Đưa vào hoạt động máy bay chở khách do Trung Quốc chế tạo

Thứ hai, 29/05/2023 16:03
Sau hơn 14 năm phát triển, ngày 28-5, chiếc máy bay đầu tiên do Trung Quốc sản xuất và cấp phép đã có chuyến bay thương mại đầu tiên trên chặng Thượng Hải - Bắc Kinh.

Theo AFP, vào khoảng 10 giờ 32 giờ địa phương, máy bay C919 của hãng China Eastern Airlines chở 128 hành khách thực hiện chuyến bay số hiệu B-919A đã cất cánh từ sân bay Hongqiao ở Thượng Hải trong hành trình đến sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh, hạ cánh lúc 13 giờ 10, sau đó máy bay sẽ quay về Thượng Hải. Đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV đưa tin, kể từ ngày 29-5, chiếc máy bay C919 này sẽ hoạt động trên tuyến bay Thượng Hải-Thành Đô.

Tập đoàn Hàng không thương mại Trung Quốc (COMAC) bắt đầu phát triển C919 năm 2007, cạnh tranh với các dòng máy bay A320neo của Airbus và 737 MAX của Boeing. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đánh giá dự án là một trong những thành tựu đổi mới tốt nhất của nước này. China Eastern Airlines đã đặt mua 5 máy bay C919 vào tháng 3-2021 và nhận sản phẩm đầu tiên vào tháng 12-2022. Dự kiến, hãng sẽ nhận những chiếc còn lại trong năm nay. Theo COMAC, tính đến cuối năm 2022, tổng cộng có 1.035 đơn đặt mua máy bay C919 từ 32 khách hàng. Một quan chức COMAC cho biết năm nay công ty đã nhận được hơn 1.200 đơn đặt hàng máy bay này. COMAC dự kiến nâng công suất sản xuất lên 150 máy bay C919/năm trong 5 năm.

A.B