“Đức Chinh không nên tập thể lực thời điểm này”

Thứ năm, 06/04/2017 09:57

(Cadn.com.vn) - Đó là chia sẻ của HLV Lê Huỳnh Đức về cậu học trò Hà Đức Chinh. Sở dĩ HLV Huỳnh Đức nói vậy bởi Đức Chinh đang tỏ ra hụt hơi so với các đồng đội trong những bài kiểm tra thể lực ở đội tuyển U20 Việt Nam. Đức Chinh đang là niềm hy vọng trên hàng công của đội tuyển U20 Việt Nam chuẩn bị cho VCK World Cup U20 2017 sắp diễn ra.

Đang tập trung cùng U20 Việt Nam ở Nha Trang (Khánh Hòa) nhưng Đức Chinh và vài cầu thủ khác phải trở về phục vụ CLB chủ quản thi đấu V-League và hạng Nhất. Điều này đã xảy ra những tranh cãi trong quá trình chuẩn bị World Cup của U20 Việt Nam.

Theo quan điểm của HLV Lê Huỳnh Đức, Đức Chinh (ảnh) không nên tập thể lực thời điểm này mà cần nạp năng lượng để hồi phục. Ảnh: Q.Hải

Trận đấu gần nhất Đức Chinh về khoác áo SHB Đà Nẵng là cuộc đón tiếp S.Khánh Hòa BVN trên sân Hòa Xuân vào chiều 2-4. Trận này, Đức Chinh hoàn toàn mờ nhạt khi không tạo ra được bất kỳ pha bóng nào đáng chú ý về phía khung thành S.Khánh Hòa BVN. Quan sát Đức Chinh thi đấu có cảm giác như đôi chân của anh đang “đeo chì”. Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá: “Trận này, Hà Đức Chinh dường như mất tích trên sân vì anh ta vừa trải qua đợt tập thể lực rất nặng”.

“Tôi đã trao đổi với anh Tuấn (HLV Hoàng Anh Tuấn của U20 Việt Nam – PV) rằng Đức Chinh không thể nào tập thể lực được ở thời điểm này. Chinh đang cần hồi phục và nạp năng lượng nhiều hơn nên không thể nâng khối lượng tập thể lực. Nếu như nâng khối lượng thể lực cho Đức Chinh thì tôi sợ đến World Cup anh ta không thể thi đấu được. Vì thế, tôi nghĩ cần có một quy trình huấn luyện tốt hơn cho Đức Chinh để anh ta đạt được phong độ tốt nhất tại World Cup”, HLV Lê Huỳnh Đức bày tỏ quan điểm.

Trước đó, khi Đức Chinh về phục vụ CLB thi đấu ở V-League mà đang trong thời gian tập trung cùng đội tuyển, nhiều ý kiến cho rằng bất hợp lý. Về điều này, HLV Lê Huỳnh Đức chia sẻ: “Tôi nghĩ Đức Chinh thi đấu cho CLB thì tốt hơn tập luyện nhiều. Bởi vì thi đấu sẽ có trải nghiệm hơn, thể lực cũng tốt hơn tập luyện vì trên sân đã có tất cả. Tập thể lực bên ngoài chỉ có ý nghĩa hỗ trợ cho cầu thủ. Đã 12 trận qua Đức Chinh đều thi đấu liên tục và có dấu hiệu quá tải thể lực rồi. Cầu thủ trẻ như tôi hồi trước chỉ đá chứ làm gì có tập. Chuyến tập huấn cho SEA Games 18 năm 1995, HLV Weigang cho chúng tôi đá ngày 3 trận chứ làm gì có tập”.

Trước ý kiến cho rằng các CLB không chịu “nhả” cầu thủ cho U20 Việt Nam, HLV Huỳnh Đức cho biết: “Không phải riêng gì SHB Đà Nẵng mà nhiều đội bóng khác đều rất cần người đá V-League. Riêng với SHB Đà Nẵng thì Đức Chinh là niềm hy vọng số một trên hàng công vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu như Merlo không chấn thương thì tôi chấp nhận để Đức Chinh toàn lực tập trung cho đội tuyển”.

Quang Hải