Dòng người khắp nơi đổ về “địa chỉ đỏ” Truông Bồn tri ân dịp 27- 7

Thứ hai, 24/07/2023 10:58
Nhân dịp kỉ niệm 76 năm ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2023),hàng chục nghìn du khách từ khắp mọi miền tổ quốc đã về “địa chỉ đỏ” Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn để thắp nén tâm nhang, tri ân, tưởng nhớ đến những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Theo Ban quản lý khu di tích Truông Bồn, những ngày tháng 7-2023, trung bình mỗi ngày có từ 2.500 đến 3.000 du khách. Dự kiến trong tháng 7 này, Khu Di tích sẽ đón khoảng hơn 100 nghìn du khách đến tri ân.

Trên tuyến đường chiến lược này – cung đường độc đạo Truông Bồn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng, bởi đây là nơi kết nối các huyết mạch giao thông của ta từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam.

Cựu chiến binh, thương binh hạng 1/4 Lê Long Triệu ở Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh về thăm đồng đội
Hàng nghìn du khách thập phương về Khu di tích lịch sử Truông Bồn để thắp hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng, liệt sỹ
Học sinh nhiều trường học trong và ngoài tỉnh được tổ chức đến thăm Truông Bồn nhằm giáo dục truyền thống cách mạng

Hòng hủy diệt Truông Bồn, cắt đứt mạch máu giao thông của ta, từ năm 1964 - 1968 đế quốc Mỹ đã trút xuống mảnh đất anh hùng này 18.936 quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa, tàn phá 211 thôn, làng dọc tuyến đường. Phá hủy hàng trăm xe ô tô và hàng trăm khẩu pháo của bộ đội ta; hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ bị thương; 1.240 cán bộ, chiến sĩ đã dũng cảm chiến đấu và anh dũng hy sinh.

Nhiều học sinh xúc động khi được nghe thuyết minh về quá trình chiến đấu, anh dũng hi sinh của 13 thanh niên xung phong

Nơi đây, chứng tích hào hùng, bất hủ ghi dấu những chiến công và sự hy sinh oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ 20. Đặc biệt, ngày 31 - 10 -1968, 13 chiến sĩ thanh niên xung phong “Tiểu đội cảm tử” - “Tiểu đội thép” – “Tiểu đội cọc tiêu sống” Anh hùng thuộc Đại đội Thanh niên xung phong 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ cứu, nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hi sinh.

Bà Trần Thị Thông (giữa) là Tiểu đội trưởng "Tiểu đội cảm tử" nhân chứng lịch sử, người sống sót duy nhất trong trận bom ngày 31-10-1968 thắp hương tưởng nhớ đồng đội

Dòng người đến Truông Bồn dịp này là những cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, lãnh đạo, cán bộ nhân viên các cơ quan đoàn thể trong và ngoài tỉnh, học sinh, thanh niên...tất cả đều bày tỏ sự tri ân, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ.

Nhiều cựu chiến binh đến với Truông Bồn để thắp hương tưởng nhớ đồng đội

Chị Bạch Thị Phương – Chủ tịch phụ nữ huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên chia sẻ, đây là lần đầu tiên Hội phụ nữ tỉnh Điện Biên tổ chức cho chị em phụ nữ tiêu biểu của các huyện đi tham quan, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ tại khu di tích lịch sử Truông Bồn. Đến đây, được nghe các thuyết minh viết kể vể quá trình chiến đấu, anh dũng hi sinh của các anh, các chị, chúng tôi vô cùng cảm phục, biết ơn, tri ân những công lao to lớn mà các thế hệ đi trước đã hiến dâng cả cuộc đời, hi sinh xương máu của mình vì độc lập dân tộc.

Đoàn Phụ nữ Dân tộc thiểu số tiêu biểu tỉnh Điện Biên nghe thuyết minh tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn

Để đón tiếp các đoàn du khách về tri ân một cách trang trọng, chu đáo nhất, Ban quản lý khu di tích Truông Bồn tăng cường tối đa nhân lực. Ngoài 11 cán bộ nhân viên làm việc thường xuyên tại Khu di tích, Tỉnh đoàn Nghệ An đã tăng cường thêm cho Ban quản lý Khu di tích 20 đoàn viên tình nguyện nhằm hỗ trợ công tác tiếp đón du khách.

Cựu chiến binh, thương binh hạng 1/4 Lê Long Triệu ở Hồng Hải - TP Hạ Long - Quảng Ninh về thăm đồng đội

“Quan điểm của chúng tôi là phải làm sao để du khách về dâng hương các anh hùng liệt sĩ thấy được sự trang nghiêm, trang trọng cũng như cảm nhận được tình cảm mà cán bộ, nhân viên khu di tích Truông Bồn trong khâu tiếp đón để du khách khi đến đây một lần là muốn quay lại với Truông Bồn nhiều lần nữa. Bởi vậy, cán bộ nhân viên luôn luôn nêu cao tinh thần sẵn sàng phục vụ du khách, bất kể thời gian, đặc biệt những ngày cuối tuần” – ông Phan Trọng Lộc – Giám đốc Khu di tích Truông Bồn chia sẻ.

Dương Hóa