Đợt thi đấu dịp FIFA Days tháng 3: Già mà gân

Thứ hai, 27/03/2023 08:52
Tiếp sau "lão già" 38 tuổi Ronaldo lập cú đúp giúp tuyển Bồ Đào Nha giành chiến thắng 4-0 trước Liechtenstein, cũng trong khuôn khổ vòng loại EURO 2024, Lukaku ở tuổi 30 không chịu kém cạnh khi ghi đến 3 bàn, giúp tuyển Bỉ thắng Thụy Điển 3-0 rạng sáng ngày 25-3.
Lukaku như hồi xuân khi trở lại tuyển Bỉ.
Lukaku như hồi xuân khi trở lại tuyển Bỉ.

Nếu như CR7, được coi là "cãi lão hoàn đồng" sau khi cập bến Al Nassr ở Saudi Arabia, thì Lukaku lại tỏ ra khá "lạch bạch" trong vai trò tiền đạo của Inter Milan. Ngạc nhiên thay, khi trở về đội tuyển quốc gia, Lukaku lại "có duyên" ghi bàn đến mức khiến người ta sửng sốt. Trong khi đó, bại tướng của Bỉ là Thụy Điển cũng tung Ibrahimovic vào sân ở phút 73. Tuy bị Lukaku phá hỏng ngày trở về, nhưng lão tướng Ibrahimovic cũng đạt mốc là cầu thủ lớn tuổi nhất từng chơi tại vòng loại EURO ở tuổi 41.

Trong một diễn biến khác, Lionel Messi ở tuổi 34 cũng lĩnh xướng đương kim vô địch World Cup Argentina chuẩn bị thi đấu 2 trận vòng loại World Cup 2022 khu vực Nam Mỹ (gặp Venezuela và Ecuador). Để chạy đà cho chiến dịch, Argentina tổ chức "chào đón" M10 bằng 2 trận giao hữu với tuyển Panama và tuyển Curacao nhân dịp kỷ niệm chức vô địch thế giới. Không phụ niềm tin, ở trận đấu rạng sáng 24-3 với Parama, Messi lập tức lên tiếng. Phút 89, từ pha sút phạt "thần sầu", Messi ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Argentina, đạt mốc 800 bàn thắng trong sự nghiệp.

N.T