Đức bắt cựu Giám đốc tình báo trong vụ rò rỉ 2.000 tài liệu mật

Thứ năm, 08/10/2026 09:10

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo Liên bang Đức (BND) August Hanning bị bắt với cáo buộc làm gián điệp, làm lộ bí mật nhà nước và âm mưu phản quốc trong vụ rò rỉ gần 2.000 tài liệu mật.

Cựu Giám đốc BND August Hanning, 80 tuổi, cùng một người đàn ông tên Manfred D. đã bị bắt tại Đức ngày 6-10 trong cuộc điều tra vụ rò rỉ số lượng lớn tài liệu mật của cơ quan tình báo nước này. Hanning lãnh đạo BND từ năm 1998 đến 2005, sau đó giữ chức Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Đức. Theo cơ quan công tố, Manfred D. bị cáo buộc đã chuyển giao khoảng 2.000 tài liệu cho Hanning để nhận tiền. Nhiều tài liệu được xếp loại mật hoặc chỉ lưu hành nội bộ, trong đó có những tài liệu từng được sử dụng tại các cuộc họp cấp cao ở Phủ Thủ tướng Đức.

Manfred D. từng là chánh văn phòng của Hanning và tiếp tục đảm nhiệm vị trí này dưới thời một số lãnh đạo BND khác từ tháng 3-2012 đến tháng 3-2026. Các nhà điều tra cho rằng Hanning đã sử dụng thông tin thu thập được trong hoạt động tư vấn tư nhân, đồng thời soạn thảo một bản phân tích cho một nhân viên của cơ quan tình báo nước ngoài và duy trì liên lạc với một cơ quan tình báo khác. Danh tính quốc gia liên quan chưa được công bố.

Vụ việc được xem là nghiêm trọng đối với BND và có thể ảnh hưởng đến hoạt động chia sẻ thông tin tình báo giữa Đức với các đồng minh. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi các tài liệu mật của BND được phát hiện trong một cuộc khám xét liên quan đến Hanning. BND sau đó tiến hành điều tra nội bộ. Hanning và Manfred D. dự kiến ra trình diện trước thẩm phán điều tra trong ngày 6 và 7-10 để phục vụ quá trình tố tụng.

T.N