Bế mạc kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng khóa X:

Đừng để quyết sách kịp thời nhưng triển khai chậm và giám sát không sâu

Thứ sáu, 16/12/2022 08:27
Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khóa X chiều 15-12, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị triển khai ngay các Nghị quyết của kỳ họp, hạn chế thấp nhất tình trạng quyết sách ban hành kịp thời nhưng quá trình triển khai chậm và hiệu quả giám sát không sâu.
Đại biểu HĐND TP bấm nút thông qua các nghị quyết.
Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết điều hành kỳ họp.

Tập trung thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023

Giải trình tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh cho biết, bên cạnh những kết quả nổi bật đạt được năm qua như GRDP tăng 14,05%, thu ngân sách đạt 120%, thì TP cũng đối mặt với nhiều hạn chế. Nổi bật như tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; mua sắm thuốc, vật tư y tế còn nhiều bất cập; thí điểm mô hình chính quyền đô thị còn một số vướng mắc...

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nêu rõ, TP sẽ tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện chủ đề năm 2023 là năm khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Để thực hiện chủ đề này sẽ có nhiều khó khăn, tuy nhiên TP vẫn quyết tâm, tập trung tháo gỡ thủ tục đất đai, quy trình thủ tục, hồ sơ công tác đầu tư xây dựng. Cụ thể, TP sẽ tập trung khôi phục du lịch, dịch vụ vốn có lợi thế bằng các hoạt động, sản phẩm mới; chú trọng chuyển đổi số, hỗ trợ các ngành có khả năng tăng trưởng thấp như ngành mộc, dệt may, bảo hiểm, hóa chất… Đồng thời TP cũng đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, hoàn thành các công trình trọng điểm và xử lý nghiêm các đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. Đơn cử năm 2020 toàn TP có 300 dự án hạ tầng dang dở chưa bàn giao, tới nay với nỗ lực rất lớn đã kéo giảm xuống còn gần 200 dự án. Năm tới, TP cố gắng hoàn thành hết số dự án này theo hướng dự án nào không thể triển khai được nữa sẽ quyết toán, chấm dứt, phần vướng còn lại chuyển thành dự án mới. Những dự án nào hạ tầng đã xong thì bàn giao cho địa phương quản lý.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu giải trình tại kỳ họp.

Người đứng đầu UBND TP Đà Nẵng thừa nhận, công tác quản lý đô thị cũng đang đặt ra nhiều thách thức, TP sẽ tập trung quản lý quy hoạch, xử lý tình trạng quy hoạch treo, các vấn đề về môi trường, đất đai, khoáng sản, chống ngập úng, cắt tỉa cây xanh, khớp nối hạ tầng, nhà sinh hoạt cộng đồng, ùn tắc giao thông, trật tự vỉa hè, kiệt hẻm, chung cư xuống cấp… Đặc biệt với các dự án dân sinh bức thiết, liên quan tới an sinh xã hội, TP sẽ ưu tiên nguồn lực giải quyết, đồng thời tăng cường kiểm tra, hậu thanh tra, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ. “Dịp Tết Quý Mão 2023 đang đến gần, thành phố sẽ tập trung các hoạt động chăm lo đời sống nhân dân, bình ổn giá, vệ sinh an toàn thực phẩm, văn hóa văn nghệ, môi trường, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,... để người dân được đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm, an toàn”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ưu tiên nguồn lực cho công trình dân sinh

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cho biết, kỳ họp thứ X đã xem xét, thảo luận, cho ý kiến 164 tài liệu và thông qua 40 nghị quyết. Đây là những cơ chế, chính sách có ý nghĩa quan trọng, tác động sâu rộng và trực tiếp đến sự phát triển kinh tế - xã hội và cuộc sống người dân thành phố. Vì vậy, ông Triết đề nghị ngay sau kỳ họp cần khẩn trương triển khai thực hiện những quyết sách này. Ông Triết lưu ý tới việc điều chỉnh chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về vốn, lãi suất; phục hồi các ngành kinh tế mũi nhọn nhưng tăng trưởng âm trong năm qua; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án; xử lý các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công, nhất là điểm nghẽn về công tác giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, cần tập trung tháo gỡ vướng mắc, sớm khởi công đối với các dự án động lực, trọng điểm, quy mô lớn; rà soát, thu hồi dự án chậm triển khai hoặc đầu tư không đúng mục đích trong khu công nghiệp để bố trí cho doanh nghiệp có nhu cầu mặt bằng sản xuất và tạo điều kiện thu hút dự án sản xuất lớn; khẩn trương đầu tư chợ đầu mối Hòa Cường, chợ Cồn, xúc tiến đầu tư trung tâm thương mại quốc tế, kho hàng hóa tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng...

Đại biểu HĐND TP bấm nút thông qua các nghị quyết.

Liên quan tới nhiều vấn đề xã hội nổi cộm trên địa bàn TP hiện nay, ông Triết yêu cầu thực hiện tốt Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, trong đó tập trung phát triển nhà ở xã hội, chung cư cho người lao động, có thu nhập thấp. Sớm đưa vào khai thác các bãi đỗ xe công cộng, nghiên cứu sử dụng quỹ đất trống để làm bãi đỗ xe tự quản trong các khu dân cư theo yêu cầu người dân. Tiếp tục triển khai đúng kế hoạch mở rộng kiệt hẻm, các tuyến đường có bề rộng lòng đường nhỏ (dưới 3,75m). Đặc biệt, ông Triết yêu cầu rà soát, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, phục vụ công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho nhân dân. Rút kinh nghiệm từ những vi phạm sau vụ Việt Á, phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, kể cả trong những tình huống khẩn cấp. Đồng thời, sớm triển khai chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại các bệnh viện và chế độ chính sách hỗ trợ cho đội ngũ y bác sĩ, đặc biệt là y tế cơ sở. Ưu tiên nguồn lực mở rộng trường lớp, tránh quá tải. Với công nhân, người lao động gặp khó khăn do bị ngưng việc, nghỉ việc ông Triết đề nghị có các giải pháp thiết thực để hỗ trợ, chủ động giải quyết tốt các chính sách về bảo hiểm xã hội, tăng cường tư vấn, giới thiệu việc làm…

Liên quan tới an ninh trật tự, vấn đề được bàn thảo nhiều tại kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng đề nghị phải tăng cường các giải pháp phòng ngừa, làm giảm các điều kiện phát sinh, gia tăng tội phạm, tệ nạn xã hội. Cụ thể, cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý về ANTT, nhất là quản lý cư trú, quản lý người nước ngoài... Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí; phòng chống cháy, nổ, nhất là tại các khu chung cư, nhà cao tầng, trung tâm thương mại; đấu tranh hiệu quả với tín dụng đen, tội phạm công nghệ cao.

HẢI QUỲNH