Dùng hình ảnh nhà xưởng, sắt thép để lừa đảo chiếm đoạt tiền tỷ
Làm ăn thua lỗ, Trần Đức Trung lấy hình ảnh nhà xưởng, tôn, sắt thép trên mạng xã hội để đăng tin rao bán nhằm lừa chiếm đoạt tiền của nhiều người. Ngày 20-8, TAND TP Đà Nẵng mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Đức Trung (1991, trú xã Bến Hải, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, do kinh doanh thua lỗ và cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, Trần Đức Trung đã thực hiện hành vi gian dối để lừa chiếm đoạt tiền của người khác. Trung sao chép hình ảnh các nhà xưởng, các lô tôn, sắt thép cũ trên mạng xã hội, sau đó tạo tài khoản Zalo có tên: “Sắt Tận Dụng Anh Đức” đăng tin rao bán. Sau khi có người đồng ý mua, Trung yêu cầu người mua chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của mình để đặt cọc rồi chiếm đoạt.
Cụ thể, tháng 5-2022, Trung sử dụng tài khoản Zalo “Sắt Tận Dụng Anh Đức” trao đổi mua bán sắt thép cũ với ông Nguyễn Văn Q. (1985, trú TP Hải Phòng). Lúc này, Trung gọi video cho ông Q. xem hình ảnh lô hàng nhà xưởng tại TP Đà Nẵng và thỏa thuận bán với giá 200 triệu đồng. Khi thống nhất mua bán, Trung yêu cầu ông Q. chuyển qua số tài khoản đặt cọc trước 150 triệu đồng rồi chiếm đoạt.
Ngày 17-8-2022, Trung sử dụng tài khoản Zalo “Sắt Tận Dụng Anh Đức” gửi hình ảnh một nhà xưởng cũ tại đường Nguyễn Hữu Thọ (TP Đà Nẵng) cho bà Hồ Thị T. (1980, trú xã Quế Sơn, Đà Nẵng) xem. Trung thỏa thuận bán với giá 46 triệu đồng, bà T. đồng ý chuyển 10 triệu đồng cho Trung để đặt cọc. Sau đó, Trung tiếp tục gửi hình ảnh một lô tôn 5 tấn, rao bán với giá 70 triệu đồng. Bà T. đồng ý chuyển 50 triệu đồng cho Trung để đặt cọc.
Sau đó, Trung có chuyển hàng đến cho bà T. nhưng số hàng này không đúng chất lượng. Bà T. nhận 1 tấn tôn và yêu cầu Trung trả lại 43,8 triệu đồng nhưng Trung không thực hiện. Lợi dụng sự “nhẹ dạ cả tin” của bà T., Trung tiếp tục sử dụng nhiều hình ảnh lô tôn, sắt thép trên mạng để lừa chiếm đoạt của bà T. tổng số tiền hơn 180 triệu đồng.
Tháng 10-2022, Trung lấy hình ảnh nhà xưởng cũ trên mạng xã hội gửi cho ông Hứa Văn Lý (1984, trú tỉnh Cà Mau) rao bán với giá 300 triệu đồng và ông Lý đồng ý. Sau đó, ông Lý chuyển cho Trung tổng cộng 120 triệu đồng để đặt cọc mua nhà xưởng. Trong thời gian chờ bàn giao nhà xưởng, Trung liên hệ mượn ông L. 100 triệu đồng để mua lô sắt cũ. Trung thỏa thuận với ông L. sẽ lấy số tiền 100 triệu đồng mượn này tính vào tiền đặt cọc mua nhà xưởng. Khi nhận được tiền, Trung và ông L. lập hợp đồng mua bán nhà xưởng, hẹn đến ngày 5-12-2022 sẽ bàn giao. Tuy nhiên, đến hẹn, Trung không thực hiện việc bàn giao nhà xưởng và chỉ trả cho ông L. 10 triệu đồng. Tổng số tiền Trung chiếm đoạt của ông L. là 210 triệu đồng.
Với thủ đoạn tương tự, Trung đã lừa chiếm đoạt của 6 bị hại với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng. Ngoài ra, dù không còn bán các loại xe cơ giới phục vụ công trình, Trung vẫn nói dối rằng mình đang có 1 máy nghiền đá, 2 xe máy xúc, 1 xe tải và 1 trạm biến áp cần bán để anh N.V.T. (1987, trú tỉnh Quảng Trị) tin tưởng đặt cọc mua với số tiền hơn 400 triệu đồng rồi chiếm đoạt. Tổng số tiền Trung chiếm đoạt của 7 bị hại là hơn 1,4 tỷ đồng.
Qua xem xét hồ sơ vụ án và đề nghị của đại diện VKSND TP Đà Nẵng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Đức Trung 13 năm tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.
LÊ VƯƠNG

