Dự án 1.800 tỷ đồng về đích sớm, tạo động lực cho hệ sinh thái công nghiệp Chu Lai
Ngày 24-8, tại Khu công nghiệp Tam Thăng 2 (xã Thăng Trường, TP Đà Nẵng), Công ty TNHH Sợi Tinfulong Việt Nam tổ chức khánh thành giai đoạn 1 Nhà máy sản xuất hạt nhựa PET Chip và sợi Polyester. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Đình Vĩnh; Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình; Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thu Lan cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Dự án Nhà máy sản xuất hạt nhựa PET Chip và sợi Polyester do Công ty TNHH Sợi Tinfulong Việt Nam làm chủ đầu tư, 100% vốn Singapore, được xây dựng trên diện tích 55.602m², tổng vốn đầu tư khoảng 1.800 tỷ đồng, công suất 86.000 tấn sản phẩm/năm. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 được triển khai từ quý I-2026, dự kiến đưa vào hoạt động trước quý I-2027; giai đoạn 2 triển khai từ quý III-2027 và đưa vào hoạt động trước quý III-2028. Tuy nhiên, đến nay, các hạng mục giai đoạn 1 đã hoàn thành các điều kiện cần thiết, đủ điều kiện khánh thành và đưa vào hoạt động sớm hơn tiến độ đăng ký. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thái Bình đánh giá cao việc Tinfulong hoàn thành giai đoạn 1 và đưa nhà máy vào hoạt động sớm hơn tiến độ đăng ký. Đây là kết quả thể hiện quyết tâm đầu tư, năng lực tổ chức thực hiện của doanh nghiệp và sự phối hợp hiệu quả giữa nhà đầu tư, Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam (chủ đầu tư Khu công nghiệp Tam Thăng 2), Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cùng các cơ quan, đơn vị liên quan.
Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, việc Tinfulong đi vào hoạt động tạo thêm năng lực sản xuất mới, bổ sung một mắt xích quan trọng cho hệ sinh thái công nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai. Thành phố kỳ vọng doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô, nâng cao hàm lượng công nghệ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, hình thành mạng lưới nhà cung cấp, đối tác trong nước, qua đó góp phần xây dựng chuỗi công nghiệp vật liệu - dệt may - công nghiệp hỗ trợ tại Chu Lai. Lãnh đạo thành phố đề nghị doanh nghiệp phát huy hiệu quả giai đoạn 1, đẩy nhanh tiến độ giai đoạn 2; đồng thời tăng cường liên kết với các doanh nghiệp, nhà cung ứng và đối tác trong nước, chăm lo đời sống, thu nhập, điều kiện làm việc cho người lao động và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Cùng với đó, Tinfulong cần tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường; kiểm soát chặt chẽ nước thải, khí thải, chất thải rắn và tiếng ồn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng, nguyên liệu; nghiên cứu sử dụng nguyên liệu tái chế, phát triển sản phẩm theo mô hình kinh tế tuần hoàn, hướng tới xây dựng nhà máy xanh, hiện đại.
"Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các sở, ngành và địa phương tiếp tục đồng hành, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Công ty Cổ phần Capella Quảng Nam tiếp tục bảo đảm chất lượng hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu tại Khu công nghiệp Tam Thăng 2"- đồng chí Phan Thái Bình đề nghị, đồng thời kỳ vọng việc Nhà máy Tinfulong đi vào hoạt động cùng với quá trình mở rộng Khu công nghiệp Tam Thăng 2 và triển khai các dự án hạ tầng công nghiệp thời gian tới sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa, thu hút thêm nhà đầu tư, từng bước hình thành các cụm liên kết ngành, chuỗi sản phẩm, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của Khu kinh tế mở Chu Lai.
TRẦN TÂN
