ĐT Việt Nam trước hành trình AFF Cup 2014: Thắng người, thắng ta

Thứ năm, 07/08/2014 06:52

(Cadn.com.vn) - Ngay sau khi có kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2014, người ta đã bàn rất nhiều đến khả năng ĐT Việt Nam vào bán kết và vô địch. Người trong cuộc hoài nghi và người hâm mộ cũng hoài nghi.

Người ta hoài nghi bởi liên tiếp trong những giải đấu của khu vực diễn ra gần đây, bóng đá Việt Nam để thua quá nhiều và điều đáng nói là không thắng được chính mình.

HLV Toshiya Miura (bìa trái) được kỳ vọng sẽ giúp ĐT Việt Nam thay đổi hình ảnh,
cải thiện thành tích. Ảnh: Q.Hải

1. Theo kết quả bốc thăm, ĐT Việt Nam nằm chung bảng A với Indonesia, Philippines và đội nhì vòng loại. Vòng loại gồm các đội Lào, Campuchia, Timor Leste và Brunei.

Đa phần các chuyên gia đều nhận định cửa vào bán kết của ĐT Việt Nam khá rộng. Ngay cả HLV Toshiya Miura cũng tỏ ra lạc quan khi đặt mục tiêu vô địch cho ĐT Việt Nam. Theo lý giải của HLV người Nhật Bản, kết quả bốc thăm mang lại cho ông chút lạc quan. Và, vì từng vô địch AFF Suzuki Cup 2008 nên có cơ sở để ĐT Việt Nam hướng đến chức vô địch.

Muốn vô địch thì cách duy nhất là ĐT Việt Nam phải sẵn sàng đánh bại tất cả mọi đối thủ. Nhưng trước hết hãy nói về vòng bảng, ĐT Việt Nam cần thắng Indonesia và Philippines, đây là hai đối thủ cạnh tranh vé vào bán kết với chúng ta. Đó là nhận định có cơ sở bởi đội về nhì vòng loại là Lào, Campuchia, Timor Leste hay Brunei đều chưa phải đối thủ của ĐT Việt Nam, dù thời gian gần đây họ tiến bộ rất nhanh.

Những năm gần đây, Philippines tiến bộ vượt bậc và chen chân vào nhóm các đội mạnh của "vùng trũng" nhờ chính sách nhập tịch cầu thủ ồ ạt. Philippines bất chấp những giá trị về bản sắc hay gì khác, ĐTQG của họ bây giờ là một tập thể gồm toàn những cầu thủ đến từ Châu Âu và Châu Mỹ. Chính vì lẽ đó, họ trở thành sự thách thức với bất kỳ đội tuyển nào trong khu vực.

Philippines là đối thủ thực sự nặng ký với ĐT Việt Nam. Tại hai kỳ AFF Cup liên tiếp 2010, 2012), ĐT Việt Nam đều đón nhận thất bại trước ĐT Philippines. Trong khi đó, Indonesia lâu nay vốn là đối thủ rất khó chơi với chúng ta.

Vì thế, việc thắng được người (Philippines và Indonesia) để vượt qua vòng bảng với ĐT Việt Nam không hề đơn giản, nhất là trong bối cảnh bóng đá nước nhà có quá nhiều rối ren.

2. Đằng sau mỗi thất bại của ĐT Việt Nam luôn chứa những câu chuyện bên lề rất buồn mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ nhất. Nhưng dư luận vẫn nhận ra một thực tế rằng, thời gian qua, ĐT Việt Nam đã không thắng được chính mình, trước khi thua người.

Thất bại ê chề của ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2012 đến bây giờ vẫn là tiếng thở dài của những người trong cuộc. Hồi đó, ĐT Việt Nam được HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt. Chúng ta có trong tay lực lượng tốt và có một sự chuẩn bị gần như hoàn hảo. Thế nhưng khi vào trận, đội quân của HLV Phan Thanh Hùng tan rã, để rồi thua Thái Lan 1-3, để Philippines hạ đo ván 0-1 và chỉ cầm hòa đội bét bảng Myanmar 1-1. ĐT Việt Nam bị loại ngay vòng bảng. Thất bại đó được cho xuất phát từ nguyên nhân ngoài chuyên môn.

Quay trở về kỳ SEA Games 25 trên đất Lào, "cái chết" của U23 Việt Nam trước "cửa thiên đường" cũng bị đặt dấu hỏi. Những giải đấu về sau cũng vậy, luôn bị dư luận đặt dấu hỏi về vấn đề tư tưởng, sự ổn định của đội tuyển.

Có một thực tế luôn được ngầm chấp nhận, trong nội bộ ĐT Việt Nam luôn có phe cánh, quân anh quân tôi. Bởi thế, công tác tuyển chọn VĐV lên tuyển vốn có ách tắc. Trong một chia sẻ mới đây với báo chí, cựu tuyển thủ QG Lê Đức Anh Tuấn thẳng thắn rằng ĐT Việt Nam thời của anh đã có tình trạng chia phe cánh.

Sau vụ hàng loạt tuyển thủ QG nằm trong biên chế của V.Ninh Bình tham gia bán độ, rồi mới đây nhất là "cơn bão" tiêu cực xảy ra tại CLB Đồng Nai, người ta càng phải đặt câu hỏi về sự đàng hoàng, tư tưởng nơi các tuyển thủ.

Chung quy lại, muốn vượt giới hạn, muốn vô địch thì ĐT Việt Nam cần phải thắng được chính mình, trước khi nói chuyện thắng người.

3. Tuy nhiên, người hâm mộ đang có cơ sở để đặt niềm tin vào ĐT Việt Nam tại kỳ AFF Cup 2014 này. Cơ sở đó nằm ở HLV người Nhật Bản, ông Toshiya Miura.

HLV Miura đã ghi điểm với người hâm mộ Việt Nam trong trận ra mắt khi cùng các học trò đánh bại ĐT Myanmar với tỷ số đậm 6-0 ở trận giao hữu mới đây. Trong thời gian khá ngắn nhưng ông Miura đã mang đến cho ĐT Việt Nam một diện mạo tươi mới.

Trước tiên, ông Miura cho thấy sự hài lòng trong khâu tuyển quân. Sau đợt thị sát một lượt V-League, ông Miura đã gọi tập trung những cầu thủ có phong độ cao nhất. Đó là điều mà nhiều HLV trước đó chưa làm được. Còn về tương lai, HLV người Nhật cũng được ủng hộ với kế hoạch trẻ hóa đội tuyển.

Từ nay đến AFF Cup còn 4 tháng, khoảng thời gian đủ để ông Toshiya Miura có thể thay đổi hình ảnh cho ĐT Việt Nam.

Khánh Hòa

ĐT Việt Nam sẽ có HLV thủ môn và thể lực người Nhật

VFF đang đặt niềm tin tuyệt đối vào người Nhật khi nhất trí bổ sung vào thành phần BHL một HLV thủ môn và HLV thể lực người Nhật Bản.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh khẳng định, trong đợt tập huấn nước ngoài của ĐT Việt Nam tại Nhật Bản  sắp tới, Liên đoàn bóng đá Nhật Bản đồng ý hỗ trợ ĐT Việt Nam một HLV thể lực và HLV thủ môn. Hiện tại, HLV Miura đang có trợ lý HLV Mai Đức Chung và cựu tuyển thủ quốc gia Đặng Phương Nam, HLV thủ môn Nguyễn Văn Phụng.

Theo kế hoạch, cuối tháng 8 này, ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại để tập huấn và thi đấu giao hữu. ĐT Việt Nam sẽ có 2 trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên và Palestine.

K.H