Dùng sổ đỏ giả đi “cắm”!

Thứ hai, 05/10/2020 11:01

Do cần tiền tiêu xài cá nhân, Lê Thị Quỳnh Trâm (1980, trú xã Hương Vinh, TX Hương Trà, TT-Huế) đưa 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đứng tên mình đến chỗ bà Nguyễn Thị S. (trú TP Huế) để đặt vấn đề vay 60 triệu đồng. Bà S. không hề chần chừ, bởi bà nghĩ rằng, đã cầm sổ đỏ trong tay thì người vay không thể “chạy làng” được. Một phần, bà S. từng biết Trâm và thấy bên ngoài Trâm lúc nào cũng ăn diện nên đồng ý đưa tiền ngay cho Trâm.

Đối tượng Lê Thị Quỳnh Trâm

Khoảng 2 tháng sau, Trâm lại đến chỗ bà S. và bảo đang cần gấp tiền để đặt cọc mua lô đất nên hỏi vay thêm 10 triệu đồng. Cũng như lần trước, bà S. không hề dò hỏi mà cứ nghĩ, sổ đỏ đất của Trâm đã nằm trong tay mình nên trước sau gì Trâm cũng phải đến để chuộc lại. Sau khi vay của bà S. hai lần tổng cộng 70 triệu đồng cộng với hàng chục triệu đồng tiền lãi, dù đến hạn nhưng Trâm vẫn không đến trả. Lúc này, bà S. nhiều lần gọi điện cho Trâm thì không liên lạc được. Tiếp tục chờ đợi, dù đã quá hạn rất lâu nhưng Trâm vẫn không hề đem tiền trả cho bà S. Lúc này, bà S. hỏi thăm nhiều người thì mới tìm ra được nhà của Trâm nhưng nhiều lần tìm đến thì Trâm không có.

Tiếp đó, bà S. đưa sổ đỏ mà Trâm “cắm” cho bà để hỏi một số người quen và nhờ họ chỉ đến địa điểm lô đất thể hiện trên sổ đỏ này. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tìm kiếm thì người quen bà S. cho rằng, không có lô đất trống nào thể hiện như trong sổ đỏ Trâm cầm cho bà S. Được người quen giới thiệu, bà S. đưa sổ đỏ của Trâm đang cầm  đến những người có chức năng kiểm tra thì họ khẳng định đây là sổ đỏ giả. Lúc này, bà S. mới tá hỏa vì chưa bao giờ rơi vào trường hợp này. Bà S. bức xúc khi người phụ nữ nhìn bên ngoài xinh đẹp lại đi lừa mình nên đến trình báo cơ quan CA. Qua xác minh điều tra, cơ quan CA đã triệu tập Lê Thị Quỳnh Trâm đến làm việc. Tại đây, Trâm thừa nhận, do quá kẹt tiền nên đã nảy sinh ý định lừa đảo. Thông qua mạng xã hội, Trâm đã đặt làm giả 1 sổ đỏ, rồi sử dụng sổ này để đi cầm nhằm vay được tiền.

Chưa dừng lại ở đó, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra CATP Huế còn phát hiện, năm 2019, Trâm đến một tiệm cầm đồ trên địa bàn P.Vỹ Dạ (TP Huế) thuê xe mô-tô Yamaha Exciter biển số 75H1- 426.60 với số tiền 60 ngàn đồng/ngày. Lý do Trâm nói thuê xe là thuê cho một người thân đến Huế du lịch. Tuy nhiên, sau khi hết hạn thuê xe như trong giấy tờ cam kết nhưng Trâm vẫn không mang đến trả cho tiệm cầm đồ. Mới đây, quá trình rà soát địa bàn, cơ quan CA phát hiện chiếc xe Exciter nói trên đang được mua bán tại một tiệm cầm đồ ở H. Quảng Điền (TT-Huế). Điều đáng nói, dù số máy số khung của chiếc xe này giống với xe Trâm thuê trước đó nhưng lại có biển số xe là 75F1-545.55, đồng thời có cả giấy tờ xe giả.

Cơ quan điều tra đã làm rõ, sau khi thuê xe ở TP Huế; Trâm đặt làm giấy tờ giả, biển số giả rồi đem về địa bàn khác để tiêu thụ. Quá trình điều tra cho thấy, Lê Thị Quỳnh Trâm đưa ra các tài liệu giả như chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận đăng ký xe hoặc các tài liệu chứng minh tài sản khác khiến người khác tin rồi vay thế chấp hoặc bán tài sản có giá trị rồi chiếm đoạt số tiền đó.

Ngày 4-10, cơ quan CSĐT CATP Huế cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Quỳnh Trâm về hành vi "Sử dụng tài liệu làm giả của cơ quan, tổ chức" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cơ quan CA nhận định, có khả năng, với thủ đoạn như trên, Trâm đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người khác. Vậy, cơ quan CSĐT CATP Huế thông báo cho các đơn vị tổ chức, cá nhân ai bị Lê Thị Quỳnh Trâm lừa đảo thì liên hệ với Đội Điều tra tổng hợp CATP Huế (địa chỉ 52-Hùng Vương, TP Huế) để được giải quyết.

HẢI LAN