Đừng "rớt" ở Gò Đậu
Nhìn vào danh sách tập trung đợt 1 năm 2025 để chuẩn bị cho 2 trận đấu với Campuchia và Lào, có thể thấy HLV Kim Sang-sik đặt khá nhiều mục tiêu cho các học trò ngay trong tháng 3 này.
Dĩ nhiên, mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là chiến thắng. Nếu thành công ở 2 trận đấu này, không những đội tuyển Việt Nam có thể cải thiện thứ hạng FIFA mà còn tạo hưng phấn cho những thử thách tiếp theo.
Với sự có mặt của Trần Trung Kiên, Phạm Lý Đức, Nguyễn Thái Sơn, Khuất Văn Khang và Bùi Vĩ Hào, có thể nhận ra nhà cầm quân người Hàn Quốc đang chuẩn bị từ sớm cho mục tiêu giành HCV SEA Games 33. Đây được xem là những "tinh túy" của U22 Việt Nam, và việc được tập trung cùng với những đàn anh, đặc biệt là 5 gương mặt của "tuyết trắng Thường Châu" Văn Thanh, Tiến Dũng, Quang Hải, Duy Mạnh và Châu Ngọc Quang sẽ giúp ích nhiều cho tương lai các cầu thủ này, trở thành những "phiên bản" của Doàn Ngọc Tân, Quế Ngọc Hải…
Đó là nói về hy vọng. Mọi chuyện có thể khác bởi nếu không thành công trong đợt "luyện thi" ở Gò Đậu, cả tập huấn lẫn thi đấu với Campuchia và Lào.
Những ngày qua, chỉ sau vài đợt "khảo sát” trong nắng gió phương Nam, HLV Kim Sang-sik đã lần lượt chia tay nhiều trụ cột. Theo đó, trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh đã phải nói lời chia tay sớm do chưa hồi phục hoàn toàn, Đình Triệu đau lưng nguy cơ phải nghỉ thi đấu. HLV Kim Sang-sik đã phải gọi Trịnh Xuân Hoàng từ CLB Đông Á Thanh Hóa lên gấp để thay thế cho Đình Triệu.
Mặt khác, bộ ba tuyển thủNguyễn Tiến Linh, Nguyễn Quang Hải và Đinh Thanh Bình đã ra sân cùng đồng đội nhưng vẫn phải tập hồi phục theo chế độ riêng dưới sự hỗ trợ của đội ngũ y tế. Dự kiến, bộ ba này cần thêm 1-2 buổi nữa mới có thể gia nhập các bài tập chung của đội tuyển.
Đây thực sự là những tin tức không vui đối với đội tuyển Việt Nam, nhưng ngược lại có thể là câu chuyện "tái ông mất ngựa". Lý Đức, Trung Kiên, Thái Sơn, Bùi Vĩ Hào có thể sẽ được trao cơ hội "thực chiến", và đó mới là bài kiểm tra chính xác nhất, đồng thời giúp HLV Kim Sang-sik có thêm những phương án cho tương lai. Bởi hiện tại, sau khi Việt Anh rời đội tuyển, hàng thủ Việt Nam vẫn còn Duy Mạnh, Bùi Tiến Dũng, Thành Chung, Thanh Bình và Phạm Lý Đức. Trung vệ trẻ của HAGL đang có phong độ tốt, và khi Việt Anh vắng mặt, Lý Đức có thể được trao cơ hội ra mắt đội tuyển Việt Nam ngay trong tháng này.
Trong khi đó, việc Đình Triệu thủ môn số 1 Việt Nam bị đau và cần chờ thăm khám thêm cũng đưa Trung Kiên vào tầm ngắm cho trận giao hữu, chẳng như ở AFF Cup 2024 không được gọi tên ở một trận đấu chính thức nào.
Tháng 3 gọi tên Gò Đậu, cái tên rất hợp với một đợt "luyện thi" như đã nêu. Với đội tuyển Việt Nam, đây là bước chạy đà cần thiết để Kim Sang-sik kiến tạo tương lai lẫn tránh "rớt" trên bảng xếp hạng FIFA. Với các cầu thủ, không riêng gì các gương mặt trẻ, đây là cuộc sát hạch đối với những cái tên được tập trung để họ có đáp ứng được kỳ vọng của nhà cầm quân Hàn quốc trước mắt và lâu dài?
Cơ hội đã nắm trong tay, đừng để "rớt" ở Gò Đậu.
S.T