Dòng họ khuyến học, khuyến tài

Thứ năm, 07/07/2016 09:23

(Cadn.com.vn) - Dẫu đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn nhưng dòng họ Nguyễn Hữu (P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) luôn đi đầu TP Đà Nẵng trong công tác chăm lo phát triển phong trào khuyến học, khuyến tài.Với nhiều hoạt động hay, có ý nghĩa trong khuyến học, khuyến tài, phát huy truyền thống hiếu học, dòng họ Nguyễn Hữu trở thành điểm sáng xây dựng dòng họ học tập, gia đình học tập của địa phương.

Nói về dòng họ học tập của mình, ông Nguyễn Hữu Minh Tuấn - Chủ tịch Hội khuyến học Nguyễn Hữu, cho biết: "Hàng chục năm về trước, gia đình, con cháu dòng họ Nguyễn Hữu có cuộc sống hết sức khó khăn, thiếu thốn. Nhiều gia đình trong dòng họ lam lũ lao động mà vẫn không đủ ăn, đủ mặc. Dẫu cuộc sống lam lũ, vất vả nhưng gia đình nào cũng tạo điều kiện tốt nhất cho con cháu đến trường. Ông bà, bố mẹ ăn khoai, ăn sắn nhưng vẫn dành dụm tiền bạc để trang trải mua sách vở, dụng cụ cho con cháu đi học. Chính sự hy sinh, nỗ lực của gia đình, dòng họ đã tạo động lực, niềm tin cho thế hệ con cháu phấn đấu, thi đua học tập. Chúng tôi nói với các con cháu rằng, sự cố gắng học tập của các con cháu là phần thưởng, niềm hạnh phúc lớn nhất dành tặng cho cha mẹ, gia đình, dòng họ".

Con cháu học giỏi luôn được dòng họ Nguyễn Hữu tổ chức trao thưởng, vinh danh trang trọng trong đình làng Hòa An - một di tích lịch sử văn hóa cấp TP Đà Nẵng mà con cháu, hậu duệ Nguyễn Hữu có công gầy dựng.

"Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho con cháu có môi trường học tập, phát triển tốt thì gia đình, dòng họ phải có sự quan tâm, đầu tư cả về vật chất lẫn tinh thần. Ông bà, bố mẹ không phải lăn lộn kiếm tiền cung cấp đầy đủ tiền bạc, mua sắm trang thiết bị học tập mà quên đi sự quan tâm, kèm cặp đến việc học của con cháu. Bởi ngoài môi trường giáo dục ở trường lớp, ở cộng đồng xã hội, thì môi trường giáo dục trong gia đình, dòng họ đối với con cháu là hết sức quan trọng. Sự kết hợp tốt, hài hòa giữa những môi trường giáo dục đó sẽ trang bị cho con cháu những kiến thức cần thiết để mở cánh cửa tương lai khi bước vào đời. Đó là hành trang để các thế hệ cháu con có thêm động lực học tập, biết tự phấn đấu, rèn luyện nhân cách để trở thành con ngoan, trò giỏi và người có ích cho xã hội sau này", ông Tuấn chia sẻ .

Ông Nguyễn Hữu Đáo - Chủ tịch Hội đồng gia tộc Nguyễn Hữu cho hay: Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, sự đổi thay của đất nước nhưng dòng họ Nguyễn Hữu vẫn gìn giữ, phát huy được truyền thống hiếu học. Đời này nối tiếp đời kia, con cháu trong dòng họ không ngừng nỗ lực học chữ, rèn luyện thành tài để trở thành cán bộ, trở thành người tốt trong xã hội. Thế hệ con cháu nào cũng xuất hiện những gia đình, cá nhân nêu gương sáng trong học tập cũng như công tác. Cho nên, từ khi UBND Q. Cẩm Lệ tổ chức phong trào thi đua xây dựng và phát triển xã hội học tập thì dòng họ Nguyễn Hữu lại có thêm động lực, ý thức và điều kiện phát triển công tác khuyến học, khuyến tài.

Trong suốt 13 năm qua, dòng họ Nguyễn Hữu luôn được UBND Q. Cẩm Lệ công nhận là dòng họ khuyến học; được Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao tặng bằng khen Chi hội khuyến học tộc Nguyễn Hữu Tiền hiền Hòa An có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài thành phố giai đoạn 2010-2012. Hội khuyến học TP Đà Nẵng đã công nhận Nguyễn Hữu là dòng họ hiếu học cấp thành phố và có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hiện nay, tộc Nguyễn Hữu trở thành mô hình dòng họ học tập tiêu biểu của địa phương.

Theo ông Nguyễn Hữu Xạ - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP Đà Nẵng, trong thời gian qua, dòng họ Nguyễn Hữu không chỉ làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, động viên con cháu phát huy truyền thống hiếu học, mà còn tích cực vận động các chi họ, các gia đình trong xã cùng ủng hộ xây dựng quỹ khuyến học của địa phương ngày càng phát triển. Dòng họ Nguyễn Hữu luôn gương mẫu tham gia các hoạt động văn hóa xã hội, các phong trào do Hội Khuyến học TP Đà Nẵng, Hội Khuyến học Q. Cẩm Lệ và chính quyền địa phương phát động.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, dòng họ Nguyễn Hữu đã xây dựng quy chế hoạt động, bầu ra ban khuyến học của dòng họ, thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền về truyền thống hiếu học. Bên cạnh đó, tích cực vận động các gia đình chăm lo cho con cháu học hành tiến bộ, các thành viên trong chi hội thường xuyên quan tâm tới việc học tập của con cháu trong dòng họ. Đồng thời có biện pháp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để tạo điều kiện cho con, cháu được đến trường.

Từ nguồn quỹ khuyến học, dòng họ Nguyễn Hữu thường xuyên khuyến khích, khen thưởng động viên con cháu đạt học sinh khá giỏi và học sinh thi đỗ vào các trường ĐH, CĐ, tạo nên một phong trào thi đua học tập, rèn luyện sôi nổi ngay trong mỗi gia đình dòng họ, có tác động sâu rộng đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn.

Khải Minh