Dự án ga đường sắt mới “treo” gần hai thập kỷ được tái thiết thế nào?

Thứ năm, 14/07/2022 09:52
Trả lời chất vấn tại nghị trường Hội đồng nhân dân TP.Đà Nẵng sáng 14-7, Giám đốc Sở Xây dựng Phùng Phú Phong cho biết, khu vực qui hoạch ga đường sắt mới tại Hòa Minh trước đây sẽ được định hướng thành trung tâm thương mại, dịch vụ lớn của Liên Chiểu. Ông Phong mong người dân khu vực này đồng tình, ủng hộ dự án.
Vị trí xây dựng ga đường sắt mới tại Liên Chiểu sẽ được tái thiết thành trung tâm thương mại, dịch vụ lớn
Ông Phùng Phú Phong trả lời chất vấn

Trước đó, khu vực này được qui hoạch xây dựng ga đường sắt mới sau khi di dời ga đường sắt hiện tại ra khỏi trung tâm TP. Tuy nhiên, tại khu vực này, dự án ga đường sắt mới “treo” suốt 18 năm qua, ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân.

Khu vực xây dựng ga đường sắt mới tại Hòa Khánh Nam treo gần 2 thập kỷ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống người dân

Ông Phùng Phú Phong nói, theo Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì vị trí ga đường sắt mới tại khu vực phía bắc nút giao giữa đường Bà Nà - Suối Mơ với đường cao tốc thuộc huyện Hòa Vang.

Về vị trí qui hoạch ga đường sắt “treo” 18 năm qua, ông Phong nói sẽ được tái thiết lại theo hướng xây dựng một trung tâm thương mại, dịch vụ lớn gắn với tuyến đường huyết mạch nối Đông-Tây (đường Nguyễn Sinh Sắc nối dài).

Vị trí xây dựng ga đường sắt mới tại Liên Chiểu sẽ được tái thiết thành trung tâm thương mại, dịch vụ lớn

Hiện nay TP đã giao triển khai đồ án qui hoạch phân khu khu vực này. Ý tưởng là tái thiết thành một khu vực hiện đại, giao thông thuận lợi. Sau qui hoạch phân khu sẽ là cơ sở kêu gọi đầu tư các dự án. Hiện một số nhà đầu tư cũng quan tâm tái thiết đô thị khu vực này.

HẢI QUỲNH