Du lịch Đà Nẵng phải thay đổi nếu không muốn tụt hậu

Thứ năm, 15/03/2018 06:55

Đó là khẳng định  của ông Nguyễn Văn Tuấn – Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch tại Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 08) của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn do UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức chiều 14-3. Theo ông Tuấn, trong khoảng 10 năm qua, với việc tận dụng tốt lợi thế và thời cơ của mình, Đà Nẵng đã viết lên một câu chuyện thú vị trên bản đồ du lịch cả nước, trở thành một điểm đến an toàn, thân thiện và hấp dẫn của du khách nhiều thị trường trên thế giới. Tuy nhiên, trong bối cảnh mới với sự đòi hỏi về chất lượng sản phẩm, dịch vụ ngày càng cao, Đà Nẵng hoặc  phải làm mới các sản phẩm cũ hoặc phải có những sản phẩm mới hướng về du lịch bền vững, du lịch có trách nhiệm. “Đà Nẵng cần phải gia tăng các sản phẩm du lịch giải trí và sáng tạo, bổ sung các sản phẩm du lịch chất lượng cao, phải trở thành trung tâm du lịch hội nghị, hội thảo nghỉ dưỡng lớn nhất cả nước với lợi thế của mình. Nhưng lợi thế là chưa đủ, Đà Nẵng phải thay đổi quyết liệt theo chiến lược bền vững”, ông Tuấn nói.

Theo Nghị quyết 08, sự phát triển của ngành du lịch đã và đang góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xuất khẩu tại chỗ; bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tài nguyên thiên nhiên. Ngành du lịch đã tạo nhiều việc làm, nâng cao đời sống nhân dân  cũng như đẩy mạnh quá trình hội nhập quốc tế, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Tuy nhiên, ngành du lịch vẫn phát triển chưa xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh và kỳ vọng của xã hội. Sản phẩm du lịch chưa thực sự hấp dẫn và có sự khác biệt, khả năng cạnh tranh chưa cao. Nghị quyết 08 đặt mục tiêu đến năm 2020 ngành du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc dân tộc, cạnh tranh được với các nước trong khu vực. “Đến năm 2020 ngành du lịch sẽ thu hút được 17-20 triệu lượt du khách du lịch quốc tế, 82 triệu triệu lượt khách du lịch nội địa; đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ khách du lịch đạt 35 tỷ USD; giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỷ USD, tạo ra 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp”, Nghị quyết nêu rõ.

Theo ông Trần Chí Cường – Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng, kế hoạch hành động của thành phố trong nhiệm vụ phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn xác định, đến năm 2020 Đà Nẵng tiếp tục đẩy mạnh phát triển các thị trường Đông Bắc Á, duy trì và phát triển thị trường khách truyền thống khu vực ASEAN, Tây Âu, Bắc Mỹ , mở rộng thị trường các nước Australia, Ấn Độ, Nga. “Ngành du lịch thành phố sẽ tăng cường công tác tham mưu thành ủy, UBND thành phố triển khai các biện pháp làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, cơ sở hạ tầng, khai thác các thị trường mới để phấn đấu đến năm 2020 có thể đón 8,90 – 9,35 triệu lượt khách, tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 13,7-14,8%. Tổng thu du lịch đạt 36.400 tỷ đồng, tăng bình quân hàng năm giai đoạn 2016-2020 đạt 22-23,2%. Tỷ trọng đóng góp của ngành du lịch vào GRDP thành phố đạt 25%. Ngành du lịch phải từng bước tái cơ cấu theo hướng bền vững, thân thiện mới có thể đủ sức cạnh tranh trong tình hình mới”, ông Cường cho biết.

CÔNG KHANH