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh bày tỏ vui mừng khi Đà Nẵng được Bộ Y tế chọn tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp dược năm 2023; đồng thời cho biết trên địa bàn TP có hơn 100 doanh nghiệp dược trong thời gian qua đã có nhiều đóng góp trong công tác sản xuất, cung ứng thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh, bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe của người dân trên địa bàn TP. Ngành dược Việt Nam nói chung, các doanh nghiệp dược trên địa bàn TP Đà Nẵng nói riêng cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn nhất định. Chính quyền TP Đà Nẵng cam kết sẽ sát cánh với cộng đồng doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc với quan điểm chung là mỗi doanh nghiệp thành công và phát triển chính là chìa khóa cho sự phát triển của TP.

Tại hội nghị này, ông Vũ Tuấn Cường - Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã phổ biến các chủ trương, chính sách mới về lĩnh vực dược; đồng thời báo cáo kết quả đạt được trong công tác xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp dược trong thời gian qua. Đặc biệt sau Hội nghị đối thoại lần thứ nhất năm 2022, công tác quản lý Nhà nước về dược đã có nhiều chuyển biến tích cực. Cục đã tiếp thu ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quản lý của các nước để tự hoàn thiện. Bên cạnh đó, Cục Quản lý Dược đã có nhiều cải tiến, áp dụng đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ như: triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến; tăng cường công tác đào tạo, tập huấn; hợp tác với các trường đại học đào tạo chuyên ngành Dược, các viện nghiên cứu dược để đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc, hồ sơ công bố GMP thuốc nước ngoài...

Qua hình thức trực tiếp và trực tuyến, nhiều doanh nghiệp dược trong cả nước đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc hiện nay trong quá trình sản xuất, kinh doanh XNK dược phẩm và đề xuất các kiến nghị, giải pháp để Bộ Y tế và các bộ, ngành, địa phương hữu quan tiếp tục quan tâm xử lý, tháo gỡ tập trung vào các nhóm vấn đề như: nhóm vấn đề về cơ chế, chính sách về cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc, hoàn thiện sửa đổi Luật Dược và các văn bản liên quan khác, v.v…; nhóm vấn đề về thủ tục hành chính về giải quyết các hồ sơ cấp phép trên lĩnh vực dược còn tồn đọng; nhóm vấn đề liên quan đến các bộ, ngành, địa phương hữu quan như ưu đãi về thuế, miễn giảm lãi vay, bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh…

Hiện nhiều doanh nghiệp dược gặp phải các khó khăn, vướng mắc trong quá trình sản xuất, kinh doanh, XNK cần được tiếp tục quan tâm xử lý, tháo gỡ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, Bộ Y tế ghi nhận sự đóng góp hết sức quan trọng trong thời gian qua của cộng đồng doanh nghiệp dược trong việc nghiên cứu, sản xuất thuốc, đặc biệt là vaccine phục vụ công tác phòng và điều trị bệnh, nhất là phòng chống đại dịch COVID-19 từ năm 2020 đến nay, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân…; đồng thời cho biết, Bộ Y tế đã và đang từng bước tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, giải quyết các điểm nghẽn, bất cập về cơ chế chính sách… nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp dược tiếp tục hồi phục, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, Bộ Y tế cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn một số tồn tại trong công tác cải cách thủ tục hành chính, một số khó khăn, bất cập cho doanh nghiệp dược trong việc triển khai áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật do chưa kịp thời được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn… "Vì vậy, những ý kiến tâm huyết tại cuộc đối thoại hôm nay sẽ là cơ sở quan trọng để Bộ Y tế nghiên cứu, xem xét nhằm đưa ra những giải pháp cụ thể để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp", Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên khẳng định. Trên cơ sở đó, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị các Vụ, Cục trực thuộc tiếp thu, tổng hợp các đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp để chắt lọc, tham mưu Bộ Y tế ban hành cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền; đối với các đề xuất, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Trung ương và các địa phương thì khẩn trương tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền quyết định… Đặc biệt, Thứ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo các Vụ, Cục trực thuộc tăng cường ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý; phân cấp, ủy quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính… nhằm hỗ trợ, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp dược.

PHÚ NAM