Đột kích “siêu” trường gà

Thứ bảy, 02/06/2012 00:00

(Cadn.com.vn) - Theo tài liệu TS nắm được, từ năm 2010 đến nay, tại thôn Du Tự, TT Tăng Bạt Hổ, H. Hoài Ân, Bình Định nổi lên tình hình một số đối tượng ở nhiều địa phương như huyện Hoài Nhơn, Hoài Ân, An Lão... của tỉnh Bình Định và H. Đức Phổ của tỉnh Quảng Ngãi tụ tập đến vườn nhà của ông Liệu để đánh bạc dưới hình thức cá độ đá gà ăn tiền. Trường gà này do Dương Đức Anh (1960, trú cùng địa phương làm chủ). Vì chỗ hàng xóm quen nên ông Liệu cho ông Anh mở trường gà trong một phần khu vườn của mình mà không thu tiền. Ông Anh đã xây ở đây 2 vi gà (tức là 2 ô tròn xây bằng xi-măng, mỗi vi có đường kính khoảng 3m, cao 0,5m) để tổ chức đá gà, cứ mỗi sáng thứ 4, thứ 5 hằng tuần thì trường gà lại mở cửa thu hút hàng trăm đối tượng từ các nơi đến cá độ đá gà ăn thua bằng tiền. Để quản lý trường gà và tránh bị cơ quan CA phát hiện, bắt giữ, Anh đã thuê người cảnh giới và làm “thư ký” cho mình.

Ngay bên trong “siêu” trường gà, Anh cùng vợ là Nguyễn Thị Phú (1963) và người giúp việc, mở quán bán cơm, nước giải khát cho các con bạc có nhu cầu nhằm hạn chế sự ra vào của các đối tượng và dễ quản lý, che mắt người dân và dư luận xung quanh. Do trường gà hoạt động làm mất ANTT tại địa phương, người dân nơi đây đã nhiều lần phản ánh và CAH Hoài Ân đã nhiều lần tổ chức phục bắt quả tang nhưng không thành công vì địa hình nơi trường gà của Anh tọa lạc nằm sát vách chân đồi Núi Chợ (thôn Du Tự), cách đường bê-tông khoảng 300m và chỉ có một con đường đất đỏ độc đạo đi vào nên khi thấy có người lạ xuất hiện nghi vấn từ đầu đường bê-tông là nhóm canh gác bên trong trường gà phát hiện báo động để đồng bọn bỏ chạy lên các vườn bạch đàn, keo bạc ngàn trên Núi Chợ để tẩu thoát.

Thực hiện mệnh lệnh tấn công trấn áp các loại tội phạm và ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh Bình Định, Phòng CSĐTTPVTTXH đã lập kế hoạch phối hợp cùng CA địa phương bắt quả tang nhằm xóa “siêu” trường gà này. Để nắm rõ quy luật hoạt động của trường gà, phải trải qua rất nhiều khó khăn các TS của Phòng CSĐTTPVTTXH mới xâm nhập được bên trong.

Dương Đức Anh cũng các đối tượng tham gia cá độ đá gà. 

Sáng 30-5, như thường lệ, mới 9 giờ đã có hàng trăm đối tượng kéo nhau đến trường gà, trong đó có không ít TS trà trộn vào bên trong. Lúc này, Nguyễn Thế Hùng (1975, trú Bình Chương, Hoài Đức, Hoài Nhơn) và Nguyễn Văn Đồng (1952, trú Tân Thanh, Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn) là 2 “thư ký” của Dương Đức Anh đang hối hả ghi chép số tiền cá độ của các đối tượng tham gia cá độ đá gà ăn tiền, trong 2 vi gà là 2 cặp gà đang đá nhau. Đến hơn 10 sáng cùng ngày, Dương Đức Anh từ nhà mới đến trường gà và lúc này các đối tượng tham gia cá độ ngày càng đông. 11 giờ, sau 3 phát súng chỉ thiên, hàng chục TS sử dụng xe máy bất ngờ phóng thẳng vào trường gà, hàng trăm đối tượng đã tháo chạy lên núi nhưng đã bị lực lượng TS chặn bắt. Tại đây, Anh, Hùng, Đông đã bị bắt giữ cùng 24 đối tượng khác.


Số gà đá cùng tiền, ĐTDĐ tại trường gà bị CQĐT thu giữ. 

Tại trường gà, lực lượng CA đã thu giữ hơn 36 triệu đồng, 23 ĐTDĐ, 75 xe máy các loại, 18 con gà (trong đó có 4 con gà đang đá nhau dưới 2 vi gà). Tại CAH Hoài Ân, Dương Đức Anh khai nhận mở trường gà từ năm 2010, lúc đầu chỉ mở cho những người có cùng sở thích với mình mang gà đến đá vui, nhưng sau đó thấy nhu cầu của một số chủ gà muốn ăn thua bằng tiền nên Anh tổ chức cho họ cá độ để thu xâu (tiền phần trăm) trên mỗi độ gà đá. Anh thuê Hùng (cháu rể gọi vợ Anh bằng cô ruột) và Đồng làm “thư ký” cho mình. Hai đối tượng trên mỗi người trông coi một vi gà và có nhiệm vụ ghi lại số tiền cá độ giữa các con bạc. Kết thúc một độ gà, các đối tượng thắng độ phải trích 5% số tiền thắng nộp cho Hùng và Đồng gọi là tiền xâu. Kết thúc một ngày cá độ, Hùng và Đồng sẽ tổng hợp lại sổ ghi cá độ, số tiền thu được cho Anh kiểm tra. Anh sẽ trích % chia lại số tiền xâu thu được cho Hùng và Đông theo tỷ lệ Anh lấy 60-80%, Đồng, Hùng được hưởng 20-40% tùy theo số tiền thu được ít hay nhiều. Trong ngày 30-5, tính đến lúc bị bắt giữ tại vi gà số 1 do Đồng ghi đã có 72 lượt cược (70.910.000 đồng), vi gà số 2 do Hùng ghi là trên 50.000.000 đồng. Như vậy, số tiền xâu mà Anh và “cộng sự” có được từ “thu xâu” là rất lớn.

Đến ngày 31-5, Cơ quan CSĐT CAH Hoài Ân đã tạm giữ hình sự 4 đối tượng là Anh, Hùng, Châu Lý Vũ (1975, trú TT Phù Mỹ, H. Phù Mỹ, Bình Định), Đặng Xuân Quang (1972, trú TT Đức Phổ, H. Đức Phổ, Quảng Ngãi). Vũ và Quang là hai đối tượng cá độ với số tiền cao nhất. Riêng Nguyễn Văn Đồng (bị bệnh tim) nên cho gia đình bảo lãnh, số đối tượng còn lại đang được củng cố hồ sơ để xử lý. Đây là trường gà lớn nhất từ trước đến nay tổ chức cá độ ăn tiền tại H. Hoài Ân bị triệt phá.

Quý Hiền