Du khách trong nước được miễn vé tham quan di tích Huế dịp 19-8 và Quốc khánh

Thứ bảy, 15/08/2026 15:21

Chính sách miễn vé trong hai ngày lễ lớn nhằm tạo điều kiện để người dân, du khách trong nước trải nghiệm, tìm hiểu các giá trị lịch sử, văn hóa của di sản Cố đô Huế.

Ngày 15-8, UBND TP Huế cho biết, công dân Việt Nam được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế trong hai ngày 19-8 và 2-9.

Việc mở cửa miễn vé trong những ngày lễ lớn nhằm tạo điều kiện để người dân và du khách trong nước tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu sâu hơn về những giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc của Quần thể Di tích Cố đô Huế - Di sản Văn hóa Thế giới.

Rất đông du khách đến với Di tích Cố đô Huế trong những ngày lễ.
Rất đông du khách đến với Di tích Cố đô Huế trong những ngày lễ.

Đây cũng là dịp để người dân, du khách cùng trở về với những dấu mốc lịch sử của dân tộc, qua đó khơi dậy niềm tự hào về truyền thống cách mạng, bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Cùng với chính sách miễn vé, trong tháng 8 và 9, du khách đến Huế còn có cơ hội tham gia chuỗi hoạt động thuộc Lễ hội mùa Thu - Festival Huế 2026.

Đáng chú ý, Lễ hội Điện Huệ Nam diễn ra từ ngày 20 đến 22-8; Huế Wonderverse Fest 2026 diễn ra từ ngày 30-8 đến 1-9. Tối 30-8, chương trình nghệ thuật chào mừng Quốc khánh 2-9 được tổ chức tại phố đi bộ Hai Bà Trưng.

Trong tháng 9, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và nghệ thuật tiếp tục diễn ra như Giải đua ghe truyền thống TP Huế lần thứ 37 ngày 2-9 trên sông Hương; Ngày hội Lân Huế 2026 từ ngày 18 đến 20-9; Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao thành phố ngày 20-9.

Bên cạnh đó còn có chương trình Quảng diễn Lân - Sư - Rồng và Rước đèn Trung thu ngày 21-9; “Tuồng Huế - Ngàn xưa âm vọng” ngày 22-9; Đêm rằm Hoàng Cung ngày 25-9 và chương trình nghệ thuật “Gửi gió cho Mây ngàn bay” ngày 26-9 tại Đại Nội Huế.

Lễ hội Truyền Lô, Ngày hội vinh danh học sinh danh dự và Liên hoan Mỹ thuật “Sắc màu em yêu” cũng được tổ chức trong tháng 9, góp phần tạo nên một mùa thu Huế đậm đà bản sắc văn hóa.

Theo Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế, chuỗi hoạt động của Lễ hội mùa Thu - Festival Huế 2026 kỳ vọng mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và di sản, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Huế - thành phố di sản, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam.

​​​​​Võ​ Thế Nghĩa

Huế và Phong Nha kết nối bằng đoàn tàu du lịch di sản

Tuyến tàu du lịch “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan - Di sản thế giới” sẽ chính thức vận hành từ ngày 28-8, mở ra sản phẩm du lịch đường sắt mới kết nối hai di sản nổi tiếng của miền Trung, đồng thời góp phần thúc đẩy liên kết du lịch vùng và phát triển giao thông xanh.

Đoàn tàu “khách sạn di động“ nối hai di sản miền Trung sắp lăn bánh

Từ ngày 28-8, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam sẽ chính thức đưa vào khai thác tuyến tàu du lịch “Cố đô Huế - Phong Nha: Hành trình kỳ quan - Di sản thế giới“, kết nối hai vùng di sản nổi tiếng của miền Trung. Với thiết kế hiện đại cùng nhiều trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và giải trí ngay trên tàu, sản phẩm được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho du lịch đường

Hơn 220 tỷ đồng phục hồi Thái Tổ Miếu

Ngày 3-8, Ban Quản lý dự án Di tích Cố đô Huế cho biết, công tác tu bổ, tôn tạo di tích Thái Miếu (giai đoạn 1) đợt 1 đã đạt khoảng 80% khối lượng. Phấn đấu đến cuối năm 2026, đợt 1 của dự án sẽ hoàn thành, vượt tiến độ khoảng 20 tháng.

Huế chuẩn bị đón dòng khách quốc tế, hướng tới mở đường bay mới

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang vừa chủ trì làm việc với Hiệp hội Du lịch thành phố cùng các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn trên địa bàn nhằm đánh giá tình hình hoạt động du lịch, bàn giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ và chuẩn bị cho các chương trình, sự kiện xúc tiến du lịch trọng điểm trong thời gian tới.

Đà Nẵng và Quảng Ngãi mở ra vùng kinh tế mới trọng điểm miền Trung

Sáng 23-7, UBND thành phố Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức buổi làm việc về công tác phối hợp xây dựng Đề án phát triển liên kết không gian Chu Lai - Dung Quất - Nam Giang - Hành lang kinh tế Đông Tây 2. Đây là vùng kinh tế mới có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái.

Huế sẽ trở thành điểm hẹn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật quốc tế

TP Huế được định hướng trở thành trung tâm tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và quốc tế, đồng thời phát triển công nghiệp văn hóa, số hóa di sản và khai thác giá trị văn hóa để tạo động lực tăng trưởng kinh tế.