Dùng thuốc nổ đánh sập 7 hầm lò tại mỏ vàng Bồng Miêu

Thứ hai, 18/12/2023 08:31
Sau thời gian truy quét, đẩy đuổi tình trạng khai thác vàng trái phép để có mặt bằng đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), cuối tuần qua, đơn vị thi công đã dùng thuốc nổ đánh sập 7 cửa hầm lò tại đây. Đây là giai đoạn đầu dùng thuốc nổ bịt cửa hầm vàng nằm trong kế hoạch của Dự án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu.
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường các hầm lò sau khi dùng mìn đánh sập.
Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường các hầm lò sau khi dùng mìn đánh sập.

Theo BQL Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam (viết tắt: BQL), dự án đóng cửa mỏ khoáng sản quặng vàng tại mỏ Bồng Miêu được khởi công vào ngày 22-7-2023, nhưng do nạn khai thác vàng trái phép và người dân chưa chặt cây bàn giao mặt bằng cho dự án (người dân trồng cây trái phép trên đất của dự án) nên ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Thời gian qua, mặc dù Công an tỉnh Quảng Nam cùng chính quyền địa phương đã tích cực tổ chức truy quét, đẩy đuổi nạn khai thác vàng trái phép; BQL đã phối hợp với chính quyền địa phương tích cực vận động người dân chặt cây bàn giao mặt bằng, nhưng nạn khai thác vàng trái phép vẫn đang tiếp diễn ở một số khu vực trong và ngoài dự án.

Dự án đóng cửa mỏ được đầu tư xây dựng tại 4 khu vực của mỏ vàng Bồng Miêu, gồm: Khu vực bãi thải quặng đuôi (28,79ha), khu vực Hố Gần (7,46ha), khu vực văn phòng, trạm nghiền (3,86 ha) và khu vực Núi Kẽm (5,18ha), tổng diện tích khoảng 45,30ha. Sau thời gian tích cực phối hợp với UBND xã Tam Lãnh vận động người dân chặt cây bàn giao mặt bằng, ngày 15-12, đơn vị thi công đã dùng thuốc nổ đánh sập 7 cửa hầm lò khai thác vàng trái phép ở khu vực Núi Kẽm. Theo đó, tại mỗi cửa hầm rộng từ 1,5-2,5m, dài hàng chục mét được đơn vị thi công khoan lỗ phía trong. Sau đó đặt thuốc nổ vào và kích nổ bằng dây điện từ xa để đảm bảo an toàn. Sau khi nổ, cửa hầm bị đất đá sập xuống bịt kín để ngăn người đào vàng trái phép đi vào trong.

Đại diện BQL cho biết thêm, quá trình đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu sẽ sử dụng khoảng 1,5 tấn thuốc nổ để đánh sập 47 cửa hầm. Trong đợt này đánh sập 7 cửa hầm, các đợt tiếp theo được tiếp tục trong thời gian đến. Dự kiến đến giữa tháng 1-2024, đơn vị thi công sẽ đánh sập hết cửa hầm. Ngoài đánh thuốc nổ, quá trình thi công dự án sẽ đổ bê-tông bịt cửa hầm chính và 15 cửa thông gió trước đây mà doanh nghiệp khai thác để lại.

Trước đó, nhằm đảm bảo an toàn, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an huyện Phú Ninh đã tổ chức lực lượng tiến hành nhiều đợt truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép tại khu vực; đồng thời tiến hành lập hai chốt kiểm soát ngăn chặn không để người dân tiếp tục quay trở lại làm vàng trái phép, đảm bảo cho việc tổ chức thi công dự án đảm bảo an toàn.

Được biết, hiện này ngoài khu vực Núi Kẽm, Đồi Sim đã được chính quyền bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công thì một số khu vực khác như Hố Gần, Đập Thải, Hố Ráy… tình trạng khai thác vàng trái phép vẫn đang diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, ông Huỳnh Xuân Chính- Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương xã Tam Lãnh tiếp tục phối hợp tốt với chủ đầu tư dự án trong quá trình thi công đóng cửa mỏ quặng vàng Bồng Miêu. Cùng với đó, cần hết sức quan tâm, tập trung nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của người dân, khảo sát nhu cầu về đào tạo nghề, giải quyết việc làm trong nhân dân để báo cáo với UBND huyện nhằm có hướng chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết sinh kế cho người dân.

BÃO BÌNH